Hình như bác đi cùng tuyến đường e đi đó, tuy có khúc hơi xấu và đang mở rộng nhưng cơ bản đi ngon, đêm tầm 7 đến 10h ko vắng ng lắm và cảm nhận của e thấy gần hơn đi tuyến châu đốc- tịnh biên- hà tiên rất nhiều.Nếu bác chưa đi lần nào và đi vào ban đêm thì khuyên bác đừng đi đường N1 (ĐT 955A), đường đó hẹp và vắng lắm nên hơi nguy hiểm, nghe nói hay có mấy vụ xin đểu. Bác có thể đi SG- Cao tốc TPHCM TL-QL1A - Mỹ Thuận - QL80 Sa Đéc - Vàm Cống - Long Xuyên - Ngã 3 lộ tẻ Tri Tôn - Tri Tôn - Đường kệnh 8000 - Vàm rầy - Hòn Đất - QL80 - Hà Tiên. Đường này là dễ đi nhất đó bác, chỉ có đoạn Tri Tôn Vàm rầy (N2) đường hơi xấu chút, cũng hơi vắng nhưng đỡ hơn đường N1
Năm rồi em đi Tân An - QL62 - N2 - DT845 - DT844 - DT843 (ngang qua Tràm Chim) - DT842 - DT841 - Qua phà Tân Châu, đi DT954 - DT953 (khoảng 17Km) là tới phà Châu Giang - Châu Đốc. Từ đây cập kênh Vĩnh Tế khoảng 95Km nữa là đến Hà Tiên. SG - Châu Đốc em đi hết 5,5 giờ, Châu Đốc - Hà Tiên 1 giờ 50', em chạy bình thường, luôn dưới tốc độ cho phép. (Phà Tân Châu thì bác né chiếc phà nhỏ (phải chạy lên, khi xuống phải de, xe gầm cao thì không sao, nếu xe gầm thấp thì hơi phiêu ah).
Lộ trình này đường đi tuy nhỏ nhưng em thích vì không nhiều xe lớn nhưng nếu bác đi đêm thì không nên. Đoạn N2 đến DT842 có nhiều đoạn hai bên là đồng trống, không có nhà dân, không có đèn đường cũng hơi nguy hiểm, thêm nữa là em không biết hai phà Tân Châu và Châu Giang có chạy đêm hay không, bác nên xem lại.
Em nghĩ lúc đi bác nên đi QL1, khi về thì có thể đi lộ trình 2 này để trải nghiệm.
Chúc bác và gia đình có chuyến đi vui vẻ.![]()
Cám ơn bác, em sẽ thử