"bị yêu cầu" mà bác. Em có bảo triệu hồi đâu.
Nó là cơ quan phi lợi nhuận nên chỉ đưa ra lời đề nghị thui. chứ cơ quan an toàn Mỹ mới dám đưa ra yêu cầu với hãng xe. spotlight của Mỷ về vụ này chữ "demand" phải bỏ trong ngoặc kép đó. cái động cơ trên máy dòng xe đó bị triều hồi 1 lần rồi. Chờ kết quả điều tra thôi.
 
  • Like
Reactions: Thanh Van
Hạng C
21/11/15
704
4.965
93
Tp.HCM
Ở VN mỗi lần thấy báo đăng cháy xe thì 65% là xe hàn hoặc xe hàn đội lốt mỹ; 35% chia điều cho nhóm còn lại.
Hyundai, Kia bị yêu cầu phải triệu hồi gần 2,9 triệu xe tại Mỹ
Hyundai, Kia bị yêu cầu phải triệu hồi gần 2,9 triệu xe tại Mỹ
Hyundai, Kia bị yêu cầu phải triệu hồi gần 2,9 triệu xe tại Mỹ
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Thanh Van
Hạng F
29/10/16
11.586
22.235
113
Pháp
Do đó ở EU nếu độ thêm không có sự đồng ý của hãng là kể như mất bảo hành ngay, nhất là chế độ về điện. Các bạn nên chú ý điều nầy. Không biết VN mình sau khi mua xe mới về độ tứ tung thì bảo hiểm có đền khi gặp sự cố gì không ?
 
Hạng C
22/8/13
557
504
63
Tào lao hết sức, chỉ có Toyota mới có thể cháy thôi nhé. Kia và Hyundai là các mẫu xe siêu thời trang, đang được cộng đồng mạng VN tung hô thì không thể nào cháy được.
 
  • Like
Reactions: langlechaycamry