Cần hiểu như thế này:
Khu vực quy hoạch chức năng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM nhằm xác định khu vực ưu tiên kêu gọi đầu tư dự án nhà ở, công trình hoặc tổ hợp công trình sử dụng cho nhiều chức năng. Quá trình thực hiện, chủ đầu tư các dự án cần lập, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để xác định cụ thể, vị trí, cơ cấu, bố cục các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc cho từng hạng mục. Nghĩa là quy hoạch dự trữ dành cho các nhà đầu tư BĐS phát triển khu đô thị làm.
Tuy nhiên, đất thì dân được cấp quyền sử dụng phần lớn ko phải đất công, quá trình chờ đợi nhà đầu tư về thì lâu chưa biết khi nào.
Để giải quyết quyền lợi của người dân có đất trong khu quy hoạch nói trên chính quyền phải đáp ứng các quyền lợi như: lên thổ cư, tách thửa, ... thế là mấy ông đầu nậu phân lô nhảy vô lợi dụng cơ chế để phân lô bán nền, chính quyền thấy quy hoạch là khu dân cư thì cứ cho lên thổ cư và tách thửa mà bỏ qua kiến trúc đô thị (Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009), ko tính đến tiêu chuẩn quốc gia trong thiết kế nhà liên kế (TCVN 9411:2012) ở khu vực đòi hỏi phải có kiến trúc đô thị. Cuối cùng, mục tiêu quy hoạch phát triển bị fail.
Sự ko đồng bộ trong vận hành cơ chế đã tạo ra những lô đất 50m2 - 60m2 trong những khu quy hoạch dùng để "dự trữ". Để sửa những bất cập này, QĐ56 ra đời muộn màng tạo thêm sự trớ trêu.
Bác Ba cho em hỏi chính sách (QĐ 56 gì đó của UB TP) về xây dựng sẽ được bãi bỏ trong nhiệm kỳ tới không.
VTV 1 cũng đã lên sóng.
Cải cách hành chính: Tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đa VIDEO CLIP
vtv.vn
Anh dự đoán xem QĐ56 có bãi bỏ hay ko nha, chứ tớ thì thua rồi đó ko biết đâu
