Hạng D
21/10/08
3.646
69.941
113
Miền Không Xác Định
@xxmagicxx a gic ơi, thế là 2 mùa nữa F1 chả còn ji xem, khi Mẹc quá mạnh, Rầy-Nâu bỏ đi, Fer thì quá ì và íu đuối!
Haizz! :confused:
Ngay khi Honda quay trở lại F1 thì người ta kỳ vọng nhà Mẹc có đối thủ thật sự. Và để cần thận không bị qua mặt thì nhà Mẹc ra sức ép nhà Honda về mặt kỹ thuật ngay từ đầu :D. Cái máy Honda đã fail lại còn bị cấm cải tiến thì bó tay :D. Kéo theo nhà McLaren lụm bại :D. Nhà Mẹc bây giờ chắc phải hối hận về điều ác đã làm :D. Ma cũ ăn hiếp ma mới :D.
Bởi vì sau khi no say, phá hết kỷ lục này đển kỷ lục khác thì năm ngoái người ta thấy viễn cảnh Mercedes sẽ rời bỏ F1 trong nay mai. Còn gì nữa đâu? Hết hấp dẫn rồi. Giống như nhà Toyota chơ vơ 1 mình ở giải Lemans24h 3 năm qua :D.
Ban tổ chức F1 bèn bắt các đội ký cam kết 3 năm sau 2021 cho chắc ăn :D. Cuối mùa năm ngoái đã râm ran Honda tháo chạy rồi. Đến lúc họ phải xác nhận thôi.
Rõ ràng Honda đã thất bại trong lần trở lại này. Động cơ F1 hybrid quá phức tạp. Chi phí quá cao. Trừ nhà Mẹc ra thì không ai tối ưu công suất, giảm được sự cố động cơ. Rủi ro cao mà không ai biết có gian lận hay không? :D. Nhà Fer đã vậy, liệu nhà Mẹc có bùa phép tương tự hay không? Chả ai biết được :D. Động cơ hybrid giết chết F1 và LeMans24h.
 
  • Like
Reactions: city_modulo2013
Hạng D
29/6/15
4.918
15.765
113
39
Ngay khi Honda quay trở lại F1 thì người ta kỳ vọng nhà Mẹc có đối thủ thật sự. Và để cần thận không bị qua mặt thì nhà Mẹc ra sức ép nhà Honda về mặt kỹ thuật ngay từ đầu :D. Cái máy Honda đã fail lại còn bị cấm cải tiến thì bó tay :D. Kéo theo nhà McLaren lụm bại :D. Nhà Mẹc bây giờ chắc phải hối hận về điều ác đã làm :D. Ma cũ ăn hiếp ma mới :D.
Bởi vì sau khi no say, phá hết kỷ lục này đển kỷ lục khác thì năm ngoái người ta thấy viễn cảnh Mercedes sẽ rời bỏ F1 trong nay mai. Còn gì nữa đâu? Hết hấp dẫn rồi. Giống như nhà Toyota chơ vơ 1 mình ở giải Lemans24h 3 năm qua :D.
Ban tổ chức F1 bèn bắt các đội ký cam kết 3 năm sau 2021 cho chắc ăn :D. Cuối mùa năm ngoái đã râm ran Honda tháo chạy rồi. Đến lúc họ phải xác nhận thôi.
Rõ ràng Honda đã thất bại trong lần trở lại này. Động cơ F1 hybrid quá phức tạp. Chi phí quá cao. Trừ nhà Mẹc ra thì không ai tối ưu công suất, giảm được sự cố động cơ. Rủi ro cao mà không ai biết có gian lận hay không? :D. Nhà Fer đã vậy, liệu nhà Mẹc có bùa phép tương tự hay không? Chả ai biết được :D. Động cơ hybrid giết chết F1 và LeMans24h.
Như hiện tại RB nhơt có Max Mad, và động cơ Honda mới chiến lại Mẹc, chứ bọn khác thấy hụt hơi quá rõ ràng :D