Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Em có một ước ao khát khao, Honda, Toy bỏ lắp ráp nhập khẩu nguyên chiếc cho dân đc nhờ.
Cái nhờ thứ nhất: vả vào mõm mấy thằng làm chính sách về cái gọi là "nền công nghiệp oto".
Cái nhờ thứ 2: nhét mứt thay vì nhét tiền vào mõm mấy thằng tạo ra cơ chế xin cho. Làm cho chúng nó phải hiểu là chỉ có 1 con đường là phát triển hoặc hạn chế, k thể tăng thuế để có cả hai.
Cái nhờ thứ 3: dân Vịt đc dùng những sản phẩm chất lượng.
 
Hạng D
21/3/14
1.224
572
113
231 Lê Hữu Trác Tp Quảng Ngãi
Mấy ông rút mẹ hết đi (Honda, Toyota, Kia...) để cho các nhà hoạch định thấy là không thể hoạch định chiến lược tầm nhìn 2050 nữa. Từ đó bỏ thuế để xe rẻ như Lào và Campuchia cho dân VN họ nhờ! Có mấy Ông họ cứ đổ vào mấy Ông. Mịa cày cả đời dân Việt cũng léo có cái xe mà che nắng mưa!