Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
hao hao giống ở dọc nha trang quá, lên chương trình du hí cho dịp lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch, cũng như kỳ lễ 30/4 là vừa rồi nhé, mấy bác ui, bơi nước muối đi.
Mình đi chỗ này hông mấy bác

https://www.google.com/maps/place/Dao Phu Qui, Bình Thuận, Việt Nam/@10.5234452,108.9447188,15z/data=!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d106.7263881!2d10.8308235!1m3!2m2!1d108.1061554!2d10.9186143!3e0!3m4!1s0x3177b108010aef0b:0xaea381218d09f944!8m2!3d10.5283197!4d108.9380264?hl=vi-VN

trước khi nó tan tành vì khai thác du lịch tự phát kiểu Nha Trang.
Do ngày nghĩ giỗ tổ là ngày 14/4 ( chủ nhật), các bác đi làm thuê sẽ nghĩ thứ 7 - CN -T2 (3ngày4 đêm) nên nếu được, mình đi rạng sáng (khoảng 3-4h sáng) sao đến Phan thiết trước 8h30, ngày thứ 7 - gửi xe, di chuyển sang tàu cao tốc superdong phú quý. ngày về t2 (15/4) sáng 9h rời đảo bằng superdong về phan thiết, ăn trưa xong, vọt dìa xì phố.
Thông tin tham khảo :
http://superdong.com.vn/lich-tau-phan-thiet-phu-quy/
Giá vé tàu từ: 250-350.000 đồng/1 chiều tùy loại vé.
quảng cáo cho Phú Quý :
https://vnexpress.net/longform/an-choi-ba-ngay-o-dao-phu-quy-chua-den-hai-trieu-dong-3775534.html
ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ


Vịnh Triều Dương: Là địa điểm quen thuộc với nhiều người dân địa phương và du khách gần xa, với bãi cát phẳng và rộng, trắng mịn, nước biển trong xanh, trên bờ có một rừng dương rợp bóng rất thích hợp cho du lịch dã ngoại.
Bãi Nhỏ – Gành Hang: Bãi Nhỏ là bãi biển đặc biệt được bao quanh 2 bên là gành đá nên khá là yên tĩnh để các bạn tắm biển. Gành Hang là một vách đá lớn dựng đứng sát biển, với những cơn sóng đập vào vách đá tạo nên khung cảnh hùng vĩ.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-8.jpeg

Ảnh: Peter Cao
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-9.jpeg

Ảnh: Peter Cao
Chùa Linh Sơn – Núi Cao Cát: Là một quần thể thắng cảnh đẹp không thể bỏ qua khi đến du lịch đảo Phú Quý. Núi Cao Cát được dân đảo xem như ngọn núi thiêng, tọa lạc ở phía Bắc đảo, nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm rất uy nghi được đặt trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh Cao Cát, du khách có thể phóng tầm mắt xuống cả một vùng không gian rộng lớn quanh đảo.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-7.png

Ảnh:mad:n21.sanshiro
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-21.jpg

Ảnh: Peter Cao
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-20.jpg

Ảnh: Peter Cao
Vạn An Thạnh: Tọa lạc trên một bãi cát trắng sát cạnh bờ biển thuộc làng Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Hiện nay, tại Vạn An Thạnh còn lưu giữ gần 100 bộ xương cốt (gồm cá voi, rùa da). Có thể coi đây là một bảo tàng Hải dương học với những bộ sưu tập phong phú về cá voi.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-14.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
Ngọn Hải Đăng – Núi Cấm: Hải Đăng Phú Quý nằm trên ngọn núi Cấm với độ cao 108m so với mực nước biển, cách cảng 3km về phía Tây thuộc xã Ngũ Phụng. Trên đỉnh núi có ngọn đèn hải đăng thuộc loại lớn nhất Việt Nam.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-6.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
Hệ thống phong điện: “Phong điện” là những chiếc quạt gió được xây dựng để tạo ra nguồn điện phục vụ cho người dân trên đảo. Trên đảo hiện có 3 cây quạt gió, được biết mỗi cây có chiều cao là 60m, và chiều dài của cánh quạt là 37m. Hệ thống phong điện ngoài việc cung cấp điện cho toàn đảo, còn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho đảo.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-22.png

Ảnh: @Sunnymay22
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ LƯU TRÚ TRÊN ĐẢO

Trên đảo hiện chưa có khu nghỉ dưỡng và khách sạn hạng sang, chỉ có khách sạn nhỏ, nhà nghỉ và homestay. Bạn có thể tham khảo một số địa chỉ như:
Homestay Cô Sang: 093 719 49 08 – Địa chỉ: Hẻm 22 Hùng Vương, Thôn Thương Châu, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý.
Homestay Khôi May: 0937466700 – 0949976974
Homestay Chú Tư: 0933375011
Khách sạn Hoàng Phú: 0919709550
Khách sạn Mini Phú Quý: 0916473245 – 0934277727
Khách sạn Bảo Trân: 0946191123 – 0949191123
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-10.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-15.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-18.jpg

Ảnh: Peter Cao
NHỮNG ĐẶC SẢN PHÚ QUÝ NHẤT ĐỊNH PHẢI THƯỞNG THỨC

Một số món ngon bạn nên trải nghiệm trên đảo: bánh căn, bánh tráng mắm ruốc nướng, bún mắm nêm, và đặc biệt là những loại hải sản tươi ngon. Nếu muốn thưởng thức hải sản, sáng sớm bạn có thể ra các chợ cá mua hải sản tươi vừa lên bờ, sau đó nhờ người dân chế biến theo ý thích, vừa rẻ, lại thơm ngon. Và một số món bạn không thể bỏ qua là:
Cua huỳnh đế
Đi đảo thì tất nhiên hải sản là món ăn hầu hết du khách không thể bỏ qua rồi, tuy nhiên ăn gì để khi nhắc đến món đó bạn sẽ nhớ về hòn đảo này thì không có món gì qua mặt cua huỳnh đế. Cua huỳnh đế được tôn xưng là vua của các loài cua. Bởi cua huỳnh đế có bộ áo giáp dày và cứng, màu đỏ hồng như chiến bào, li ti gai nhọn xuôi theo thân, càng to, cạnh sắc lẹm như dao. Cua huỳnh đế thịt rất chắc và độ đạm cực cao, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-13.png

