Hạng B2
22/7/15
140
120
83
41
Sắp tới bọn trẻ nhà e nghỉ e tính cho nó đi chơi Sa Đéc & Cao Lãnh; đường thì e tính lượt đi đi qua Cầu Mỹ Thuận đến Sa Đéc; chơi 1 ngày, qua Cao Lãnh 1 ngày, ngày thứ 3 trở về Vũng Tàu bằng đường Tháp Mười - Tân An - Cao Tốc.
Chơi thì mình tính ở Sa Đéc: làng hoa, chùa lá sen, làng quýt. Ở Cao Lãnh: khu di tích Ng Sinh Sắc, Gáo Giồng.
Nhờ a e chỉ cho các nơi ăn uống ok ở 2 nơi này và mình muốn hỏi hiện đường vào khu DL Gáo Giồng đường có còn phải tránh nhau khó như xưa không?
tks a e!
 
  • Like
Reactions: blaze090
Tập Lái
20/10/06
26
22
3
Chào bạn, mình cũng vừa đi Sa Đéc, Cao Lãnh về.
Đường đi thì mình chạy theo biển báo, nhưng cũng không thấy bóng dáng CSGT, mình đi đường Mỹ Thuận. Ăn ở Sadec thì quán cơm Thủy trên đường Hùng Vương ăn được, gần đó có nhà cổ Huỳnh Thủy Lê để tham quan, tối thì ăn mấy quán cua đồng mình không nhớ rõ tên. Đi làng hoa bạn nhớ đi sớm vì nắng và đông lắm, đi sáng sớm lúc người ta còn đang tưới hoa thì thấy sương đọng rất đẹp chứ sau 9h thì chỉ thấy người. Chùa lá sen hơi xa, gần chùa có mấy quán cafe đậu xe miễn phí, đi bộ qua cầu rồi đi Honda ôm vô chùa.
Ở Cao Lãnh thì ăn cơm Ba Tâm, nhậu thì quán nào cũng được. Khu di tích NSS mình không đi nên không biết, đi Gáo Giồng đường đẹp nhưng đường đi hơi nhỏ, qua mấy cái cầu 1 làn xe chạy dài lắm, phải để ý chiều xe bên kia rồi qua. Mình đi về đường QL62 để ghé qua Tràm Chim, Tràm Chim tự nhiên và lớn hơn Gáo Giồng nhiều lắm.

Vài lời chia sẻ, chúc bạn và gia đình đi chơi vui vẻ
 
  • Like
Reactions: tktung and blaze090
Hạng B2
16/8/17
450
287
63
44
Đi quốc lộ 62 về bác nên ghé chợ Chim, bán các loại đặc sản miền Tây như : Chuột đồng, rắn các loại gà nước diệc, cò, chim kiểng , cá khô .... nếu ko biết làm thì nó làm sẵn luôn cho rồi mang về.
 
Hạng C
19/5/07
806
434
63
Cho bọn trẻ vô Tràm Chim, thuê xuồng đi một vòng quanh Tràm Chim, đẹp hết biết, thấy rất nhiều loài chim lạ.
Tối về sa đéc thì thử hủ tiếu bà Sẩm, tô hủ tiếu có 8k một tô ăn no. Nhưng nói thiệt chỉ thử cho biết thôi chứ không ngon
 
Hạng D
14/12/05
1.981
157
63
48
Ngang Sadek có thời gian Bác ghé quán Tám Thành đường Nguyễn Tất Thành ăn nhiều món dân dã mát mẻ hơn quán Thủy đường Hùng Vương . Tối ra khu vực Công viên cho f1 chơi ăn uống tiện , Ăn hủ tiếu thì ở Cầu Đốt hay rạp cải lương cũ .
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Vườn hoa Sa Đéc thì để đi chợ hoa Phú Mỹ Hưng còn đẹp hơn! Nên đi các chỗ như Tràm chim, Trà sư!
 
Hạng D
13/1/11
2.425
32.126
113
Vườn hoa Sa Đéc thì để đi chợ hoa Phú Mỹ Hưng còn đẹp hơn! Nên đi các chỗ như Tràm chim, Trà sư!
Vườn hoa Sadec mà đi so với cái chợ hoa Phú Mỹ Hưng, vãi thật