Hạng F
12/10/16
7.498
6.353
113
e có ông anh mua con sh này nhưng nhà ko có chiếc xe hơi nào
Bình thường cụ à
Ông hàng xóm nhà e: mua AB được 1 năm chán nên bán mua con Vision lại chán cho ông già đưa rước cháu đi học, và cuối cùng chọn đam mê là Sh150i, dù bác ấy dư tiền mua xế hộp
 
Hạng D
31/5/14
3.458
4.284
113
e có ông anh mua con sh này nhưng nhà ko có chiếc xe hơi nào

Bình thường, giờ cần lắm mới phải mua 4B thôi, còn ít đi thì Grab taxi thẳng tiến bác ơi khỏi lo kiếm chỗ đậu xe nhất trong city, nhậu xong leo lên xe ngủ khỏi lo gì hết :D còn đi xa thì thuê xe cũng vài tr à. Chứ xe mua ko xài nó đẻ phí ra cũng kinh lắm.

Em cũng mê 300i nhưng nếu giá trên thì em hướng tới kawa versys 650 chạy phê hơn
 
Hạng C
11/2/13
556
548
93
cat lai
Chuẩn bị kênh lên hơn chục nữa cho bằng chị bằng em ! Tình yêu cho honda va toyota vẫn còn nhiều nhưng chẳng bao giờ em chịu mất tiền ngu . Cứ đà này mấy đàn anh châu âu bóp chết.
 
Hạng D
29/6/15
4.918
15.765
113
39
Hãng chuối lắm, dụ khị nhập chánh hãng từ Ý, dọ thị trường rồi chuyển sang ráp ấy mà! Chiêu này chơi từ 2009, nay tái xuất lại hoy
 
Hạng D
30/3/09
1.112
1.196
113
Mới hôm nay thấy con này chạy ngoài đường, phải nói là đẹp và chạy có vẻ rất êm ái, và chắc chắn là mạnh mẽ. Cũng muốn chạy thử nhưng cái giá thì ngán quá, giá gần bằng con morning van. tầm tiền đó E chọn Moring van để nhỏ nhắn bò bò trong thanh phố cho sạch sẽ nắng mưa khói bụi. Chừng nào em dư tiền có vài con xe hơi xịn rồi và vài con moto thỏa đam mê tốc độ thì em mới mua con này đi dạo phố cafe và để cho mấy chú trộm cắp ngắm nghía . Quan điểm cá nhân của kẻ chưa đủ tiền chơ sh300 :3dcuoi:
 
Hạng C
22/5/16
867
398
63
Cũng là cái xe máy thôi mà, mưa vẫn lôi áo mưa ra mặc :D
 
Hạng C
9/9/14
933
21.558
93
Ngày xưa, lúc Sh150i còn gần 200 triệu, mình nhìn những người mua Sh150 cũng cái kiểu là sao mua xe mắc vậy làm gì. Đến lúc mua và chạy thì quả thật là sướng. Máy khoẻ, xe đẹp, và đi rất đầm. Lúc đó bỏ ra 150 triệu mua em nó thấy cũng đáng, vì cũng có bao nhiêu tiền nếu tính trên thu nhập của 5-10 năm.

Em Sh300 này, chắc cũng sẽ khoẻ, và đầm hơn thế. Nhưng về hình thức thì thô và xấu. Cho nên không tính đến giá thì cũng không thích em nó lắm. Mà đúng là Honda nên bán chiếc xe này. Giá Sh150 bây giờ cũng vậy vậy, mọi người đều mua được. Cần một chiếc như thế này để tạo khác biệt.