Ảnh:mad:patuan89
Gỏi ốc giác
Ốc giác là loại hải sản quen thuộc của người dân đảo Phú Quý, thường chế biến thành nhiều món khác nhau. Ngoài các cách đơn giản như luộc, hấp, nướng, xào với mì…, ốc giác còn nổi tiếng với món gỏi. Để làm gỏi ốc giác ngon, phần quan trọng nhất là gia giảm đường, giấm sao cho đậm vị, không ngọt gắt cũng không chua quá. Ngoài ra, nước mắm pha chế chấm gỏi rất công phu, có đủ vị ngọt, chua, thanh và ăn kèm với bánh tráng nướng hoặc phồng tôm. Hầu hết các quán ăn tại đảo Phú Quý đều có bán món ăn này.
Cua mặt trăng
Cua mặt trăng thường sống ở các bãi đá san hô và có ở nhiều nơi tại Việt Nam, nhưng nhiều nhất là ở đảo Phú Quý. Tên gọi mặt trăng có lẽ bởi trên mai cua có nhiều hình tròn màu đỏ đậm, pha vào màu hồng tươi như mặt trăng. Loại cua này có thịt thơm ngon nhất vào kỳ trăng mọc. Có lẽ đây cũng là nguyên do mà người ta đặt cho nó cái tên cua mặt trăng. Dù là đặc sản nhưng không phải quán nào cũng có cua mặt trăng. Vì lẽ đó, bạn phải đi đúng mùa và tìm đúng địa chỉ mới có thể thưởng thức được đặc sản có một không hai ở hòn đảo này.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-191.jpg

Ảnh: Bình Thuận Tourism
Tôm hùm
Tôm hùm ở đảo Phú Quý chắc ngọt, ăn vào còn nghe tiếng giòn lựt sựt của những sợi gân xen lẫn trong từng thớ thịt. Đến đây, bạn đừng quên thưởng thức các món ăn chế biến từ tôm hùm cực hấp dẫn như: tôm hùm hấp, nướng, gỏi tôm hùm, cháo tôm hùm… Bạn có thể mua tôm hùm ở cầu cảng Phú Quý hoặc các quán hải sản địa phương.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-19.jpg

Ảnh: dumydung1991

xin các bác cho ý kiến và cùng chuẩn bị lên kế hoạch OFF xa bờ năm 2019 nha.
Thank alot.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/1/15
3.555
13.772
113
hao hao giống ở dọc nha trang quá, lên chương trình du hí cho dịp lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch là vừa rồi nhé, mấy bác ui, bơi nước muối đi.
Mình đi chỗ này hông mấy bác

https://www.google.com/maps/place/Dao Phu Qui, Bình Thuận, Việt Nam/@10.5234452,108.9447188,15z/data=!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d106.7263881!2d10.8308235!1m3!2m2!1d108.1061554!2d10.9186143!3e0!3m4!1s0x3177b108010aef0b:0xaea381218d09f944!8m2!3d10.5283197!4d108.9380264?hl=vi-VN

trước khi nó tan tành vì khai thác du lịch tự phát kiểu Nha Trang.
Do ngày nghĩ giỗ tổ là ngày 14/4 ( chủ nhật), các bác đi làm thuê sẽ nghĩ thứ 7 - CN -T2 (3ngày4 đêm) nên nếu được, mình đi rạng sáng (khoảng 3-4h sáng) sao đến Phan thiết trước 8h30, ngày thứ 7 - gửi xe, di chuyển sang tàu cao tốc superdong phú quý. ngày về t2 (15/4) sáng 9h rời đảo bằng superdong về phan thiết, ăn trưa xong, vọt dìa xì phố.
Thông tin tham khảo :
http://superdong.com.vn/lich-tau-phan-thiet-phu-quy/
Giá vé tàu từ: 250-350.000 đồng/1 chiều tùy loại vé.
quảng cáo cho Phú Quý :
https://vnexpress.net/longform/an-choi-ba-ngay-o-dao-phu-quy-chua-den-hai-trieu-dong-3775534.html
ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ


Vịnh Triều Dương: Là địa điểm quen thuộc với nhiều người dân địa phương và du khách gần xa, với bãi cát phẳng và rộng, trắng mịn, nước biển trong xanh, trên bờ có một rừng dương rợp bóng rất thích hợp cho du lịch dã ngoại.
Bãi Nhỏ – Gành Hang: Bãi Nhỏ là bãi biển đặc biệt được bao quanh 2 bên là gành đá nên khá là yên tĩnh để các bạn tắm biển. Gành Hang là một vách đá lớn dựng đứng sát biển, với những cơn sóng đập vào vách đá tạo nên khung cảnh hùng vĩ.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-8.jpeg

Ảnh: Peter Cao
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-9.jpeg

Ảnh: Peter Cao
Chùa Linh Sơn – Núi Cao Cát: Là một quần thể thắng cảnh đẹp không thể bỏ qua khi đến du lịch đảo Phú Quý. Núi Cao Cát được dân đảo xem như ngọn núi thiêng, tọa lạc ở phía Bắc đảo, nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm rất uy nghi được đặt trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh Cao Cát, du khách có thể phóng tầm mắt xuống cả một vùng không gian rộng lớn quanh đảo.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-7.png

Ảnh:mad:n21.sanshiro
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-21.jpg

Ảnh: Peter Cao
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-20.jpg

Ảnh: Peter Cao
Vạn An Thạnh: Tọa lạc trên một bãi cát trắng sát cạnh bờ biển thuộc làng Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Hiện nay, tại Vạn An Thạnh còn lưu giữ gần 100 bộ xương cốt (gồm cá voi, rùa da). Có thể coi đây là một bảo tàng Hải dương học với những bộ sưu tập phong phú về cá voi.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-14.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
Ngọn Hải Đăng – Núi Cấm: Hải Đăng Phú Quý nằm trên ngọn núi Cấm với độ cao 108m so với mực nước biển, cách cảng 3km về phía Tây thuộc xã Ngũ Phụng. Trên đỉnh núi có ngọn đèn hải đăng thuộc loại lớn nhất Việt Nam.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-6.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
Hệ thống phong điện: “Phong điện” là những chiếc quạt gió được xây dựng để tạo ra nguồn điện phục vụ cho người dân trên đảo. Trên đảo hiện có 3 cây quạt gió, được biết mỗi cây có chiều cao là 60m, và chiều dài của cánh quạt là 37m. Hệ thống phong điện ngoài việc cung cấp điện cho toàn đảo, còn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho đảo.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-22.png

