- Status
- Không mở trả lời sau này.
Trước đây chính phủ Nhật bản đã nhiều lần nhờ thế giới giúp đỡ nhằm hạ giá đồng Yên, nhưng không được hưởng ứng (vì ông nào cũng muốn phá giá đồng tiền của mình), bây giờ thảm họa động đất, hạt nhân, G7 can thiệp giảm giá đồng Yên như một sự hỗ trợ để Nhật có thể khôi phục kinh tế sau thảm họa bác ạ.
Chính xác, đây là 1 sự giúp đỡ đáng kể cho nền kinh tế Nhật.onlinecafe nói:Trước đây chính phủ Nhật bản đã nhiều lần nhờ thế giới giúp đỡ nhằm hạ giá đồng Yên, nhưng không được hưởng ứng (vì ông nào cũng muốn phá giá đồng tiền của mình), bây giờ thảm họa động đất, hạt nhân, G7 can thiệp giảm giá đồng Yên như một sự hỗ trợ để Nhật có thể khôi phục kinh tế sau thảm họa bác ạ.
VN mình quả là giỏi hơn Nhật, không cần giúp đỡ mà VND cứ giảm giá đều đều
Em nghĩ mà sợ. Đúng là thãm họa, y chang như phim gì mà em đã coi ( hình như là phim thãm họa 2020 ? )
tuando nói:Chính xác, đây là 1 sự giúp đỡ đáng kể cho nền kinh tế Nhật.onlinecafe nói:Trước đây chính phủ Nhật bản đã nhiều lần nhờ thế giới giúp đỡ nhằm hạ giá đồng Yên, nhưng không được hưởng ứng (vì ông nào cũng muốn phá giá đồng tiền của mình), bây giờ thảm họa động đất, hạt nhân, G7 can thiệp giảm giá đồng Yên như một sự hỗ trợ để <span style=""color: #ff0000;"">Nhật có thể khôi phục kinh tế sau thảm họa bác ạ. </span>
VN mình quả là giỏi hơn Nhật, không cần giúp đỡ mà <span style=""color: #ff0000;"">VND cứ giảm giá đều đều </span>![]()
Nhật là một trong những quốc gia đứng đầu trong các nền kinh tế có đầu tư ra nước ngoài, vì vậy các công ty của Nhật ở nước ngoài sẽ có xu hướng quay lại đất nước của mình để đầu tư, và chắc chắn họ sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ phía CP Nhật trong bối cảnh hoang tàn hiện nay.
Để có thể đầu tư tại đất nước của mình, những công ty (đang đầu tư nước ngoài) của Nhật cần phải có đồng Yên. Và Mỹ, Anh, Canada, Ngân hàng châu Âu, và G7 sẽ bán ra đồng Yên để đáp ứng nhu cầu này. Chiếu theo luật cung cầu thì hành động bán đồng Yên của các nền kinh tế, các tổ chức là hợp lý mà còn mang tính nhân đạo.
Để có thể đầu tư tại đất nước của mình, những công ty (đang đầu tư nước ngoài) của Nhật cần phải có đồng Yên. Và Mỹ, Anh, Canada, Ngân hàng châu Âu, và G7 sẽ bán ra đồng Yên để đáp ứng nhu cầu này. Chiếu theo luật cung cầu thì hành động bán đồng Yên của các nền kinh tế, các tổ chức là hợp lý mà còn mang tính nhân đạo.
Nếu không có sự trợ giúp thì đồng Yên sẽ tăng giá (thực sự đã tăng), nhiều người lại tưởng đồng Yên tăng giá thì tốt cho kinh tế Nhật, té ra là ngược lại.
Nhật: xuất khẩu nhiều hơn nhập, Yên rẻ-> sức cạnh tranh tăng-> phục hồi nhanh.
VN hướng đến xuất khẩu nhưng nhập nhiều hơn xuất, VND rẻ-> xuất khẩu thuận lợi, nhập khẩu thiệt hại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều mặt của SX->không phát triển được.
Túm lại, Nhật chỉ cần hỗ trợ bởi đồng Yên yếu, VN thì còn đang băn khoăn chọn chiến lược tỷ giá, yếu thì chết mà mạnh thì còn chết hơn.
Nhật: xuất khẩu nhiều hơn nhập, Yên rẻ-> sức cạnh tranh tăng-> phục hồi nhanh.
VN hướng đến xuất khẩu nhưng nhập nhiều hơn xuất, VND rẻ-> xuất khẩu thuận lợi, nhập khẩu thiệt hại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều mặt của SX->không phát triển được.
Túm lại, Nhật chỉ cần hỗ trợ bởi đồng Yên yếu, VN thì còn đang băn khoăn chọn chiến lược tỷ giá, yếu thì chết mà mạnh thì còn chết hơn.
Nhật rơi vào thảm họa thì kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng nhiều, động thái này của G7 vừa giúp nhật vượt qua thảm họa đồng thời cũng nhằm làm ổn định thị trường tài chính toàn cầu. Một nền KT lớn thứ 2 thế giới lâm vào cảnh sụp đổ thì hậu quả mọi người đều lĩnh. Nhiều người lo sợ việc các tập đoàn tổ chức tín dụng lớn của Nhật rút vốn ra khỏi thị trường để đưa về tái thiết đất nước họ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến TT trong nước. Hôm rồi có chú gì lên TV nói giới chứng khoán nước ngoài (trong đó Nhật cũng chiếm một phần không nhỏ) ồ ạt rút vốn ra khỏi TTCK VN thì sẽ nguy to
- Status
- Không mở trả lời sau này.