Status
Không mở trả lời sau này.
Re:KDC Tam Phước Long Thành (Cty Cây Cảnh Sài Gòn) cùng cảnh ngộ vào chia sẽ thông tin nhé

Hóng hớt tý Đài TH DN vừa đưa tin vụ xử bà Sương kìa em nghe thấy xử 14 năm hay sao đó dưng mà bà ấy bị ngất, đến đoạn đó F1 chuyển kênh nên em xin hết
 
  • Like
Reactions: dat tran
Tập Lái
21/10/11
1
0
3
Re:KDC Tam Phước Long Thành (Cty Cây Cảnh Sài Gòn) cùng cảnh ngộ vào chia sẽ thông tin nhé

Link mới nè các bác, đọc mà sôi máu:
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
21/10/11
1
0
3
Re:KDC Tam Phước Long Thành (Cty Cây Cảnh Sài Gòn) cùng cảnh ngộ vào chia sẽ thông tin nhé

Lừa đảo bạc tỷ, vợ chồng giám đốc công ty hầu tòa</h1> Ngày 11-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vợ chồng Nguyễn Văn Tình (Chủ tịch Hội đồng quản Trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn cây cảnh, trụ sở ở quận 2, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Chí Sương (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn cây cảnh) ra xét xử hình sự sơ thẩm về 2 tội: Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
* “Mượn đầu heo nấu cháo”
Từ năm 2002-2010, Công ty Sài Gòn cây cảnh (gọi tắt Công ty SGCC) đã 7 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên gọi và cả thành viên góp vốn. Sau khi công ty được thành lập, Tình lấy tư cách chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm tổng giám đốc ký bổ nhiệm vợ mình (bà Sương) làm phó giám đốc, kiêm kế toán trưởng và thủ quỹ. Đồng thời, vợ chồng Tình - Sương còn thay đổi vị trí lãnh đạo cho nhau để nâng vốn điều lệ ảo của công ty từ 4 tỷ lên 500 tỷ đồng.
Năm 2004, Tình và Sương mua được 3 hécta đất tại ấp Long Đức 2, xã Tam Phước (huyện Long Thành) để lập vườn ươm, kinh doanh cây cảnh với số vốn thực có khoảng 2 tỷ đồng. Trong quá trình kinh doanh vườn ươm, cây cảnh, vợ chồng Tình và Sương đã lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại xã Tam Phước và dựa vào đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Cụ thể, ngày 26-7-2009, UBND tỉnh có công văn chấp nhận thỏa thuận địa điểm cho Công ty SGCC lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tam Phước với diện tích 156,8 hécta. Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm, vợ chồng Tình đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động của nhiều cá nhân tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh nhằm vay tiền của họ. Sau khi vay và huy động vốn của những người này, vợ chồng Tình không đầu tư vào dự án mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ dự án này, vợ chồng Tình đã vay mượn và chiếm đoạt của ông Lê Đình Tài và bà Trần Thị Hải Yến (ngụ ở TP.Biên Hòa) trên 61 tỷ đồng.
Ngoài ra, cả hai còn dùng thủ đoạn sử dụng người nước ngoài (với tư cách chuyên gia hàng đầu về đầu tư bất động sản) tổ chức nhiều hội thảo tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh để quảng cáo rầm rộ dự án trên các phương tiện truyền thông để tổ chức bán nền cho nhiều người.
* Lộ diện hành vi lừa đảo
Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án dân cư Tam Phước…”, ngày 20-2-2008, công ty của Tình và Sương đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần và phát triển bất động sản Hoàng Linh (do ông Đinh Quốc Lực làm giám đốc) và giao cho đơn vị này làm “môi giới đại lý phân phối độc quyền” bán 350 nền đất thuộc dự án (trị giá 35 tỷ đồng).
Phát hiện Công ty SGCC giao cho Hoàng Linh bán nền dự án không đúng quy định, ngày 28-11-2008, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, xử lý và yêu cầu Công ty SGCC phải chấm dứt giao dịch trái pháp luật đó, nếu không sẽ bị thu hồi dự án. Tuy nhiên, Tình vẫn tiếp tục chỉ đạo Đặng Đức Trung (thuộc cấp của Tình) ký hợp đồng với Công ty Nam Tiến (ở TP.Hồ Chí Minh) với thỏa thuận: “Giao cho Nam Tiến làm môi giới đại lý độc quyền bán nền đất thuộc dự án này” để thu tiền khách hàng (khi hồ sơ dự án vẫn chưa được phép bán nền, chưa được huy động vốn ứng trước). Từ hành vi này, Tình và Sương đã lừa 5 người (dưới hình thức mua bán nền nhà) với số tiền gần 10 tỷ đồng.
Theo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong diện tích 156,8 hécta đất xây dựng khu dân cư Tam Phước được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư, có khoảng 10 hécta do vợ chồng Tình - Sương đứng tên quyền sử dụng đất (được cấp sổ đỏ từ năm 2004 và 2008) và số đất này đã được vợ chồng họ thế chấp để vay trên 12,6 tỷ đồng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (chi nhánh quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Tuy vậy, vợ chồng Tình - Sương vẫn giao cho Hoàng Linh bán cho đối tác.
Tại phiên tòa xét xử, vợ chồng Tình quanh co không thừa nhận các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố. Hai bị cáo cho rằng, họ là nhà đầu tư chân chính, là nạn nhân của ông T. (người tư vấn cho vợ chồng Tình lập dự án). Đồng thời, cả hai mong muốn được UBND tỉnh cho phép tiếp tục triển khai dự án nhằm có điều kiện trả nợ cho những người đã đầu tư vào dự án. “Nếu được tiếp tục đầu tư dự án, bị cáo sẽ dư khả năng trả nợ cho những người đã đầu tư vào dự án và nợ ngân hàng. Bởi, giá đất tại khu dự án hiện cao gấp nhiều lần so với số tiền bị cáo đã thu của những nhà đầu tư”- hai bị cáo khẳng định trước tòa.
Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn vì bị cáo Sương đột ngột ngất xỉu khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị bị cáo Tình phải chịu tổng hình phạt từ 26-30 năm tù, Sương từ 15-21 năm về hai tội: “Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi phiên tòa tiếp tục xét xử vào sáng 14-11.
 
