Hạng D
9/1/06
2.596
11.555
113
HCM
Chromebook rẻ là do cấu hình thấp dùng để chạy online HĐH và các app của Google
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.243
113
Ko rẻ đâu anh ơi, cấu hình đó là máy phải 10 năm tuổi rồi; em có cái laptop mạnh hơn, chỉ chết bàn phím nên để cắm TV coi phim HD, cho thằng em nó còn chê nữa. Máy đó ai bán $80 thì anh cứ mạnh dạn trả xuống phân nửa cũng được, anh lấy về phải tốn công đem đi bỏ nữa. Nó ko chạy nổi gì nữa đâu. :)
Trong goodwill nó bán cái màn hình 24" chỉ 15-20 chum.
Tặng mình cái lap đó đi, mình mua bàn phím mới bỏ dô, 30s lại ngon choét.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
nhóc con nó khoái iPad ai phôn hơn laptop
do chọt chọt dễ hơn xài chuột
lại nhỏ gọn nhẹ nằm ngồi dì cũng chọt được coi được
chừng biết đọc biết xợt thì ... hóng he...eh
 
Hạng D
12/10/12
2.428
87.974
113
Phân biệt bởi kích cỡ màn hình. NB thường dưới 13inch còn LT thì trên mức đó.
 
Hạng C
2/1/16
571
32.507
93
Em lúa quá nên ko biết sự khác nhau giữa chúng, chỉ lờ mờ nghĩ rằng notebook thì dung lượng bé hơn, tốc độ kém hơn ...
Tuy nhiên, thằng cháu SV khối C mới mua 1 con Dell Latitude E5510 cũ trên Craiglist chỉ 80 chum mà chạy phà phà. Coi ra thì thấy i5 460M, 4Gb ram, win10, HDD320Gb (chả thua con Toshiba của mình mới thay SSD). Nó nói còn được return trong vòng 1 tháng.
Bữa trước nhớ mấy bác nói Dell Latitue là xài ngon lắm mà sao giá rẻ vậy? Cho dù là hàng used. Phải chăng notebook thì rẻ hơn laptop?
Hóng các thánh!
Cái máy đó xài chíp CPU của Intel năm 2010. Nghĩa là máy cũ lắm rồi.

Nhưng mà do anh Intel ăn dày. Không chịu cải cách CPU, đến nổi cách đây 1,2 năm. CPU cũng mạnh hơn con đó có khoảng 1,5 lần nên anh không cảm thấy khác biệt nhiều. Vì con CPU năm 2010 đủ chạy các tác vụ cơ bản như Web, office.