Hạng D
2/1/14
1.653
5.168
113
Sợi côn đó còn xài đc à, kaka. Đề nghị Bác chủ thớt đổi tiêu đề thành "Jolie - những nẻo đường du hí" đi, để e mượn topic này post chương trình 30-4 luôn.
Ngon lành cành đào anh ui, tuy nhiên vẫn còn ớn cái ấn tượng cũ nên em đặt liền sợi hãng luôn cho yên tâm
 
Hạng D
3/7/12
1.840
7.015
113
Sợi côn đó còn xài đc à, kaka. Đề nghị Bác chủ thớt đổi tiêu đề thành "Jolie - những nẻo đường du hí" đi, để e mượn topic này post chương trình 30-4 luôn.
Thể theo lời yêu cầu của anh @lvtphong và cũng muốn topic này được các ae Joliers dùng up hình ảnh/bài viết cho các chuyến đi sau này với nhiều mục đích khác nhau. Có thể là hò hẹn cùng nhau offline như chuyến off Trị An Đồng Nai vừa qua; cũng có thể là 1 anh nào đó du hí riêng cùng gia đình về up hình/bài viết chung lên đây cho nó xôm tụ...., (chứ không hẳn chỉ gói gọn trong giai đoạn Xuân Đinh Dậu 2017.)
Nay em edit lại cái tựa topic nha các bác. JOLIE - TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Em chào các Bác.
Tiếp nối niềm vui của chuyến mini off Trị An vừa rồi, anh em có đề xuất 30-04 nên làm thêm một chuyến nữa cho nó xôm tụ. Đa số anh em thấy rằng dịp Lễ mà đi các khu vui chơi giải trí thì vừa đông đúc, không khéo bị chặt chém và dịch vụ kém, nên đề xuất đợt này bọn mình chơi theo kiểu dã ngoại miệt vườn. Cụ thể như sau:​
- Địa điểm: huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, qua khỏi cầu Rạch Miễu khoảng 10km. Đây là “tệ xá” của một Jolier, gia đình Bác ấy sống ở HCM và dùng nơi này làm chốn nghĩ ngơi thư giản dịp cuối tuần.​
- Thời gian: sáng 29-04 xuất phát, ở chơi 1 đêm và trưa 30-04 chia tay.
- Kinh phí: Campuchia như đợt Trị An.
- Cách chơi:
+ Đồ dùng cá nhân (chăn, mền, gối…) các Bác tự mang theo.
+ Ăn uống: chúng ta tự tổ chức nấu ăn, tự dọn dẹp trước khi về. Anh @tucongvien xung phong đạo diễn vụ này, chúng ta là các diễn viên cứ diễn theo anh ấy là được.​
- Khuyến khích dẫn theo gia đình chơi cho nó xôm tụ.

Một số hình ảnh nơi ấy:
- Sân vườn bên ngoài bao đủ chổ đậu xe cho tất cả các Jolier.
Jolie - Trên những nẻo đường

- Phòng ngủ rộng 40m2 cho bà cả và trẻ em như vầy, có máy lạnh nhưng chăn mền gối thì tự phục vụ.​
Jolie - Trên những nẻo đường


- Nếu phòng đó không đủ thì còn phòng khách bao la như vầy
Jolie - Trên những nẻo đường


- Riêng gia đình em thì xài cái này, ngủ ngoài vườn cho gần gũi với thiên nhiên
Jolie - Trên những nẻo đường

- Các món ăn truyền thống sẽ được đầu bếp lừng danh của xóm chế biến tại đây
Jolie - Trên những nẻo đường


- Rượu cũng được chưng cất từ lò này
Jolie - Trên những nẻo đường


- Tối 29-04 thì mình chơi đối ẩm và “quẩy” tại khu vực này
Jolie - Trên những nẻo đường


Để thuận tiện công tác tổ chức, các Bác tham dự vui lòng đăng ký tại thớt này nhé.