Hạng B1
4/4/13
676
4
18
Cung này hôm trước em dẫn đoàn morning đi phà phà có khi còn dính tốc độ sao các bác thiệt hại nhiều thế nhỉ?:(
 
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
TekcoR nói:
Cung này hôm trước em dẫn đoàn morning đi phà phà có khi còn dính tốc độ sao các bác thiệt hại nhiều thế nhỉ?:(


Tặng cho chú em chém gió nè . Đường này rất thích hợp cho Kia buổi sáng .
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=KIOaLEEeWcI&feature=c4-overview&list=UUD8gJmxfP2cHtJj3YNnu_qg[/tube]
Đây là đoạn đã ra ngoài khu dân cư nhưng vẫn kẹt hết một đêm ở đây . Cách thời điểm xe qua 4 tiếng nước tràn hết bờ đê .

Tụi em mới đi 4 ngày về có nhiều vấn đề để giải quyết nên chưa post bài được mong cái bác thông cảm .

 
Last edited by a moderator:
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
E bỏ qua đoạn di chuyển từ TP đi Phan Thiết .​
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Vừa qua ngã ba Lương Sơn lúc 8h PM , trời cũng bắt đầu đổ mưa , báo hiệu một chuyến đi thú vị .​
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Bệnh nhân đầu tiên cũng xuất hiện . Có thể hư cái bugi hay thứ gì bên trong . :D
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Rất nhiều kỷ sư xuất hiện làm thì không , chém thì nhiều​
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Rồi thì Công Thành Trần ks xây dựng đã xuất hiện cũng bộ đồ nghề xây nhà . :D
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Anh ấy bảo phải có dù che a mới chịu làm .​
 
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
10h PM anh em tập trung để cắm trại , mưa rất lớn​
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Chuẩn bị liều trại và thức ăn cho anh em​
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Ánh đèn của đồng đội đang tiến vào điểm tập kết​
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Tận dụng xe, đèn Led xe để làm trại​
[Hình ảnh] Phan Thiết - Di Linh - Một chuyến đi còn dang dở
Đây ! người hậu cần chu đáo nhất của chuyến đi . Bà cả mợ Tach cảm ơn mợ rất nhiều .​
Đóng có 300,000 đ mà ăn đến 3 ngày kèm luôn massa (bác nào đóng 500,000 đ thì dư ra bổ sung vào quỷ tự thiện nhé, trã lại ngại quá :D, bác nào chưa đóng thì tự nguyện giùm em)​