Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Nhà em trên đường Võ Văn Kiệt đây bác, đi làm hay về đều trên đường này, em rẽ trái cả ngàn lần qua vạch tiểu đảo này có CSGT đứng trước mặt mà chưa bao giờ bị thổi. Theo ngu ý của em đó chỉ là vạch báo cho xe chạy thẳng chuyển lane qua phải, xe rẽ trái có quyền cán qua vạch này để rẽ và tuyệt đối không được dừng lại trên tiểu đảo. Thế thôi.
CSGT không thổi vì không thổi và vì không muốn thổi thôi bác, nếu thổi thì bác có cải được không? Bởi vậy mới gọi là bẩy, có thể sập bất kỳ lúc nào.
 
Hạng B2
11/12/15
237
184
43
:3dnhiumaygif:Theo em hiểu thì tiểu đảo này để xác định vị trí vào làn xe bắt buộc rẽ trái.
- Những xe đi thẳng buộc phải xi nhanh qua qua làn xe bên phải trước tiểu đảo để đi thẳng.
- Xe rẽ trái tới vị trí này bật xi nhanh trái và cứ đè lên tiểu đảo chờ đèn xanh rẽ trái thì đi thôi.
 
  • Like
Reactions: yeuxemy
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
:3dnhiumaygif:Theo em hiểu thì tiểu đảo này để xác định vị trí vào làn xe bắt buộc rẽ trái.
- Những xe đi thẳng buộc phải xi nhanh qua qua làn xe bên phải trước tiểu đảo để đi thẳng.
- Xe rẽ trái tới vị trí này bật xi nhanh trái và cứ đè lên tiểu đảo chờ đèn xanh rẽ trái thì đi thôi.
Đúng theo luật và theo công ước thì nếu tiểu đảo được viền bằng vạch đứt thì có quyền cán qua, nếu vạch liền thì ko được, trừ trường hợp có vật cản hay nhường xe ưu tiên.
 
Hạng B2
9/2/15
158
385
63
51
Hoan hô bác Chánh, hôm qua em đi lại đường này thì các tiểu đảo đều bị xóa hết như đường Cộng Hòa, Bác Chánh cũng luôn luôn lắng nghe đấy nhỉ
 
Hạng B1
9/6/14
95
44
18
Em thấy tới đó đúng luật thì cứ theo mũi tên chỉ dẫn trên làn đường mà chạy thôi, nên PA 2 là đúng nhất :)
 
Hạng C
31/10/15
613
702
93
47
Nếu đang đi trên làn bên trái gặp tiểu đảo mà bác muốn:
1. Rẽ trái: Xi nhan trái, cán lên tiểu đảo rồi rẽ trái (lưu ý thường có đèn rẽ trái riêng)

2. Đi thẳng: Xi nhan phải trước tiểu đảo để chuyển qua làn bên phải rồi đi thẳng.

Mục đích cái tiểu đảo là nhắc xe đi thẳng chuyển làn qua phải.
Có lần mình không chú ý nên đi thẳng trên làn rẽ trái và được CSTG nhắc nhở và còn được giải thích rằng chỉ xe rẽ trái mới được quyền cán tiểu đảo.
Cái mục 2 đúng không có gì bàn cãi
Cái mục 1 thì là sai nhé vì không được cán lên vạch sơn, nhưng cũng có thể linh động khi làn đường đi thẳng đang kẹt xe,
Theo mình mục đích của cái tiểu đảo mềm để cảnh báo xe chạy gần đến ngã tư cần giảm tốc độ và chuyển hướng khi lưu thông.
 
Hạng B2
2/12/15
258
193
43
45
từ từ lượng qua không thì nhảy xuống rút súng ra như anh gì chồng cô diễn viên ấy
 
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Xin phép các bác em đào thớt này lên cho bác # xử lý luôn thể.
 
Hạng C
13/4/15
980
90.373
93
Đoạn VVK trước tiểu đảo nó lại biển 411 và vạch báo trên đường chỉ được rẽ phải. Cho nên đúng luật là phải qua lane phải né tiểu đảo. Có lỡ cán rồi thì xin cái BB về đóng 150k thì xxx cũng cho đi thôi.
 
  • Like
Reactions: ngotpro