Ảnh: @Sunnymay22
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ LƯU TRÚ TRÊN ĐẢO

Trên đảo hiện chưa có khu nghỉ dưỡng và khách sạn hạng sang, chỉ có khách sạn nhỏ, nhà nghỉ và homestay. Bạn có thể tham khảo một số địa chỉ như:
Homestay Cô Sang: 093 719 49 08 – Địa chỉ: Hẻm 22 Hùng Vương, Thôn Thương Châu, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý.
Homestay Khôi May: 0937466700 – 0949976974
Homestay Chú Tư: 0933375011
Khách sạn Hoàng Phú: 0919709550
Khách sạn Mini Phú Quý: 0916473245 – 0934277727
Khách sạn Bảo Trân: 0946191123 – 0949191123
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-10.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-15.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-18.jpg

Ảnh: Peter Cao
NHỮNG ĐẶC SẢN PHÚ QUÝ NHẤT ĐỊNH PHẢI THƯỞNG THỨC

Một số món ngon bạn nên trải nghiệm trên đảo: bánh căn, bánh tráng mắm ruốc nướng, bún mắm nêm, và đặc biệt là những loại hải sản tươi ngon. Nếu muốn thưởng thức hải sản, sáng sớm bạn có thể ra các chợ cá mua hải sản tươi vừa lên bờ, sau đó nhờ người dân chế biến theo ý thích, vừa rẻ, lại thơm ngon. Và một số món bạn không thể bỏ qua là:
Cua huỳnh đế
Đi đảo thì tất nhiên hải sản là món ăn hầu hết du khách không thể bỏ qua rồi, tuy nhiên ăn gì để khi nhắc đến món đó bạn sẽ nhớ về hòn đảo này thì không có món gì qua mặt cua huỳnh đế. Cua huỳnh đế được tôn xưng là vua của các loài cua. Bởi cua huỳnh đế có bộ áo giáp dày và cứng, màu đỏ hồng như chiến bào, li ti gai nhọn xuôi theo thân, càng to, cạnh sắc lẹm như dao. Cua huỳnh đế thịt rất chắc và độ đạm cực cao, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-13.png

Ảnh:mad:patuan89
Gỏi ốc giác
Ốc giác là loại hải sản quen thuộc của người dân đảo Phú Quý, thường chế biến thành nhiều món khác nhau. Ngoài các cách đơn giản như luộc, hấp, nướng, xào với mì…, ốc giác còn nổi tiếng với món gỏi. Để làm gỏi ốc giác ngon, phần quan trọng nhất là gia giảm đường, giấm sao cho đậm vị, không ngọt gắt cũng không chua quá. Ngoài ra, nước mắm pha chế chấm gỏi rất công phu, có đủ vị ngọt, chua, thanh và ăn kèm với bánh tráng nướng hoặc phồng tôm. Hầu hết các quán ăn tại đảo Phú Quý đều có bán món ăn này.
Cua mặt trăng
Cua mặt trăng thường sống ở các bãi đá san hô và có ở nhiều nơi tại Việt Nam, nhưng nhiều nhất là ở đảo Phú Quý. Tên gọi mặt trăng có lẽ bởi trên mai cua có nhiều hình tròn màu đỏ đậm, pha vào màu hồng tươi như mặt trăng. Loại cua này có thịt thơm ngon nhất vào kỳ trăng mọc. Có lẽ đây cũng là nguyên do mà người ta đặt cho nó cái tên cua mặt trăng. Dù là đặc sản nhưng không phải quán nào cũng có cua mặt trăng. Vì lẽ đó, bạn phải đi đúng mùa và tìm đúng địa chỉ mới có thể thưởng thức được đặc sản có một không hai ở hòn đảo này.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-191.jpg

Ảnh: Bình Thuận Tourism
Tôm hùm
Tôm hùm ở đảo Phú Quý chắc ngọt, ăn vào còn nghe tiếng giòn lựt sựt của những sợi gân xen lẫn trong từng thớ thịt. Đến đây, bạn đừng quên thưởng thức các món ăn chế biến từ tôm hùm cực hấp dẫn như: tôm hùm hấp, nướng, gỏi tôm hùm, cháo tôm hùm… Bạn có thể mua tôm hùm ở cầu cảng Phú Quý hoặc các quán hải sản địa phương.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-19.jpg

Ảnh: dumydung1991

xin các bác cho ý kiến và cùng chuẩn bị lên kế hoạch OFF xa bờ năm 2019 nha.
Thank alot.
thấy có mồi mình là chơi thôi..:D:p:);)
 
Hạng D
27/8/14
3.344
13.860
113
Vũng tàu
hao hao giống ở dọc nha trang quá, lên chương trình du hí cho dịp lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch là vừa rồi nhé, mấy bác ui, bơi nước muối đi.
Mình đi chỗ này hông mấy bác

https://www.google.com/maps/place/Dao Phu Qui, Bình Thuận, Việt Nam/@10.5234452,108.9447188,15z/data=!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d106.7263881!2d10.8308235!1m3!2m2!1d108.1061554!2d10.9186143!3e0!3m4!1s0x3177b108010aef0b:0xaea381218d09f944!8m2!3d10.5283197!4d108.9380264?hl=vi-VN

trước khi nó tan tành vì khai thác du lịch tự phát kiểu Nha Trang.
Do ngày nghĩ giỗ tổ là ngày 14/4 ( chủ nhật), các bác đi làm thuê sẽ nghĩ thứ 7 - CN -T2 (3ngày4 đêm) nên nếu được, mình đi rạng sáng (khoảng 3-4h sáng) sao đến Phan thiết trước 8h30, ngày thứ 7 - gửi xe, di chuyển sang tàu cao tốc superdong phú quý. ngày về t2 (15/4) sáng 9h rời đảo bằng superdong về phan thiết, ăn trưa xong, vọt dìa xì phố.
Thông tin tham khảo :
http://superdong.com.vn/lich-tau-phan-thiet-phu-quy/
Giá vé tàu từ: 250-350.000 đồng/1 chiều tùy loại vé.
quảng cáo cho Phú Quý :
https://vnexpress.net/longform/an-choi-ba-ngay-o-dao-phu-quy-chua-den-hai-trieu-dong-3775534.html
ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ


