CEO Toshihiro Mibe cho biết hệ thống hybrid mới của Honda sẽ nhỏ hơn, nhẹ hơn và hiệu quả hơn.
Khi sự hào hứng với xe điện giảm dần và ngày càng nhiều người mua quay trở lại với xe chạy xăng truyền thống và xe hybrid, nhiều nhà sản xuất ô tô cũng đang làm theo. Honda đã từng gợi ý về việc giảm tốc độ sản xuất xe điện. Và giờ đây, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này muốn dồn toàn lực vào xe hybrid.
CEO Honda, Toshihiro Mibe, cho biết trong một tuyên bố rằng nhu cầu về xe hybrid đang tăng lên, theo báo cáo của Autocar (Anh). Cùng với đó, CEO lưu ý, công ty đặt mục tiêu ra mắt một đội xe hybrid mới với hệ truyền động điện-đốt trong "hiệu quả nhất thế giới".
Hệ thống hybrid mới của Honda được cho là sẽ mỏng và nhẹ hơn so với thế hệ hiện tại, với dải vòng tua rộng hơn khoảng 40%. Theo Honda, hệ thống này sẽ mang lại hiệu suất cải thiện khoảng 10%.
Như Motor1 đã đưa tin trước đây, Honda muốn ra mắt 13 mẫu xe mới với công nghệ hybrid thế hệ tiếp theo trên toàn cầu vào năm 2030. Bắc Mỹ được xem là một "chiến trường chính", theo công ty, với việc Honda thậm chí còn đặt mục tiêu triển khai công nghệ hybrid trên các mẫu xe SUV lớn nhất của mình tại Mỹ, có khả năng là Passport và Pilot.
Tuy nhiên, ông Mibe không chính thức xác nhận sản phẩm Honda nào sẽ nhận được hệ truyền động hybrid mới đầu tiên, nhưng ông nói rằng hệ thống này sẽ kết hợp với các động cơ xăng 1.5 lít và 2.0 lít hiện có của công ty. Điều đó có nghĩa là các phương tiện ở Mỹ như Accord, Civic, CR-V và HR-V có thể sẽ được trang bị hệ thống hybrid cập nhật ban đầu.
Mặc dù vậy, Honda không từ bỏ hoàn toàn xe điện. Nhà sản xuất ô tô sẽ tiếp tục sản xuất các sản phẩm 0 Series sắp tới của mình, bao gồm một mẫu sedan và một mẫu SUV mới. Ông Mibe lưu ý: "Chúng tôi muốn coi kinh doanh xe điện chạy bằng pin là một trụ cột trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi từ năm 2030 trở đi."
Cả hai mẫu xe điện Honda 0 SUV và 0 Saloon sẽ ra mắt vào một thời điểm nào đó trong năm 2026, nhưng Honda không đưa ra khung thời gian cụ thể cho các mẫu xe hybrid mới của mình. Hy vọng là sớm hơn dự kiến.
>>> Xem thêm:
Các bác thấy sao trước thông tin này?