Luật có quy định giơ tay cũng là 1 loại tín hiệu, nhưng chỉ giành cho xe thô sơ, chẳng hạn xe đạp thì nguyên thủy nó đâu có đèn signal đâu mà mở. Nhưng nếu bác chạy xe máy hoặc ô tô, thì theo luật xe bác phải đầy đủ đèn, kèn, thắng....thì mới được lưu hành. Bác không sử dụng cái đó mà cứ giơ tay, xxx nó cũng bắt lỗi bác được, vì tín hiệu giơ tay không giành cho xe có gắn động cơ. Hơn nữa xxx còn có thể bắt bẻ bác tội điều khiển xe 1 tay, gây mất an toàn giao thông nữa, tốn bánh mì còn nhiều hơnbb8100van nói:Bác chủ thớt cho tôi ké thêm:
1. Bật xi nhan là cho XE sau và XE trước - XE chung quanh biết, hay là bật xi nhan cho đám XXX cum. CSGT thấy ?
2. Nếu tôi không dùng đèn đẻ xi nhan mà thích dùng tín hiệu khác như giơ tay báo hiệu thì sao nhỉ ?
Đám XXXX dạo này loạn quá rồi, cứ canh xi nhan (trễ, không liên tục) để kiếm bánh mì.
Luật và nghị định là hai phạm trù khác nhau bác nhé.thietbiloc nói:Tết này nhiều bác 2b và 4b bị xxx lấy bánh mì vì lỗi không mở xi -nhan.
Khổ nỗi Luật GT không có quy định chức năng nhiệm vụ của cái xi- nhan. Nghị định 171 chỉ có 2 lần nhắc đến chữ "tín hiệu":
Điều 5 Khoản 2
- mục a: Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước
- mục c: Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ.
Em suy ra: chỉ khi chuyển hướng hoặc chuyển làn mới cần mở đèn xi nhan.
Có thớt đang tranh luận về xi nhan và đường cong, phần đông nghiêng về không cần.
Giờ em thắc mắc: khi gặp biển hiệu lệnh bắt buộc đi theo 1 hướng (1 mũi tên trắng trên nền xanh tròn) - có cần phải mở Xi nhan?
![]()
-Luật Giao thông đường bộ là bắt buộc người tham gia giao thông phải biết.
-Nghị định (vd cụ thểlà ND34/2010, ND71/2012, ND171/2013) là văn bản ban hành nhằm thống nhất mức xử phạt giao thông, gnhị định này ko được phủ định hoặc điều chỉnh lại bộ luật giao thông đường bộ, người dân có quyền, nhưng ko có trách nhiệm phải biết đến các ND này, ND này là bắt buộc cho bộ phận thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử phạt vi phạm giao thông.
bác xem lại điều 13, 15 luật GTDB.Khổ nỗi Luật GT không có quy định chức năng nhiệm vụ của cái xi- nhan.
luật đương nhiên ko quy định nhiệm vụ của các bộ phận xe, chỉ có nhà sản xuất xe mới làm điều này.
thietbiloc nói:Anhhaiotosg nói:Phải chuẩn bị bật xi nhan ít nhất 10 giây trước khi thay đổi làn hoặc quẹo trái hay phải để người đi sau hiểu bạn muốn đi về phía nào
Chuẩn rồi, nhưng em đang thắc mắc tại nơi có biển hiệu lệnh "chỉ được rẽ phải/ chỉ được rẽ trái". Tất cả mọi người đều chỉ có 1 lựa chọn, 1 hướng đi thì có cần xi nhan hay không?
Vẫn cần signal, vì nào phải mọi phương tiện đều chuyển hướng y chang. Chiếc thì mở cua rộng, chiếc thì hẹp, hoặc vẫn đi thẳng do biển báo bị che hay ko nhìn bb.
Đường chỉ có 1 hướng đi duy nhất, không thể gọi là chuyển hướng.phantan nói:thietbiloc nói:Anhhaiotosg nói:Phải chuẩn bị bật xi nhan ít nhất 10 giây trước khi thay đổi làn hoặc quẹo trái hay phải để người đi sau hiểu bạn muốn đi về phía nào
Chuẩn rồi, nhưng em đang thắc mắc tại nơi có biển hiệu lệnh "chỉ được rẽ phải/ chỉ được rẽ trái". Tất cả mọi người đều chỉ có 1 lựa chọn, 1 hướng đi thì có cần xi nhan hay không?
Vẫn cần signal, vì nào phải mọi phương tiện đều chuyển hướng y chang. Chiếc thì mở cua rộng, chiếc thì hẹp, hoặc vẫn đi thẳng do biển báo bị che hay ko nhìn bb.
Mình đang chạy làn xe 4b trên đường đó, nếu xi nhan người phía sau lại tưởng mình chuyển làn, tấp lề?
Em cho rằng loại đường này tương đương với đường cong.
Last edited by a moderator:
Nhiều bác đang thảo luận bên này:
http://www.otosaigon.com/forum/Cau-vuot-tram-2-huong-ve-Suoi-Tien-em-gap-lai-co-nhan-m8145515-p17.aspx
Em xin dừng thớt tại đây, trành trùng lập.
http://www.otosaigon.com/forum/Cau-vuot-tram-2-huong-ve-Suoi-Tien-em-gap-lai-co-nhan-m8145515-p17.aspx
Em xin dừng thớt tại đây, trành trùng lập.