Vịnh Triều Dương: Là địa điểm quen thuộc với nhiều người dân địa phương và du khách gần xa, với bãi cát phẳng và rộng, trắng mịn, nước biển trong xanh, trên bờ có một rừng dương rợp bóng rất thích hợp cho du lịch dã ngoại.
Bãi Nhỏ – Gành Hang: Bãi Nhỏ là bãi biển đặc biệt được bao quanh 2 bên là gành đá nên khá là yên tĩnh để các bạn tắm biển. Gành Hang là một vách đá lớn dựng đứng sát biển, với những cơn sóng đập vào vách đá tạo nên khung cảnh hùng vĩ.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-8.jpeg

Ảnh: Peter Cao
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-9.jpeg

Ảnh: Peter Cao
Chùa Linh Sơn – Núi Cao Cát: Là một quần thể thắng cảnh đẹp không thể bỏ qua khi đến du lịch đảo Phú Quý. Núi Cao Cát được dân đảo xem như ngọn núi thiêng, tọa lạc ở phía Bắc đảo, nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm rất uy nghi được đặt trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh Cao Cát, du khách có thể phóng tầm mắt xuống cả một vùng không gian rộng lớn quanh đảo.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-7.png

Ảnh:mad:n21.sanshiro
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-21.jpg

Ảnh: Peter Cao
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-20.jpg

Ảnh: Peter Cao
Vạn An Thạnh: Tọa lạc trên một bãi cát trắng sát cạnh bờ biển thuộc làng Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Hiện nay, tại Vạn An Thạnh còn lưu giữ gần 100 bộ xương cốt (gồm cá voi, rùa da). Có thể coi đây là một bảo tàng Hải dương học với những bộ sưu tập phong phú về cá voi.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-14.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
Ngọn Hải Đăng – Núi Cấm: Hải Đăng Phú Quý nằm trên ngọn núi Cấm với độ cao 108m so với mực nước biển, cách cảng 3km về phía Tây thuộc xã Ngũ Phụng. Trên đỉnh núi có ngọn đèn hải đăng thuộc loại lớn nhất Việt Nam.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-6.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
Hệ thống phong điện: “Phong điện” là những chiếc quạt gió được xây dựng để tạo ra nguồn điện phục vụ cho người dân trên đảo. Trên đảo hiện có 3 cây quạt gió, được biết mỗi cây có chiều cao là 60m, và chiều dài của cánh quạt là 37m. Hệ thống phong điện ngoài việc cung cấp điện cho toàn đảo, còn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho đảo.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-22.png

Ảnh: @Sunnymay22
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ LƯU TRÚ TRÊN ĐẢO

Trên đảo hiện chưa có khu nghỉ dưỡng và khách sạn hạng sang, chỉ có khách sạn nhỏ, nhà nghỉ và homestay. Bạn có thể tham khảo một số địa chỉ như:
Homestay Cô Sang: 093 719 49 08 – Địa chỉ: Hẻm 22 Hùng Vương, Thôn Thương Châu, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý.
Homestay Khôi May: 0937466700 – 0949976974
Homestay Chú Tư: 0933375011
Khách sạn Hoàng Phú: 0919709550
Khách sạn Mini Phú Quý: 0916473245 – 0934277727
Khách sạn Bảo Trân: 0946191123 – 0949191123
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-10.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-15.jpg

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-18.jpg

Ảnh: Peter Cao
NHỮNG ĐẶC SẢN PHÚ QUÝ NHẤT ĐỊNH PHẢI THƯỞNG THỨC

Một số món ngon bạn nên trải nghiệm trên đảo: bánh căn, bánh tráng mắm ruốc nướng, bún mắm nêm, và đặc biệt là những loại hải sản tươi ngon. Nếu muốn thưởng thức hải sản, sáng sớm bạn có thể ra các chợ cá mua hải sản tươi vừa lên bờ, sau đó nhờ người dân chế biến theo ý thích, vừa rẻ, lại thơm ngon. Và một số món bạn không thể bỏ qua là:
Cua huỳnh đế
Đi đảo thì tất nhiên hải sản là món ăn hầu hết du khách không thể bỏ qua rồi, tuy nhiên ăn gì để khi nhắc đến món đó bạn sẽ nhớ về hòn đảo này thì không có món gì qua mặt cua huỳnh đế. Cua huỳnh đế được tôn xưng là vua của các loài cua. Bởi cua huỳnh đế có bộ áo giáp dày và cứng, màu đỏ hồng như chiến bào, li ti gai nhọn xuôi theo thân, càng to, cạnh sắc lẹm như dao. Cua huỳnh đế thịt rất chắc và độ đạm cực cao, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-13.png

Ảnh:mad:patuan89
Gỏi ốc giác
Ốc giác là loại hải sản quen thuộc của người dân đảo Phú Quý, thường chế biến thành nhiều món khác nhau. Ngoài các cách đơn giản như luộc, hấp, nướng, xào với mì…, ốc giác còn nổi tiếng với món gỏi. Để làm gỏi ốc giác ngon, phần quan trọng nhất là gia giảm đường, giấm sao cho đậm vị, không ngọt gắt cũng không chua quá. Ngoài ra, nước mắm pha chế chấm gỏi rất công phu, có đủ vị ngọt, chua, thanh và ăn kèm với bánh tráng nướng hoặc phồng tôm. Hầu hết các quán ăn tại đảo Phú Quý đều có bán món ăn này.
Cua mặt trăng
Cua mặt trăng thường sống ở các bãi đá san hô và có ở nhiều nơi tại Việt Nam, nhưng nhiều nhất là ở đảo Phú Quý. Tên gọi mặt trăng có lẽ bởi trên mai cua có nhiều hình tròn màu đỏ đậm, pha vào màu hồng tươi như mặt trăng. Loại cua này có thịt thơm ngon nhất vào kỳ trăng mọc. Có lẽ đây cũng là nguyên do mà người ta đặt cho nó cái tên cua mặt trăng. Dù là đặc sản nhưng không phải quán nào cũng có cua mặt trăng. Vì lẽ đó, bạn phải đi đúng mùa và tìm đúng địa chỉ mới có thể thưởng thức được đặc sản có một không hai ở hòn đảo này.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-191.jpg

Ảnh: Bình Thuận Tourism
Tôm hùm
Tôm hùm ở đảo Phú Quý chắc ngọt, ăn vào còn nghe tiếng giòn lựt sựt của những sợi gân xen lẫn trong từng thớ thịt. Đến đây, bạn đừng quên thưởng thức các món ăn chế biến từ tôm hùm cực hấp dẫn như: tôm hùm hấp, nướng, gỏi tôm hùm, cháo tôm hùm… Bạn có thể mua tôm hùm ở cầu cảng Phú Quý hoặc các quán hải sản địa phương.
tron-ven-cam-nang-du-lich-dao-phu-quy-ivivu-19.jpg

Ảnh: dumydung1991

xin các bác cho ý kiến và cùng chuẩn bị lên kế hoạch OFF xa bờ năm 2019 nha.
Thank alot.
Giũa tháng 3/2019 em sẽ đi đảo Phú Quý chơi mấy ngày, có gì đợi em rì pọt nhóe ;)
 
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Giũa tháng 3/2019 em sẽ đi đảo Phú Quý chơi mấy ngày, có gì đợi em rì pọt nhóe ;)
Yes sir , thanks you.

