Hạng D
12/4/19
1.667
3.309
118
38
Hầu như chả mấy ai mua? Có dẫn chứng không hay chỉ nói chơi xơi xơi thế cụ ơi.
Nó ko báo doanh số thì lấy đâu ra dẫn chứng, mắt nhìn trên đường chả thấy mấy cái là đoán ra ngay :D cũng như mấy con không bán đc như Peugeot Traveller có bao h dám công bố doanh số đâu :D
 
Hạng F
29/10/14
8.531
11.204
113
Nó đã ra Cross là dẹp luôn con bài RAV4 mà đó giờ cứ hi vọng rồi.
Mấy a thấy doanh số Toy giảm trong những năm gần đây, nào là lo lắng, quan ngại...các kiểu.
Có a còn bảo phải đem toàn bộ sản phẩm ở Mỹ về để vực dậy nữa thấy mà buồn cười, 1 năm doanh số ở đây k bằng tụi Toy nó bán 1 tháng bên đó dù là mới hay cũ nên thị trường này như thế nào nó cũng chả thèm quan tâm. Thằng Thái dúi ráp xe lớn nhất ĐNA mà còn bị liệt ra phân nhánh thị trường nhỏ nữa là mong mỏi gì ở VN.
Toy nó hạ bệ cả đám xe Mỹ trong mấy năm gần đây, thị trường TQ thì doanh số cũng k hề thấp, châu Phi/Úc vẫn ổn định, thì VN tự sản xuất dc xe rồi thì cứ mà dùng ai rãnh mà đi o bế, kiếm chả dc bnhiu :rolleyes:
Bữa có thống kê mỗi 1 xe bán ra. Toy đóng thuế 300 triệu cho nhà nước ( tính trung bình). Kinh thiệt
 
Hạng B2
18/4/16
204
151
58
32
Hilux adventure nhìn ngầu lòi, trang bị cũng ngang ngửa Ranger wildtrack. Và nguy cơ xì nhớt của Toy cũng thấp. Tiếc nhỉ
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
25/3/16
1.046
1.012
113
Ranger quá vô đối … cảm giác lái Ranger đúng là hoàn toàn khác xa với Hilux/triton
tôi đi Wildtrak 4x4 hồi 2016, cũng chạy thử tất cả bán tải rồi mới mua. Năm ngoái 2019 bán tính đổi bán tải khác, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy xe nào hơn đành tiếp tục Wildtrak bi-turbo. Phải sử dụng rồi mới biết nó hơn các xe khác.
 
  • Like
Reactions: singapore12
Hạng F
7/8/17
7.465
10.162
113
Đuối cái gì,
Ông Toy ông có bán Hilux đâu.
Đi hỏi đầy chỗ thích thì đặt tiền, tháng sau mang xe về,
Chứ có sẵn đâu.
Có sẵn thì thêm ít L.
Vấn đề của ông Toi do nó ko phải sản phẩm chủ lực, bán cho người thích Toy nên ms vậy.
Đúng òi. TOY chỉ bán Vai-ớt cho thị trường VN thôi. Bản tính TOY thương người lắm. Pickup thì nhường cho Ford. MPV thì để lại cho Mit. SUV thì nhường đất sống cho FE vs Lux. Sedan thì cũng nhường hết, chỉ lấy thánh Vai-Ớt để bán thôi. Tính ra TOY khá là tốt bụng, muốn cả nhà vĩ hòa di quý nên là anh em nhường nhịn nhau ghê bác nhể.