Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.968
113
Lâm Đồng
Mỹ tiếp tục cảnh báo các khách hàng của Hyundai và Kia không nên để xe trong nhà để tránh hỏa hoạn. Hơn 280.000 xe Hyundai Palisade và Kia Telluride sản xuất từ 2020-2022 là nhóm sản phẩm tiếp theo của hãng xe Hàn bị triệu hồi vì nguy cơ tự cháy.

2021-hyundai-palisade-calligraphy.jpg


Ủy ban an toàn giao thông đường bộ Mỹ - National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) cho biết Hyundai Motor America và Kia America của Hyundai Motor Co đang tiến hành triệu hồi hơn 280.000 ô tô bán tại Bắc Mỹ.

Trong đó, có 36.417 xe Kia Telluride và 245.030 xe Hyundai Palisade được sản xuất từ 2020 đến 2022. Các xe này vướng lỗi chập điện ở bộ phận rờ mooc, có nguy cơ gây cháy khi đỗ hoặc di chuyển. Tổng cộng số xe liên quan lên đến 281.447 chiếc.

2021-kia-telluride-nightfall-edition.jpg


Điểm chung ở 2 dòng xe này chính là “phụ kiện móc kéo được bán tại đại lý có thể khiến hơi ẩm xâm nhập vào module gây ra hiện tượng đoản mạch” và trong một số trường hợp “chập điện sẽ gây cháy xe khi đang hoạt động, dừng đỗ hay thậm chí đã tắt máy”.

Cho đến nay, không có báo cáo về hỏa hoạn lớn, tai nạn hoặc thương tích liên quan đến vấn đề tiềm ẩn này ở Mỹ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Hyundai, 3 vụ chập cháy liên quan đã được xác nhận trên chiếc Hyundai Palisade ở Canada, 8 trường hợp mô-đun nóng chảy được báo cáo ở cả Canada và Mỹ. Đối với Telluride, 1 vụ chập cháy được xác nhận ở Canada, với 5 trường hợp mô-đun bị nóng chảy.

2021-hyundai-palisade-calligraphy (1).jpg


Khi được triệu hồi, chủ sở hữu Hyundai Palisade sẽ được giải quyết tạm thời bằng cách kiểm tra mô-đun và tháo cầu chì tại đại lý. Hiện chưa có giải pháp tạm thời cho Kia Telluride. Một giải pháp lâu dài cho vấn đề cho cả hai chiếc SUV đang được điều tra.

Trước khi đưa xe đến triệu hồi, chủ sở hữu của những chiếc xe trên được khuyến cáo nên đậu xe bên ngoài, cách xa nhà và các công trình khác để đề phòng hỏa hoạn.

Đây là lần mới nhất trong chuỗi các vụ thu hồi liên quan đến hỏa hoạn của Hyundai. Vào tháng 7, dòng Ioniq hybrid đã bị thu hồi vì kết nối lỏng lẻo trong rơ le chính. Vào tháng 2, nửa triệu chiếc SUV hạng trung của Hyundai và Kia đã bị triệu hồi do hệ thống chống bó cứng phanh bị trục trặc có thể dẫn đến hỏa hoạn.

2022-Kia-Telluride-3-e1659977851787.webp


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về việc các mẫu xe Hàn hay vướng triệu hồi vì các lỗi dễ gây chập cháy xe?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Nhiều option quá nên dễ cháy, cũng dễ hiểu mà
 
Hạng B2
19/7/17
406
514
93
Đọc bài này trên NBC News rồi. Nói thật và đã làm (mà ko được) là nhắn Link cho Bé @Thanh Van để lên bài. Chả biết có ghét Tui hok mà ko cho nhắn :(
Ở xứ thiên đường tiêu chuẩn ô tô là cao nhất thế giới. Bác khỏi lo. Với đụng tới kim chi dễ loét dạ dày lắm vì ớt và chua nhiều. Bác mà dây vào có khi đủ gạch đá xây resort chứ chẳng đùa đâu.
 
Hạng C
24/8/13
526
760
93
Vũng Tàu
Chất lượng xe hàn phập phù lắm, đó là lí do vì sao xe hàn bán mãi cả chục năm nay vẫn không qua được xe nhật
 
  • Haha
Reactions: Sixsense
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Latest Recalls của NHTSA để tham khảo
Provided by the National Highway Traffic Safety Administration
Hyundai Recalls 2020-2021 Palisade
2017-2019 Subaru Impreza Recall
Ford Recalls 2021-22 F-150 over Driveshaft
GM Recalls 2021-2022 Escalade, Suburban, Tahoe and Yukon
Kia Recalls 2016 Sedona and Sorento over Shift Lever
Ford Recalls 2022 Maverick over Air Bag
Mitsubishi Recalls 2019-2022 Outlander Sport
2012-2013 Kia Optima Recall
2022 Jeep Grand Cherokee and 2021-22 Grand Cherokee L Recall
Audi Recalls 2016 A3, R8, S3, and TT over Air Bag
Volkswagen Recalls 2016 Golf over Air Bag
BMW Recalls 2022 I4 and 2022-2023 Ix over High Voltage Battery
Ferrari Issues Recall over Brakes
Mercedes-Benz Wiring Harness Recall
2022-2023 Toyota Tacoma Recall
2015-2021 Subaru WRX Recall
Nissan Rearview Camera Recall
Volkswagen Issues Recall over Rearview Image Display Audi Fuel Pump Recall
BMW Recalls 2022 I4 and 2022-2023 Ix
Mercedes-Benz Rearview Camera Recall
2022 Toyota Tundra Recall
2018-2020 Buick Regal Recall
Ford Recalls 2020-22 Escape, 2022 Maverick, and 2021-22 Lincoln Corsair
Audi Recalls 1997-98 A4 and 1998 A8 over Air Bag
Mitsubishi Recalls 2022 Outlander over Rearview Camera
Hyundai Recalls 2017-2018 Ioniq over Power Relay Assembly
Hyundai Recalls 2020-2022 Venue over Seat Belt
2020-2022 Nissan Frontier and Titan Recall
Ford Recalls 2022 Bronco and Ranger over Windshield Bonding
Kia Recalls 2021-2022 Sorento Hybrid and 2022 Sorento Plug-in Hybrid over Seat Belt
Toyota Recalls 2022 Tundra over Axle Shaft
Nissan Recalls 2013-2016 Pathfinder over Hood Latch 2006-2014
Honda Ridgeline Recall 2020-2022
Porsche Taycan Recall
Ford Recalls 2021-2022
Mustang Mach-E Ford Recalls 2021-2022
Bronco over Child Safety Lock 2022 Ram 1500 and 2500 Recall
Chrysler Recalls 2014-2020
Jeep Grand Cherokee and 2014-2019
Ram 1500 Ford Shift Cable Recall
>>>>>>>>>>>>>>>