Trong khi chờ phản biện, em lên tiếp kế hoạch B, nếu không thích nhảy tàu biển bơi 3-4h, nó hay gây nôn nao cho nhiều người say tàu.
Cách Nha trang 50km, là điểm đến nghĩ dưỡng ngon lành yên tĩnh hơn Nha trang, cự ly di chuyển khá xa - 500Km đường trường, di chuyển dự kiến trong 9h, xuất phát rạng sáng t7 thì chiều đến, khi về thì xuất phát sau khi ăn sáng dìa tới xì phố tầm 9-10h đêm.
Cùng tiêu chí như trên, trước khi bị phá nát do khai thác du lịch
Dốc lết - vừa đi vừa lết
https://www.google.com/maps/d/embed...215713&spn=0.02278,0.042272&z=13&output=embed

Dốc Lết Nha Trang
hay còn được gọi Dốc Lếch, thuộc địa phận phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Bờ biển Dốc Lết trải dài với những bãi cát trắng cao, ngăn cách đất liền với biển là hàng dương xanh rì trong gió.

ve-dep-hoang-so-doc-let-e1502106807514.jpg

Vẻ đẹp hoang sơ của Dốc Lết (Ảnh: ST)
Cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng 49 km về phía Nam Dốc Lết nổi tiếng là một điểm du lịch Nha Trang lý tưởng vào dịp hè, rất thích hợp với những ai muốn có kỳ nghỉ dưỡng bên bãi biển nguyên sơ.
bai-bien-doc-let-e1502107014517.jpg

Bãi biển Dốc Lết nhìn từ trên cao (Ảnh: ST)
Vì sao có tên gọi là Dốc Lết ?
Có nhiều cách giải thích cho cái tên Dốc Lết, nhiều du khách lần đầu nghe đến tên gọi này đã không khỏi tò mò về lý do, câu chuyện của nó.
Đến thăm Dốc Lết bạn bắt buộc phải vượt qua những dốc cát lớn, cao để ra tới bờ biển, do địa hình có những đụn cát cao đó mà mỗi lần di chuyển như có bức tường rào tự nhiên bằng cát chắn ngang, làm chậm mỗi bước đi của bạn, mỗi khi cát lún sâu như níu bước chân trở nên khó cất bước. Mỗi lần đi bộ qua Dốc Lết cảm giác sau đó như chỉ muốn “lết” đi vì quá mệt. Tuy vất vả nhưng sau đó bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi vượt qua dốc cát, tới bờ biển gặp gió phả vào từng cơn nhẹ nhàng như bừng tỉnh sau giấc ngủ hè oi ả. Sóng biển vẫy chào mừng “kỳ tích” vượt qua những đụn cát vừa cao vừa dốc.
doi-cat-trang-e1502107099959.jpg

Đụn cát vừa cao vừa dốc (Ảnh: ST)
dun-cat-doc-let-e1502107174591.jpg

Vượt qua dốc cát để tới bãi biển (Ảnh: ST)
Hiện nay đa phần các con Dốc cát tự nhiên dần được san phẳng bớt để thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển phục vụ cho mở rộng dịch vụ du lịch. Thậm chí bạn có thể bắt gặp người dân địa phương đi xe gắn máy dọc bờ biển, vì cát được san phẳng và rất lì lối đi.
di-xe-may-tren-bo-cat-e1502107332600.jpg

Người dân địa phương đi xe gắn máy dọc bờ biển (Ảnh: ST)
Dù có nhiều cách giải thích cái tên Dốc Lết khác nhau nhưng tựu chúng đều bắt nguồn từ lý do địa hình và tính chất thổ những nơi đây. Tìm hiểu về cái tên Dốc Lết khá là thú vị, bạn có thể bắt gặp nhiều câu chuyện khác nhau từ người dân địa phương khi nói về tên gọi này.
2. Thời gian nào trong năm thích hợp đi Dốc Lết ?

Dốc Lết Nha Trang thuộc tiểu vùng khí hậu đồng bằng ven biển, mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và chịu tác động của thời tiết gió biển nên khí hậu quanh năm ôn hòa.
hoa-cay-xanh-tot-1.jpg

Thời tiết thuận lợi cho cây cỏ đơm hoa (Ảnh: ST)
Nhiệt độ trung bình hàng năm là 26,6 độ C. Mùa mưa chủ yếu tập trung vào tháng 10 và tháng 11, lượng mưa trung bình vào khoảng 1350 mm/năm. Số giờ nắng khá cao, khoảng 2482 giờ/năm. Khoảng thời gian đẹp nhất để đến với Dốc Lết là từ tháng 1 đến tháng 9, khi này nhiều nắng, đôi khi kết hợp với gió Tây Nam nên cảnh vật rất thông thoáng, khô ráo.
Tháng 10 đến tháng 12 là thời điểm có gió mùa đông bắc, đi du lịch vào thời điểm này chỉ ngắm cảnh là chủ yếu vì nước biển Dốc Lết lạnh buốt không thể tiến hành các hoạt động vui chơi ven bờ biển hay dưới nước. Tất nhiên bạn không thể tắm trên bãi biển vào mùa này vì nước rất lạnh. Nếu đi Dốc Lết vào tháng 4 âm lịch, ở Ninh Diêm gần đó có lễ hội Cúng Đình khá thú vị có nhiều tục lệ để tìm hiểu và tham gia. Nếu đi vào dịp này sẽ rất thú vị. Mỗi lần đi vào các thời điểm khác nhau là một lần trải nghiệm hoàn toàn mới.
Những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Dốc Lết

