Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết
Honda City 2021 đã về đến đại lý sẵn sàng đến tay khách hàng. Tuy nhiên, đã có khách hàng phàn nàn về việc đặt mua xe City 2021 nhưng bị đại lý Honda ô tô ép mua thêm phụ kiện để nhận xe sớm trước Tết.

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết
Honda City 2021 tại một đại lý
Cận Tết, thị trường ô tô Việt bắt đầu bước vào thời điểm mua sắm khá sôi động. Mẫu xe “hot” Honda City 2021 vừa mới “lên kệ” tại các đại lý của Honda Việt Nam (HVN) đã nhanh chóng thu hút khách hàng. Xe mới ra mắt, số lượng xe về đại lý có hạn và đa số khách hàng mua tại thời điểm này đều mang tâm lý muốn lấy xe sớm để đi chơi Tết là những lý do để đại lý có dịp được “làm giá” hay "gợi ý" khách mua thêm phụ kiện để được lấy xe sớm.​

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết


Mới đây, một khách hàng thành viên của Hội Honda City Việt Nam đã phàn nàn về việc bị đại lý ép mua thêm phụ kiện trị giá hơn 20 triệu đồng để được nhận xe sớm trước Tết. Theo tìm hiểu, khách hàng này đã cọc mua Honda City 2021 vào cuối tháng 12/2020 ở một đại lý của Honda tại TP.HCM.​

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết

Khách hàng chia sẻ, tại thời điểm cọc xe, nhân viên sales của đại lý cho biết anh sẽ được nhận xe trong tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tại thời điểm trước Tết. Tuy nhiên, trên hợp đồng mua bán xe lại không ghi rõ thời điểm nhận xe cụ thể, mà chỉ ghi chung chung là có xe trong quý I năm 2021.​

Để nhận xe sớm trong tháng 1 này, khách hàng này được sales gợi ý phải mua thêm phụ kiện đồ chơi trị giá gần 30 triệu đồng, ngoài ra đại lý cũng không hề có bất kỳ ưu đãi nào dành cho khách mua xe.​

Có thể nói, đây là một thiệt thòi cho vị khách mua xe này, vì tìm hiểu, khách hàng lấy xe Honda City 2021 trong thời điểm tháng 1/2021 này còn nhận được khuyến mãi phụ kiện khoảng 15 triệu đồng hay ưu đãi tiền mặt khoảng 10 triệu đồng, chính sách ưu đãi này tùy thuộc vào đại lý và vùng.​

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết

Tham khảo ý kiếm từ một số thành viên của Hội Honda City Việt Nam, đa số đều khuyên khách hàng này không nên mua phụ kiện từ đại lý, vì phụ kiện có thể mua bên ngoài với chi phí rẻ hơn.​
Một thành viên cho biết khách hàng mua City 2021 đã không quyết liệt yêu cầu sales của đại lý ghi rõ thời điểm nhận xe trong hợp đồng mua bán xe, vì nếu đại lý không giao xe đúng thời điểm thì có thể yêu cầu đại lý trả cọc.​

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết
Danh sách phụ kiện, đồ chơi gần 30 triệu đồng

Ở trường hợp khác, một khách hàng đã đặt mua Honda City 2021 ngay từ rất sớm ở thời điểm đầu tháng 11, trước lúc mà Honda Việt Nam công bố giá bán của City 2021 cho biết đã được đại lý báo sẽ có xe trong 20/01 này. Bên cạnh đó, một số sales ở các đại lý khác (đa số nằm ở tỉnh) mời gọi khách mua với lý do vẫn còn suất mua City 2021 và người mua có thể nhận ngay trong tháng 1 trước Tết.​

Ngoài ra, khi tìm hiểu tại một số các đại lý, được biết Honda City 2021 phiên bản L về đại lý nhiều hơn phiên bản RS cao cấp. Chính vì thế, việc nhận xe sớm hay muộn còn tùy thuộc vào phiên bản, thời điểm cọc xe và đại lý mua xe.​

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết

Honda City là mẫu xe bán chạy của Honda tại Việt Nam, thế hệ mới của Honda City sở hữu thiết kế hấp dẫn. Việc khách mua Honda City 2021 bị “làm giá” bán đội giá hay ép khách mua thêm phụ kiện để nhận xe sớm trước Tết không diễn ra toàn bộ, vì mỗi nơi mỗi khác.​

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết


Xe mới nên về đại lý có hạn, nhu cầu lớn từ thị trường và tâm lý muốn lấy xe sớm đi Tết là những lý do để đại lý có dịp được bán chênh giá theo hình thức cộng tiền vào giá bán hay quy đổi ra phụ kiện theo kiểu “bia kèm lạc”. Bên cạnh nhiều ý kiến bức xúc từ việc làm này của đại lý, số khác lại đồng thuận vì cho rằng đây là hình thức “thuận mua vừa bán” để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng.​

Nên chờ mua sau để hưởng lợi và nhiều ưu đãi

Honda City 2021 là một mẫu xe lắp ráp trong nước nên sẽ luôn đảm bảo về nguồn cung. Nếu không nôn nóng nhận xe trước Tết, khách mua xe nên chờ đợi một thời gian để City 2021 “hạ nhiệt” để được mua đúng giá, bên cạnh nhận được nhiều ưu đãi hơn từ đại lý. Thời điểm đó có thể là sau Tết.​

Khách mua Honda City 2021 bức xúc đại lý bán xe kiểu “bia kèm lạc” để giao xe trước Tết


Đối với những khách mua xe muốn nhận xe sớm thì có thể chấp nhận mua thêm phụ kiện, mua chênh giá vài chục triệu đồng vì đây là một vấn đề khó tránh khỏi đối với xe mới xe “hot” tại thời điểm trước Tết này.​

Ngoài ra, người mua cũng có thể tham khảo nhiều đại lý khác nhau để tìm ra nơi còn suất mua giao xe sớm hay bán xe sát giá. Bên cạnh đó, trong lúc làm hợp đồng mua xe nên thống nhất thời điểm nhận xe rõ ràng và cụ thể với bên đại lý để tránh những phiền phức về sau.​
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/4/16
1.043
2.732
128
36
Thôi thì sắp dẹp tiệm, rút khỏi thị trường VN thì để cho các bạn ấy vợt nốt mấy con gà đi các bác :D
Vận hành lại cái dây chuyền lắp ráp SH 2019 bán ra là lời đậm rồi, mỗi con chênh 50tr lận mà :rolleyes:
 
Hạng D
3/1/16
1.103
755
113
Thời này mà còn bia kèm lạc nữa sao, khổ thân khách hàng VN.
 
Hạng D
8/2/17
1.106
1.703
113
36
Năm nay giảm doanh số từ 33.102 (2019) xuống còn (24.418), nặng nhất trong các hãng xe Nhật mà vẫn chưa sợ.
 
  • Like
Reactions: tolovitxp