Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
54
Dùng gót làm trụ, xoay mũi bàn chân qua lại giữa 2 vị trí chân ga và chân thắng.

Em tập rồi, nhưng cảm giác lái không tốt bằng, nên cuối cùng bỏ luôn. Gót chân vẫn "đong đưa" khi cần thiết

Các bác vui lòng chia sẻ cách chạy của mình. Em sợ mình chạy xe không giống ai.
 
Hạng B2
30/5/13
129
47
28
Em đang chạy giống bác chủ, tưởng "hổng giống ai", ai dè còn giống bác, hehe
 
Hạng D
10/8/12
1.313
98
48
kekeke...em nghĩ mí bác làm sao cũng được, có ai nhìn chân các bác đâu mà lo. Quan trọng là lúc cần ga thì có ga, lúc cần thắng thì có thắng chứ đừng để lúc cần thắng thì thêm ga là mệt. Lúc đó mấy anh báo chí lại gọi là "xe điên"
24.gif

 
Hạng D
18/11/13
2.866
12.421
113
Bình Phước
LeoTruong nói:
kekeke...em nghĩ mí bác làm sao cũng được, có ai nhìn chân các bác đâu mà lo. Quan trọng là lúc cần ga thì có ga, lúc cần thắng thì có thắng chứ đừng để lúc cần thắng thì thêm ga là mệt. Lúc đó mấy anh báo chí lại gọi là "xe điên"
24.gif
Và lên báo nữa hả bác :D
Em cũng phải "nhấc" chứ không "xoay" được :)
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Dùng chân sao cho hợp lí và an toàn là ổn chứ đâu nhất thiết phài dùng gót chân làm trụ đâu bác chủ.
 
Hạng B2
31/7/12
433
252
63
Từ lúc biết lái tới giờ chân e vẫn...đong đưa! Có thử dùng gót nhưng thấy khó quá.
033102comp_1_prv.gif

 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Em thì sao cũng được, hôm nào mang giày đế cứng/to thì trụ xoay gót, hôm nào đi dép mềm, dép kẹp, chân không thì nhấc/ nhả
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
mấy chú đong đưa thế không mỏi chân à? đúng là quái dị, chưa kể thời gian phản xạ sẽ bị chậm đi nữa.