Thưởng ngoạn bãi biển Dốc Lết
Bãi biển Dốc Lết hiện ra với một vẻ đẹp tinh khôi phủ bởi lớp cát trắng tinh khiết làm nao lòng bất cứ du khách nào khi tới đây. Dốc Lết vẫn còn khá nguyên sơ, hàng cây xanh rậm rạp bao ven biển, nước biển xanh ngắt trong như ngọc, màu xanh mà các bãi biển phía bắc ít khi có. Nước biển trong xanh đến mức có thể nhìn thấy cả cá nhỏ bơi bên dưới và từng hạt cát long lanh cuộn theo dòng nước.
nuoc-bien-trong-xanh-1.jpg

Nước biển xanh trong (Ảnh: ST)
Biển Dốc Lết rất yên tĩnh do được một loạt các đồi xung quanh che chắn, làm cho mặt biển rất bình yên ít khi có gió lớn. Đa số các đồi còn giữ được rừng cây nguyên sinh xanh mướt một màu tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.
hang-phi-lao-ven-bien-e1502108347979.jpg

Hàng cây ven bờ biển (Ảnh: ST)
Bãi biển Dốc Lết trải dài khoảng 8 km, không như các bãi biển khác, đáy biển Dốc Lết thoải dần ra xa bờ, mực nước ra xa không cao, cách xa bờ đến 100 m nhưng mực nước chỉ khoảng ngang ngực. Thường các bãi biển khi ra càng xa nước càng sâu nhưng do được bồi đắp bởi cát nên đi mãi vẫn cứ thấy “đáy”.
Một điểm nữa, nếu đem theo trẻ nhỏ bạn thoải mái cho chúng vui chơi trên bãi tắm cạn, sở dĩ gọi là bãi tắm cạn vì mực nước rất thấp, trẻ con và người không biết bơi đều tắm được, không lo bị đuối nước. Cát trắng mịn như làn da thiếu nữ, vỗ về nhịp nhàng bởi những gợn sóng trắng. Sóng biển không quá dữ, nước trong xanh nhưng rất mặn thử một ngụm là biết liền.
nuoc-bien-rat-nong-e1502108422201.jpg

Mực nước rất nông, trẻ em có thể thoải mái vui chơi (Ảnh: ST)
Khu rừng phi lao mênh mông, xanh ngắt rì rào trong gió như tạo ra một bức tường tự nhiên bằng cây xanh tạo cảm giác dịu mát. Sau khi tắm biển, đeo kính râm dạo bước chân trần dưới rặng phi lao, từng bước chân đặt lên cát mịn mang đến cảm giác nhẹ nhàng như đang được mát xa từng huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Phóng tầm mắt xa là một màu xanh, đón từng tia nắng chiếu qua tán cây râm mát đem đến cho bạn cảm giác êm ái khó tả.
hang-phi-lao-doc-let-e1502108501616.jpg

Hàng phi lao ven bãi biển Dốc Lết (Ảnh: ST)
Một bãi biển tuyệt đẹp với lớp cát trắng tinh khiết, màu nước xanh trong, nhìn rõ những hạt cát trắng dưới đáy. Nơi đây sẽ là một điểm lý tưởng giúp bạn bỏ lại những căng thẳng, buồn phiền phía sau và tận mở rộng tâm hồn đón nhận một kỳ nghỉ tuyệt vời cùng Dốc Lết
Nếu muốn mục sở thị trực tiếp cái tên “Dốc Lết” bạn hãy đi chuyển lên khu đồi cát để được thử cảm giác trượt cát từ trên đỉnh xuống. Tin rằng cảm giác này chỉ có khi bạn lên đồi cát. Thân mình dính đầy cát, cát trong tai, cát trong tóc, thậm chí ngậm cát trong miệng vì trò trượt cát.
truot-cat-tu-tren-doi-xuong.jpg

Trượt cát từ trên đồi xuống (Ảnh: ST)
Không gian nơi đây đem đến cho bạn cảm giác tự do, tự tại hơn bao giờ hết, phơi mình dưới nắng vàng, thả mình trong biển xanh, thị giác như ngập trong khung cảnh mộng mơ, tâm trí đầy khơi gợi, không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, mọi giác quan mở hết cỡ để cảm nhận từng khoảnh khắc.
Cắm trại
Dọc bãi biển Dốc Lết cho phép căm trại, tuy nhiên bạn phải chuẩn bị trại trước vì dịch vụ cho thuê lều trại ở đây chưa được hoàn thiện. Ban đêm cùng nhóm bạn hoặc người thân ngồi cạnh đống lửa trại ấm cùng, bên tiếng sóng nhẹ nhàng. Tốt nhất hãy chuẩn bị đồ đạc thật kỹ cho kế hoạch cắm trại vào ban đêm của mình, mang đầy đủ những vật dụng thiết yếu và một chút đồ ăn để ăn đêm.
cam-trai-ven-bien-e1502108751878.jpg

Cắm trại qua đêm cùng bạn bè trên bờ biển Dốc Lết (Ảnh: ST)
Trước đó, nên đi thăm thú một vòng để chọn vị trí đẹp nhất và nhớ đừng quên báo với bảo vệ khu vực bãi biển về thời gian địa điểm cụ thể cắm trại của bạn nhé. Nên chọn gò cát cao để tránh nước thủy triều, cẩn thận với tàn lửa vì xung quanh là rừng cây phi lao.
Cắm trại cạnh bờ biển không làm bạn thích thú hãy thử một không gian cắm trại khác, bạn cũng có thể dựng lều trại nhỏ bên trong rừng phi lao.
cam-trai-trong-rung-e1502108841446.jpg

Cắm trại cạnh bìa rừng (Ảnh: ST)
Không gian ban đêm trong rừng phi lao sẽ mang đến những chiêm nghiệm hoàn toàn mới. Đồ đạc gửi ở khách sạn, mang theo chút nước uống và đồ ăn bạn có tể tận hưởng đêm trại một cách hoang dã nhất.
Thuê thuyền khám phá đảo
Với 20.000 VNĐ/lần, bạn có thể thuê những chiếc thuyền độc mộc nhỏ của người dân địa phương đi khám phá các đảo nhỏ nằm quanh đó. Dịch vụ này rất hút các bạn trẻ ưa thám hiểm, bạn sẽ tự tay mình sải mái chèo trên dòng nước đi men theo bờ tham quan những hòn đảo xinh đẹp. Sống thực thụ như những người dân làng chài một nắng hai sương. Tuy sóng nước yên lặng nhưng đừng quên chuẩn bị áo phao cho mình nhé.
thuyen-nho-e1502108905419.jpg

