1,Nút lock kính chỉ lock kính sau thôi bác ợ. chuyển trẻ con ra sau là ổn.
2, khi lock cửa, chốt sập xuống thì bên ngoài ko mở được đâu bác khỏi lo người ngoài mở cửa.
3, cái cần gạt nhỏ đấy vừa là cần giới hạn tốc độ chậm nhất, vừa là giới hạn tốc độ cao nhất. cái này bác nên xem ở hương dẫn, hoạc topic w204 là có đấy
2, khi lock cửa, chốt sập xuống thì bên ngoài ko mở được đâu bác khỏi lo người ngoài mở cửa.
3, cái cần gạt nhỏ đấy vừa là cần giới hạn tốc độ chậm nhất, vừa là giới hạn tốc độ cao nhất. cái này bác nên xem ở hương dẫn, hoạc topic w204 là có đấy
Em xin trả lời thắc mắc của bác như sau:
1/ Xe C-Class có các chế độ lock sau:
a> Lock bằng chìa khoá điện tử hoặc nút lock cửa trong xe:
- Bình thường khi bác nhấn nút Lock cửa trên chìa khoá hoặc trên 2 cửa trước thì cả 4 cửa đều lock. Chế độ này chỉ có tác dụng đối với người bên ngoài xe, người ngồi trong xe ở bất kỳ ghế nào cũng có thể mở cửa từ bên trong được. Khi nhấn nút Unlock trên chìa khoá hoặc trên hai cửa trước thì cả 4 cửa đều được mở.
- Để chuyển qua chế độ chỉ Unlock cửa tài xế khi nhấn nút Unlock trên chìa khoá, bác làm như sau: Hướng chìa khoá vào cảm biến hồng ngoại trên cửa tài xế ở khoảng cách gần (< 0.5m là ok) Nhấn giữ đồng thời cả 2 nút Lock và Unlock trên chìa khoá trong khoảng 10 giây. Ở chế độ này khi bác nhấn nút Unlock trên chìa khoá 1 lần thì chỉ có cửa tài xế mở, nhấn Unlock thêm 1 lần nữa để mở tất cả 4 cửa.
b> Child lock - Khoá trẻ em:
- Chỉ có tác dụng với người ngồi trong xe ở 2 cửa sau, bác tìm nút Child lock trên cạnh 2 cửa sau (xem hình), gạt lên trên để lock, gạt xuống là unlock. Khi bật Child lock, 2 cửa sau chỉ có thể mở từ bên ngoài.
2/ Cái cần trên vô lăng như bác nói có 2 chức năng: Giới hạn tốc độ (Speed limit) và Ga tự động (Cruise control)
Theo các hướng mũi tên trên hình:
- Để bật Speed limit thì bác nhấn theo hướng mũi tên 5, đèn 2 sẽ sáng báo hiệu Speed limit đã được bật.
- Gạt theo hướng 1 và 4 để tăng hoặc giảm tốc độ giới hạn
- Gạt theo hướng 3 để chọn tốc độ giới hạn hiện tại hoặc tốc độ giới hạn được lưu gần đây nhất.
- Gạt theo hướng 6 để bỏ giới hạn tốc độ.
Bác chưa rõ chức năng nào nữa thì cứ gọi cho em.
1/ Xe C-Class có các chế độ lock sau:
a> Lock bằng chìa khoá điện tử hoặc nút lock cửa trong xe:
- Bình thường khi bác nhấn nút Lock cửa trên chìa khoá hoặc trên 2 cửa trước thì cả 4 cửa đều lock. Chế độ này chỉ có tác dụng đối với người bên ngoài xe, người ngồi trong xe ở bất kỳ ghế nào cũng có thể mở cửa từ bên trong được. Khi nhấn nút Unlock trên chìa khoá hoặc trên hai cửa trước thì cả 4 cửa đều được mở.