Tập Lái
19/11/11
3
0
0
Re:KDC Tam Phước Long Thành (Cty Cây Cảnh Sài Gòn) cùng cảnh ngộ vào chia sẽ thông tin nhé

Các bác cho hỏi kết quả xét xử ngày 14/11 sao rồi? đang mong tin
 
19/2/08
2.384
515
113
53
Re:KDC Tam Phước Long Thành (Cty Cây Cảnh Sài Gòn) cùng cảnh ngộ vào chia sẽ thông tin nhé

Nghe nói đang tạm hoan vì bà vợ sức khỏe ko tốt chưa thấy kết quả gì bác à.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.384
113
Re:KDC Tam Phước Long Thành (Cty Cây Cảnh Sài Gòn) cùng cảnh ngộ vào chia sẽ thông tin nhé

Ông chú có 30 ha ở đây còn éo dám to còi, hội này tay không mà gớm thiệt. Sao mà có nhiều bà con dễ dụ vậy ta
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
46
Re:KDC Tam Phước Long Thành (Cty Cây Cảnh Sài Gòn) cùng cảnh ngộ vào chia sẽ thông tin nhé

Em cũng biết hai người này, xưa ở cạnh nhà em, trước làm ăn ngon lành giờ nhảy vào bất động sản thì kết thảm!
 
Tập Lái
25/11/11
4
0
0
Anh chị ơi,
Em cũng đang nóng ruột vụ này lắm! Do bồi thẩm đoàn ngày xưa thụ lý vụ án này hết nhiệm kỳ rồi! Họ đang lập bồi thẩm đoàn khác nên mới lâu vậy đó. Chứ không đã xử lại hôm thứ 3, 22/11 vừa rồi. Nếu không có gì thay đổi thì ông Đặng Đức Trung đó sẽ lên làm tiếp dự án! E có hỏi thì ông í nói cũng chưa nói phương án cụ thể để giải quyết cho những người mua đất nền dự án này! Mà phải xử xong thì họ mới công bố phương án xử lý.
Thôi ACE cứ cố gắng chờ thêm đi! Như vậy cũng là có tiến triển tốt rồi đó. Mà hàng trăm người mua ở dự án đó mà, nếu mình có đầy đủ giấy tờ mua bán hợp pháp thì không có gì đáng lo đâu! Theo bài báo dưới này là chủ đầu tư cũng đã làm việc với các NH rồi đó!
Khu Đô Thị Tam Phước - Emerald City</h1> 06:47 | 21/7/2011

Dự án Emerald City được chia ra làm 4 giai đoạn ,với tiêu chí thiết kế hoàn hảo mang phong cách hiện đại phương Tây: tinh tế, sang trọng, hài hòa với thiên nhiên và gần gũi với con người.
phoi-canh.jpg

phoi-canh-3.jpg



1. Vị trí :
Emerald City thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành (UBND Tỉnh Đồng Nai đã thông qua việc xác nhập vào TP. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai vào đầu năm 2010 và trở thành Phường Tam Phước). Đồng thời sẽ mở rộng, di dời toàn bộ trung tâm hành chính của Tỉnh Đồng Nai tại TP Biên Hòa về Phường Tam Phước.
map.jpg