Những chiếc thuyền độc mộc nhỏ (ST)
Trên con thuyền nhỏ giữa dòng nước, không gian đất trời bao la, lồng lộng, giúp xua tan mọi cảm giác không vui. Bao nhiêu xô bồ, bon chen dường như không còn hiện hữu chốn này nhường chỗ cho những tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một khoảng trời.
thuyen-doc-moc-1.jpg

Trải nghiệm mới lạ cùng thuyền độc mộc (Ảnh: ST)
Thăm làng chài
Làng chài Ninh Thùy cách không xa bãi biển Dốc Lết nên bạn hoàn toàn có thể dạo bộ dọc bờ biển đến thăm làng chài. Ở Ninh Thủy, bạn sẽ bắt gặp những chiếc cổng làng nhỏ nhắn, được quét vôi hồng, vội vàng gắn chữ ở hai mặt: mặt trước cổng hướng về biển ghi vỏn vẹn tên làng như “Làng Thủy Đầm”, “Làng Bá Hà”, còn mặt sau đề chữ “Thiên thời địa lợi nhơn hòa”.
nguoi-dan-lang-chai-1.jpg

Nhịp sống của người dân làng chài (Ảnh: ST)
Làng chài là điểm đến lý tưởng để bạn thử trải nghiệm làm ngư dân trong một ngày, thử đan lưới, chèo thuyền, đánh cá, sửa ngư cụ. Con người nơi đây chân chất, mộc mạc, rất hiếu khách, đến đây nếp sống bình dị khác xa nơi đô thi náo nhiệt. Đi sâu thăm quan những con ngỏ nhỏ bên trong, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn mới lạ vô cùng hấp dẫn, như bánh canh, bún cá, chè táo… vị giác của bạn bị thuyết phục một cách tuyệt đối.
nghe-chai-vat-va-e1502109260605.jpg

Nghề chài lưới “một nắng hai sương” (Ảnh: ST)
lang-chai-ninh-thuy-e1502109334601.jpg

Làng chài Ninh Thùy cách Dốc Lết không xa (Ảnh: ST)
Đồng muối Hòn Khói
Trên đường đến Dốc Lết bạn sẽ qua những cánh đồng muối mênh mông một màu trắng muốt, không khí mặn nồng mùi vị biển cả.
ba-con-thu-hoach-muoi-e1502109435664.jpg

Người diêm dân thu hoạch muối (Ảnh: ST)
Nếu đi từ bãi biển Dốc Lết ra bạn có thể đi bộ theo hướng Bắc về Hòn Khói, muốn nhẹ nhàng hơn bạn nên chọn cách thuê xe máy vòng lên Ninh Hải hỏi đường tới ruộng muối ở Hòn Khói.
vi-muoi-man-moi.jpg

Vị muối mặn mòi (Ảnh: ST)
Ở đây bạn sẽ chụp được những tấm ảnh độc đáo cảnh người diêm dân làm muối, cảnh cánh đồng muối trải dài dưới ánh nắng như bất tận. Đồng muối Hòn Khói nổi tiếng với những bãi muối đẹp nên thu hút rất nhiều thợ săn ảnh đến đây.
canh-dong-muoi-cua-nguoi-dan.jpg

Cánh đồng muối của người dân (Ảnh: ST)
Phong thú đồng quê yên bình, nếu bạn không ngại bận hãy thử bắt cá lỗi bắt cá dưới những con kênh cạnh ruộng muối.
Đến đồng muối bạn được nghe câu chuyện của những hạt muối, từ lúc chúng còn là nước biến đến khi kết tinh thành hạt trắng muốt. Quá trình làm ra một hạt muối gồm rất nhiều công đoạn đầu tiên là dội ruộng rồi đến tràng cát, lấy cát, dậm trạc, thanh trạc, đúc trạc và cuối cùng là lấy nước cái đổ lên ô kết tinh. Nghe không thôi đã thấy người diêm dân vất vả, kỳ công như nào để làm ra hạt muối. Với người diêm dân họ rất không thích “cơn mưa ngang qua”, chỉ cần một cơn mưa bất chợt không kịp trở tay là bao công sức bị cuốn trôi hết theo dòng nước.
dong-muoi-e1502109817696.jpg

Quá trình làm ra hạt muối gồm rất nhiều công đoạn (Ảnh: ST)
Vùng Hòn Hèo
Từ bãi biển Dốc Lết đi xuống phía Nam khoảng 6 km sẽ đến Hòn Hèo. Hòn Hèo còn có tên gọi là Phước Hà Sơn do địa danh này là một quần thể có trên 10 ngọn núi lớn, nhỏ khác nhau, cao nhất là Hòn Hèo nằm chính giữa.
Trên Hòn Hèo có nhiều đỉnh núi cao trên dưới 800m, có thể kể đến một số ngọn núi như: ngọn Mái Nhà cao 716m ở phía tây bắc, ở chính giữa là Hòn Hèo cao 819m, hòn Tiên Du ở phía tây nam cao 777m, hòn Răng Cưa, Hòn Nhọn… cao dưới 500m
an-tuong-hon-heo.jpg

Hòn Hèo cách Dốc Lết không xa (Ảnh: ST)
Ở Hòn Hèo có khá nhiều dịch vụ du lịch: chèo thuyền, dù bay, lặn ngắm san hô, đi mô tô trên nước. Đến biển Dốc Lết bạn nên kết hợp thăm thú luôn Hòn Hèo.
nui-hon-heo-1.jpg

Một góc ở Hòn Hèo (Ảnh: ST)
Do khoảng cách giữa Dốc Lết và Hòn Hèo không xa nên bạn có thể kết hợp đi tắm biển ở Dốc Lết xong lên Hòn Hèo thưởng ngoạn cảnh rừng núi. Tuyệt vời hơn là khi đứng trên đỉnh Hòn Hèo phóng tầm mắt bao quát toàn bộ một vùng biển rộng lớn, trong đó có bãi biển Dốc Lết.
rung-nui-hon-heo-e1502110187177.jpg

