Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
Nhà đúng là ở giữa 2 chậu cây ranh giới.
Thằng này hình như nó vẽ thành 3 chậu luôn thì phải.
Nhà biệt thự mà bác, vỉa hè cao với cái tường nhà giống hệt nhau kìa.
Cái này ở trong Sg em ko hiểu lắm, nhưng ngoài Hn có trường hợp các dân chơi làm văn phòng, hay chui vào các khu biệt thự trong ngõ để đỗ xe cho đỡ tốn tiền gửi, sáng đỗ chiều đi làm về mới lấy, ko những chết chủ nhà, chết cả ae đi lại đường chật chội tránh nhau vỡ mặt.
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh một chủ xe đã tự ý vạch sơn trên đường để “đánh giấu chủ quyền” đỗ xe của mình. Theo đó, nhiều ý kiến phản đối hành động này của chủ xe, họ tỏ ra khá bức xúc về vấn đề này.

View attachment 2596766

Theo quy định pháp luật, chủ nhà không có quyền phân định lòng đường, bởi việc này thuộc thẩm quyền của Cơ quan quản lý đường bộ. Nghị định số 100/2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010) quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng: Đối với hành vi sử dụng lòng đường trái phép sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 12 của Nghị định số 100/2019. Cụ thể, Điều 12 quy định các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Có lẽ cuộc tranh cãi xung quanh câu chuyện đỗ xe chắn cửa nhà ở không thể tìm được lời giải thỏa đáng. Cánh tài xế vẫn một mực khẳng định "đường không có biển cấm đỗ nên có quyền đậu xe", còn những gia chủ bị xe đỗ trước cửa luôn hậm hực, bức xúc vì bị cản trở sinh hoạt mà không biết kêu ai.

View attachment 2596765

Lo ngại bị xử phạt vì những rắc rối do người khác mang lại, không ít người nghĩ ra cách "đi trước đón đầu" như "đặt gạch" chiếm chỗ để ngăn người khác đỗ xe trước cửa nhà.

Người nào cũng sẽ có lí lẽ của riêng từng người, nhưng cái việc "dành chỗ để xe" như trong hình thì đúng là lần đầu thấy. Đường chung mà chủ xe lại “đặt gạch” một ô đậu xe như vậy thật là hài.

Chủ nhà không có quyền phân định phần đường, việc này thuộc thẩm quyền của Cơ quan quản lý đường bộ. Họ tự ý phân định là không đúng, đường này không thuộc sở hữu của chủ nhà nên không có quyền.

Không biết từ bao giờ cái kiểu "xí đường" như này lại xuất hiện. Thật phục cái tư duy của chủ nhà
Thành phố tôi văn minh 4.0 sao lại thế lầy hè...
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Osin and Perenco
Hạng B2
24/8/20
185
259
63
35
Đưa cái đơn vào phường thì công an mới vào việc được. Còn đợi các anh đọc được bài này hoặc nhìn thấy hành động thế thì hơi lâu.
 
  • Wow
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Cái thằng chủ nhà tào lao vãi đxxx ra. Ông có mua luôn phần đường đó không mà tự đánh dấu như là chủ quyền nhà mình vậy.
 
Hạng F
3/10/15
9.815
12.048
113
Cái thằng chủ nhà tào lao vãi đxxx ra. Ông có mua luôn phần đường đó không mà tự đánh dấu như là chủ quyền nhà mình vậy.
Đây là nó xí ẩu, chứ tiền đâu mà mua.
Phần đường đó để mà mua được là kể như nó phải mua cả nước VN trước!
Nhà ông này trong hẽm chứ ko được mặt tiền nhà A, trích nguồn bên lề.
DHA làm rối sự vụ quá hè, thế là nhà đường hay nhà hẻm đây?
Chắc đường đúng hơn.
Chứ hẻm nó không dám làm vậy đâu.
Hẻm mà dám đậu vậy con nít chơi bắn bi, ném đá chọi dép nhảy dây bốc cứt lung tung trét lên xe rồi hỏi sao số khổ.
Nhớ cái ảnh nổi tiếng chiếc xe Audi bị đám trẻ con chơi, giẫm đạp chét cứt tùm lum không.
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng C
7/12/17
795
1.085
93
36
Đây là nó xí ẩu, chứ tiền đâu mà mua.
Phần đường đó để mà mua được là kể như nó phải mua cả nước VN trước!

DHA làm rối sự vụ quá hè, thế là nhà đường hay nhà hẻm đây?
Chắc đường đúng hơn.
Chứ hẻm nó không dám làm vậy đâu.
Hẻm mà dám đậu vậy con nít chơi bắn bi, ném đá chọi dép nhảy dây bốc cứt lung tung trét lên xe rồi hỏi sao số khổ.
Nhớ cái ảnh nổi tiếng chiếc xe Audi bị đám trẻ con chơi, giẫm đạp chét cứt tùm lum không.
Hẻm A ơi, thông tin bên lề.
 
  • Like
Reactions: Perenco