- Cách sân bay Quốc tế Long Thành, Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây 8km.
- Cách Quốc lộ 1A và Quốc lộ 51 chỉ 4 Km.
- Đường nối Quốc lộ 1A và Sân Bay Long Thành (60m) chạy xuyên qua dự án.
- Hệ thống đường liên khu vực kết nối QL51, Giang Điền – H.Trảng Bom lộ giới 45m. Bản đồ liên hệ vùng
12layoutemeraldcity04.jpg

Emerald City được bao bọc bởi:
- Khu trung tâm hành chính - kinh tế mới tỉnh Đồng Nai.
- Sân bay Quốc tế Long Thành.
- Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ,Khu dân cư Giang Điền.
- Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên (Suối tiên 2 rộng 370 ha), sân golf Long Thành, KDL Thác Giang Điền, KDC Vườn Xoài,KDC Nhật Trường…
- Khu công nghiệp Tam Phước, An Phước, Long Thành, Long Đức, Giang Điền, Amata…

2. Quy mô :
+ Quy họach :
Quy hoạch tổng thể
emeraldcity.jpg


ự án EMERALD City (hay KHU ĐÔ THỊ TAM PHƯỚC – TP. BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI) được chia ra làm 4 giai đoạn ,với tiêu chí thiết kế hoàn hảo mang phong cách hiện đại phương Tây: tinh tế, sang trọng, hài hòa với thiên nhiên và gần gũi với con người.
- Dự án có quy mô 157,23 ha.
- Đất ở 62,61 ha ; nhà thương mại (586 căn),nhà phố liền kề (478 căn) ; biệt thự song lập (257 căn) ; biệt thự đơn lập (547 căn) ; căn hộ cao cấp (2.567 căn).
- Công trình giáo dục 5,87 ha : nhà trẻ ,mẫu giáo,trường tiểu học,Trung học cơ sở,Trung học phổ thông.
- Trung tâm thương mại-dịch vụ : ngân hàng, bưu điện, trung tâm sinh hoạt cộng đồng 12,65 ha.
- Công viên cây xanh – trung tâm TDTT 13,38 ha.
- Hệ thống giao thông nội bộ, đối ngoại 62,14 ha.

+ Tiện tích :
Nhà phố thương mại liên kế diện tích 160-180m²/lô, nhà liên kế sân vườn 160-180m²/lô ; biệt thự song lập diện tích 200-250m²/lô, biệt thự sân vườn 300-500m²/lô,
Phối cảnh biệt thự
12layoutemeraldcity06.jpg


Các tòa cao ốc 9-15 tầng; và các công trình tiện ích như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, văn phòng cho thuê, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông các cấp…
Phối cảnh cao ốc,cảnh quan
12layoutemeraldcity02.jpg


Ngoài khu công viên cây xanh quy mô lớn, ở Emerald City còn có các hoa viên, tiểu đảo cảnh quan… được bố trí tại nhiều vị trí khác nhau để làm nơi vui chơi thư giãn cho cư dân trong từng khu vực nhà ở.

Đơn vị tham gia :
+ Đơn vị phân phối độc quyền : Công ty cổ phần Dịch vụ-đầu tư bất động sản Nam Tiến.
+ Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH Trúc Phố.
3 . Hỗ trợ tài chính :

+ Hiện đơn vị phân phối sản phẩm của dự án C.T Land đang làm việc với các ngân hàng Sacombank , Techcombank ,VCB,VIP về chương trình hỗ trợ vay.Trong đó,Ngân hàng Sacombank đồng ý hỗ trợ vay đến 75% trên tổng giá trị trong thời gian 20 năm.Áp dụng mức lãi suất hiện hành.

4. Tiến độ dự án :

Hình ảnh về thi công cơ sở hạ tầng dự án

anh-thuc-te-du-an-2.jpg

anh-thuc-te-du-an-3.jpg

anh-thuc-te-du-an-5.jpg

anh-thuc-te-du-an-7.jpg
 
Tập Lái
25/11/11
4
0
0
Vụ này hoãn xử lại rồi ACE ơi. Em có nghe nói do bồi thẩm đoàn ngày trước đã hết nhiệm kỳ rồi, bây giờ họ đang lập bồi thẩm đoàn khác nên vẫn chưa xử đó!
Chắc mình vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa! Nhưng ACE cứ yên tâm đi, nếu mình mua có giấy tờ pháp lý đàng hoàng thì không có lo gì đâu! Dự án chắc họ cũng có kế hoạch cả rồi, chỉ còn đợi tòa xử xong nữa thôi!
 
Status
Không mở trả lời sau này.