- Để chuyển qua chế độ chỉ Unlock cửa tài xế khi nhấn nút Unlock trên chìa khoá, bác làm như sau: Hướng chìa khoá vào cảm biến hồng ngoại trên cửa tài xế ở khoảng cách gần (< 0.5m là ok) Nhấn giữ đồng thời cả 2 nút Lock và Unlock trên chìa khoá trong khoảng 10 giây. Ở chế độ này khi bác nhấn nút Unlock trên chìa khoá 1 lần thì chỉ có cửa tài xế mở, nhấn Unlock thêm 1 lần nữa để mở tất cả 4 cửa.
b> Child lock - Khoá trẻ em:
- Chỉ có tác dụng với người ngồi trong xe ở 2 cửa sau, bác tìm nút Child lock trên cạnh 2 cửa sau (xem hình), gạt lên trên để lock, gạt xuống là unlock. Khi bật Child lock, 2 cửa sau chỉ có thể mở từ bên ngoài.

2/ Cái cần trên vô lăng như bác nói có 2 chức năng: Giới hạn tốc độ (Speed limit) và Ga tự động (Cruise control)

Theo các hướng mũi tên trên hình:
- Để bật Speed limit thì bác nhấn theo hướng mũi tên 5, đèn 2 sẽ sáng báo hiệu Speed limit đã được bật.
- Gạt theo hướng 1 và 4 để tăng hoặc giảm tốc độ giới hạn
- Gạt theo hướng 3 để chọn tốc độ giới hạn hiện tại hoặc tốc độ giới hạn được lưu gần đây nhất.
- Gạt theo hướng 6 để bỏ giới hạn tốc độ.
Bác chưa rõ chức năng nào nữa thì cứ gọi cho em.
bindtv nói:2/ Cái cần trên vô lăng như bác nói có 2 chức năng: Giới hạn tốc độ (Speed limit) và Ga tự động (Cruise control)
![]()
Theo các hướng mũi tên trên hình:
- Để bật Speed limit thì bác nhấn theo hướng mũi tên 5, đèn 2 sẽ sáng báo hiệu Speed limit đã được bật.
- Gạt theo hướng 1 và 4 để tăng hoặc giảm tốc độ giới hạn
- Gạt theo hướng 3 để chọn tốc độ giới hạn hiện tại hoặc tốc độ giới hạn được lưu gần đây nhất.
- Gạt theo hướng 6 để bỏ giới hạn tốc độ.
Bác chưa rõ chức năng nào nữa thì cứ gọi cho em.
Các bước bác nói là để speed limit, vậy còn để Cruise control thì làm cách nào ạ. Bác chủ thớt cho em hỏi ký tý nhé.
Vậy xe đang dừng đậu nổ máy có thực hiện được các thao tác speed limit và Cruise control hay là đang chạy mới sử dụng được . Mong các bác trả lời chỉ giáo. cám ơn
Speed limit dừng có thể set được, riêng cruise control phải chạy mới set được; cách đơn giản nhất là khi đang chạy, bác giữ chân ga ở tốc độ phù hợp, sau đó kéo nhẹ cần cruise control xuống, xe sẽ giữ ở tốc độ đó cho đến khi bác tác động đến chân ga hay thắng. (2 chế độ speed limit và cruise control không thể dùng cùng lúc)
@thienphuctrans: Bác dangquoctuan nói chính xác đấy. Bác chỉ có thể bật Speed limit hoặc Cruise Control tại 1 thời điểm mà thôi. Speed limit thì có thể set được khi xe dừng, còn Cruise Control thì khi xe chạy mới set được.
Riêng em khi đi Vũng Tàu hay Phan Thiết rất thích 2 chế độ này. Đường vắng mà bật Cruise control thì chạy khỏe lắm, nếu sợ bắn tốc độ thì bật Speed limit, không sợ hứng quá đạp lố ga, tuy nhiên khi muốn vượt xe khác thì phải tắt Speed limit mới tăng tốc nhanh để vượt được.
Riêng em khi đi Vũng Tàu hay Phan Thiết rất thích 2 chế độ này. Đường vắng mà bật Cruise control thì chạy khỏe lắm, nếu sợ bắn tốc độ thì bật Speed limit, không sợ hứng quá đạp lố ga, tuy nhiên khi muốn vượt xe khác thì phải tắt Speed limit mới tăng tốc nhanh để vượt được.
Cám ơn các bác nhiều. Tôi đã thực hành và làm đúng như các bác hướng dẫn. Mọi việc đều OK.
Hẹn gặp các bác sau để hậu tạ ( tùy các bác chọn).
Hẹn gặp các bác sau để hậu tạ ( tùy các bác chọn).