Rừng núi Hòn Hèo cách Dốc Lết khoảng 6 km (Ảnh: ST)
Đến Dốc Lết bạn không chỉ được hưởng thụ không gian miền biển, tham gia trải nghiệm các nét văn hóa dân gian, tìm hiểu về cuộc sống của người dân làng chài mà đến với Dốc Lết bạn còn có thể tham gia các trò chơi trên biển như mô tô nước, xuồng chèo, dù bay, thúng chài, bóng chuyền bãi biển… Trong không gian ấy con người như thêm khỏe mạnh và có đầu óc minh mẫn. Biển Dốc Lết là một nơi lý tưởng phù hợp với tất cả mọi người đặc biệt là trẻ em.
du-bay-doc-let-e1502110663368.jpg

Trò chơi dù bay (Ảnh: ST)
bong-chuyen-bai-bien-e1502110738547.jpg

Đánh bóng chuyền trên bãi biển (Ảnh: ST)
Sau những giờ vui đùa trên biển, bạn có thể nghỉ ngơi dưới những dù bằng gỗ và thưởng thức hải sản tươi giá rẻ ở nhà hàng Dốc Lết. Ngoài ra còn có nhiều dịch vụ hấp dẫn như quầy bar, massage, tắm hơi, karaoke, hội trường hội nghị, sân tennis, gian hàng lưu niệm…Thật là thoải mái để nghỉ lại đêm ở khu nghỉ mát Dốc Lết sau một ngày vui đùa. Về đêm khung cảnh rất yên tĩnh.
san-tennis-1.jpg

Sân tennis đạt chuẩn (Ảnh: ST)
Bãi biển Dốc Lết hiện đã có những dịch vụ vui chơi do các đơn vị du lịch tổ chức như thuyền bè chuối, mô-tô nước, chèo xuồng… giá trung bình từ 150.000 – 250.000 VNĐ/30 phút. Và không thể thiếu một môn thể thao hấp dẫn là chơi kéo dù bay với giá 450.000 VNĐ/15 phút.
mo-to-nuoc-doc-let-1.png

Đi mô tô trên nước (Ảnh: ST)
thung-chai.jpg

Tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một khoảng trời (Ảnh: ST)
Ngắm đồi phượng đỏ
Dường như đi biển ngắm phi lao trong gió, hàng dừa xanh tỏa bóng đã trở thành quen thuộc đối với nhiều du khách ưa chuộng khám phá miệt biển. Tuy nhiên, đến Dốc Lết bạn còn được đắm mình vào sắc phượng đỏ thắm đúng dịp hè, sắc màu gợi bao kỷ niệm xa xôi, sắc màu làm bao người như khao khát trở về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
hoa-phuong-do-1-e1502111351203.jpg

Sắc phượng đỏ thắm đúng dịp hè (Ảnh: ST)
Ẩn mình dưới những tán phượng đỏ rực mùa hè là 44 phòng Bungalow, được xây dựng theo kiểu dáng nhà sàn hướng biển, kết hợp tinh tế giữa lối kiến trúc cổ điển và hiện đại. Đặc biệt, nơi đây có đồi hoa phượng rộng 4.000m2 để tăng nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc. Đây cũng là một địa chỉ không thể bỏ qua cho những ai yêu thích chụp ảnh.
hoa-phuong-doc-let-1.jpg

Đồi hoa phượng rộng 4.000m2 để tăng nét đẹp nguyên sơ (Ảnh: ST)
5. Ăn gì, uống gì khi đến Dốc Lết

Những chiếc thuyền nhỏ bán những món đặc sản như: ghẹ, ốc, tôm, mực… còn tươi roi rói, được chế biến ngay tại chỗ, thơm phức, kèm thêm một ít muối tiêu pha chanh. Ðó là những vị ngọt của biển không thể nào quên. Nhà hàng Dốc Lết cũng không thiếu các món ngon chế biến từ các loại hải sản, rau tươi. Những món bún cá, bánh canh, nem nướng, nem phần… đã làm nên bản sắc riêng cho Dốc Lết.
banh-canh-bot-mi-e1502111556383.jpg

Bánh canh thơm lừng (Ảnh: ST)
Bún cá ở đây ngon tuyệt bạn cũng nên tranh thủ tìm ăn ở Chợ Ninh Diêm.
bun-ca-1.jpg

Bún cá (Ảnh: ST)
Ngoài ra bạn có thể thử thêm món bánh xèo mực ở Ninh Diêm.
banh-xeo-muc.jpg

Bánh xèo mực (Ảnh: ST)
nem-phan.jpg

Nem nướng (Ảnh: ST)
Bạn có thể thuê một chiếc chòi nhỏ ở ngoài bãi biển bày sẵn hải sản, khi tắm xong cũng là lúc bụng đói có thể thưởng thức ngay.
Nếu muốn tự trổ tài chế biến bạn có thể đi ra chợ hải sản gần đó có rất nhiều loại hải sản tươi sống mặc sức chọn lựa.
Một số nhà hàng tại Dốc Lết:
Cafe U Tena phục vụ đồ uống và các món ăn sáng, địa chỉ: Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải, Dốc Lết, thị xã Ninh Hòa.
SeaFood Restaurant U Sani chuyên phục vụ các món hải sản, địa chỉ: Dốc Lết 653022, Hà Huy Tập, thị xã Ninh Hòa.
Nhà Hàng Gió Biển Dốc Lết phục vụ các món hải sản tươi sống và đồ nhậu đồng quê, địa chỉ: Số 322 Lê Hồng Phong, Mỹ Á, Ninh Thuỷ, Ninh Hoà.
6. Khách sạn ở Dốc Lết

Hệ thống dịch vụ nơi đây khá hoàn chỉnh, với những khách sạn, resort đủ tiện nghi ẩn mình trong rừng phi lao. Bạn sẽ có một dịp nghỉ ngơi trong khung cảnh yên bình, với tiếng vi vu của rừng phi lao và tiếng rì rào của sóng biển.
Các bạn có thể ở lại quanh khu vực bãi biển, ở đây có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn để các bạn lựa chọn.
Một số resort cao cấp bạn có thể tham khảo: White Sand Doc Let Resort & Spa ở ngay sát biển, giá cả không đến nỗi quá đắt như các Resort cao cấp khác mà dịch vụ thì rất tốt; Khu du lịch White Sand Doclet có bãi biển riêng
Ngoài ra còn có một số khách sạn 2 sao cách biển khoảng 3 phút đi bộ như khách sạn Hoàng Khang, có nhà hàng, giá từ 280.000 – 940.000.