Hạng C
4/2/05
576
30
28
Hà Nội: Từ 15/1, cấm đường nhiều phương tiện giao thông vào giờ cao điểm
Cập nhật lúc 21h09" , ngày 11/01/2006

(VnMedia) - Đây là nội dung của Quyết định 240/QĐ-UB, quy định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Theo Quyết định này, các tuyến đường vành đai: Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Minh Khai, Nguyễn Tam Trinh, Pháp Vân, Kim Giang, Khương Đình, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng trở vào trung tâm thành phố sẽ là khu vực hạn chế hoạt động các phương tiện giao thông.

Khi Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/1/2006, các loại xe ô tô vận tải có tải trọng đến 1,25 tấn không được hoạt động trong các giờ cao điểm (từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ). Các xe ô tô vận tải có tải trọng từ 1,25 tấn đến 2,5 tấn không được hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ. Các loại xe ô tô vận tải có trọng tải hơn 2,5 tấn và các loại xe máy thi công không được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ. Các loại xe vận tải siêu trường, siêu trọng và các xe ô tô tải có trọng tải hơn 10 tấn phải có giấy phép lưu hành đặc biệt do Sở Giao thông công chính Hà Nội cấp và chỉ được hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Các loại xe ô tô chở khách, xe chở thực phẩm tươi sống và các loại xe chuyên dùng như xe cắt sửa cây, tưới nước rửa đường, hút bụi, vận chuyển bùn, thu gom rác,... cấm hoạt động trong các giờ cao điểm hàng ngày, trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh sinh viên, xe phục vụ đám cưới, tang lễ, du lịch. Quyết định này cũng quy định các loại xe Lambro, xe công nông, máy trộn bê tông tự hành không được hoạt động trên tuyến đường vành đai ba và các tuyến quốc lộ thuộc địa phận Hà Nội.

Các xe thô sơ như xe đạp từ hai chỗ ngồi trở lên, xe xích lô, xe súc vật kéo, xe người kéo, xe đẩy... không được hoạt động trong khu vực nội thành.

Các xe xích lô du lịch đã đăng ký, bảo đảm an toàn và mỹ thuật chỉ được hoạt động ngoài các giờ cao điểm.

Các xe ô tô vi phạm các quy định tại quyết định này sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Xe máy kéo bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Xe thô sơ bị phạt từ 20.000 đến 40.000 đồng. Bên cạnh đó còn áp dụng hình thức phạt tạm giữ phương tiện với các xe vi phạm.

http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=39535&CatId=20

Như vậy, có một số điểm mà ae vẫn bàn luận vẫn được UBND thực hiện:

(1) Xe bán tải vẫn bị cấm trong giờ cao điểm
(2) Vẫn thực hiện việc tạm giữ phương tiện với các xe vi phạm
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Còn một vấn đề nữa hoàn toàn không được nhắc đến là là xe mô tô 3 bánh hoán cải của các ông thương binh 27-7. Các xe này chắc chắn không an toàn, không đạt bất kỳ một quy chuẩn kỹ thuật nào, không kiểm định, không biển số (tức là không được phép lưu hành) nhưng toàn chở hàng cồng kềnh, có khi chở đến 3-4 người như ô tô, chạy nghênh ngang khắp nơi mà chẳng có ai "hỏi thăm" gì cả.

Vấn đề này có lẽ hơi bị nhạy cảm nên chính quyền làm ngơ. Nhưng thương binh thì cũng phải tuân thủ pháp luật chứ... nhẩy!
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Quyết định này hơi muộn nhưng có còn hơn không. Hầu hết các tuyền đường cấm ở trên vào giờ cao điểm là tắc triền miên. Em đi từ Kim Giang lên Chùa Bộc thường mất cả tiếng đồng hồ nếu đi qua Ngã Tư Sở. Khổ quá cơ!
 
Hạng B2
3/3/05
121
0
16
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

"Khi Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/1/2006, các loại xe ô tô vận tải có tải trọng đến 1,25 tấn không được hoạt động trong các giờ cao điểm (từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ). Các xe ô tô vận tải có tải trọng từ 1,25 tấn đến 2,5 tấn không được hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ"

Ngôn ngữ luật pháp của mình nó cứ lờ mờ , lủng củng thế nào ấy !!! "đến 1,25 tấn" và "từ 1,25 tấn"
Như thế này xe 1.25 tấn có bị cấm không nhỉ ?
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Xe 1tấn25 thì dính vào khoản "xe từ 1tấn25..."
 
Hạng B2
3/3/05
121
0
16
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Sao không áp dụng vào khoản đến 1,25 tấn???
 
Tập Lái
3/11/05
20
1
1
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Đúng là lủng củng thật. Nhưng dù sao, đọc kỹ vẫn có thể hiểu. Lúc bị phạt, bác nào lấy câu chữ ra mà "lý luận" lại với người làm nhiệm vụ thì cũng vui nhỉ. Theo đúng cách hiểu của em thì "đến 1,25 tấn" bao gồm cả xe 1,25 tấn. (Như kiểu nhỏ hơn hoặc bằng trong toán í mà)... OK, em đang ở Sài Gòn, chẳng rành đường Hà Nội lắm. Mùng 4 tết em đi Hà Nội, hy vọng đường xá sẽ thông thoáng hơn. Hôm nọ ra Hà Nội, cả đoàn đi cái xe 30 chỗ ngồi, thấy nó cồng kềnh và bất tiện thật! Ôi giời! Chuyện dài đường và xe.
 
Hạng B2
8/6/05
360
0
0
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Tôi tò mò chưa hiểu đây là quy định "ăn theo" nghị định 152/2003, hay là lại một dạng chờ Cục gì gì VBPQ xử lý? [8|]
 
Hạng B2
17/9/05
361
23
18
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Các xe thô sơ như xe đạp từ hai chỗ ngồi trở lên, ... không được hoạt động trong khu vực nội thành.

Hơ hơ, các bác ơi, xe đạp phải tháo hết cái chỗ đèo đằng sau để thành xe đạp 1 chỗ thì được lưu hành nội thành sao?

Vợ em rất thích đèo con đi học bằng xe đạp để giữ eo -> 2 chỗ ngồi, chắc đợt này mất mất thú vui này rồi.
 
Hạng B2
3/3/05
121
0
16
RE: HN - Cấm một số loại PTGT giờ cao điểm từ 15/1

Sau khi tìm văn bản gốc để đọc thì phát hiện ra lủng củng là do các chú nhà báo trích dẫn thiếu tí ti.
Văn bản gốc là xe tải từ trên 1,25 tấn các chú viết rút gọn là từ 1,25 tấn
Xe đạp có 2 chỗ ngồi đạp thì viết là 2 chỗ ngồi
Thành thật xin lỗi UBND Hà nội. (Thay mặt các báo trích dẫn Quyết định này !!!!!!!!!!!!!!!!!!)