Hạng D
2/6/11
1.492
66.326
113
Mình chạy xe trong tp chỉ cần có cái đt rảnh tay kết nối qua bluetooth là đủ.
Đi tỉnh thì có con Vietmap nằm gọn gọn ngay cột A là đủ.
Chả biết Android auto hay Apple Carplay là j cả :D
 
  • Like
Reactions: P.Huayra
Hạng C
8/1/07
650
4.748
93
Trải nghiệm của em trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, lái đủ loại xe khác nhau, từ Murano 2006, Nissan Rogue 2020 (base), Suburban 2019 (base), Range Rover sport 2019, Audi Q7 2017, Audi Q3 2020. Trừ thằng Murano 2006 ra thì các thằng còn lại đều trang bị tận răng 2 hệ thống car play trên (Android Auto và Apple Carplay).
Lái: Rogue như ccc, mấy thằng còn lại ngon. Nhưng không hiểu sao con Rogue này lại có cảnh báo va chạm (Pre-collision System), mấy con còn lại ko thấy =)).
2 hệ thống trên (AA và AC): trừ RR, Audi đều có hiển thị vừa trên màn hình, vừa HUD luôn thì những con còn lại đều chỉ hiển thị trên màn hình. Chắc là vì RR và Audi ngoài 2 hệ thống trên còn có Navigation System nên nó vậy. Thằng Audi thì nó còn cái màn hình cảm ứng viết bằng tay trên cần số nữa, vãi thặc =))
 
Hạng D
6/2/15
1.911
3.840
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Có lý

Thế nếu dùng Android Auto thì điện thoại đút trong túi quần nó vẫn hoạt động à?
Xe giờ có ngăn cất điện thoại hết rồi anh, bỏ túi quần vướng víu. Kona thì Apple Carplay hay Android Auto đều xài dây cả. Xe xịn hơn thì wireless. Nhưng cắm dây sẵn sạc dt luôn, một công đôi chuyện
 
  • Like
Reactions: tuando
Hạng D
7/3/07
2.225
53.704
113
Màn hình bự hơn, treo dt lên nhìn như xe Grab :p
Xe nhà gắn đt chỉ đường có sao đâu anh. Nhận diện grab còn tem 2 bên cửa + phù hiệu xe hđ nữa mà.