hó hó.Ê, chơi kỳ vậy, thấy khó quá bỏ qua hả![]()
Từ 1/11/2016 thì có thay đổi chút khi QCVN41/2016 có hiệu lực là xe vượt ở chỗ cho vượt được chạy cả sang làn ngược chiều.
1. " thường loại đường này cấm vượt để an toàn" - đoạn này cho phép vượt nên mới không có biển cấm vượt và vạch đứt. Bác tự nói tự phủ nhận chính mình nhéThôi bỏ qua vấn đề có xe đi ngược chiều đi, bác thích vượt kiểu đó, có ngày gây tai nạn thì do bác tự chọn.
Còn vấn đề xe phía trước phải tránh qua bên phải thì đó là điều bắt buộc, đừng viện cớ đường 1 làn thì tránh vào đâu, người ta không tránh được nên thường loại đường này cấm vượt để an toàn.
Đường 1 làn rộng 1 tí, không cấm vượt, nếu xe trước cho vượt thì thường họ vẫn né 1 nửa thân xe về bên phải, lúc đó xe sau muốn vượt thì vượt qua xe trước và thường thì sẽ chuyển ngay vào làn đường của mình. Còn xe RR trong clip chạy thẳng 1 mạch phần đường ngược chiều, qua mặt rất nhiều xe thì đúng như bác long265 nói là xem như chạy ngược chiều chứ vượt gì.
Bài viết của bác chứng tỏ bác thường chạy kiểu này và cho rằng mình chạy đúng nên ủng hộ. Quan điểm của bác như thế, mình đã trích luật và bác vẫn thấy không sai thì tuỳ nhé, mỗi người có cách đi riêng và đủ tuổi để hiểu và chịu trách nhiệm về hành vi của mình rồi, mình chỉ viết vài ý thôi, ai thấy không đồng ý thì thôi chứ mình cũng không cần phải chứng minh hay giải thích thêm. Bác thấy bác đi như thế là đúng và xe RR đi đúng thì cứ cho là thế thôi
Nếu bác D23 cần giải thích sâu hơn thì để em dùng quyền trợ giúp, bác @dawmgoodman đâu, vào giải thích giúp em, em thấy hình như bác đang rảnh, tạo chủ đề mới tùm lum kìa![]()
2. "Đường 1 làn rộng 1 tí, không cấm vượt, nếu xe trước cho vượt thì thường họ vẫn né 1 nửa thân xe về bên phải, lúc đó xe sau muốn vượt thì vượt qua xe trước và thường thì sẽ chuyển ngay vào làn đường của mình. Còn xe RR trong clip chạy thẳng 1 mạch phần đường ngược chiều, qua mặt rất nhiều xe thì đúng như bác long265 nói là xem như chạy ngược chiều chứ vượt gì"
Bác lại nhầm rồi. Không có quy định nào bắt các xe đang chạy trên đường chỉ có 1 làn phải chạy sát vào phía bên kia để nhường cho xe kia vượt. Bởi nếu làm thế sẽ có thời điểm 2 xe chen nhau trên cùng 1 làn đường ==> như vậy sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc "đi ngược chiều" như cách mà bác đang gọi.
Quy ước khi tham gia giao thông mà bất kì tài xế lịch sự nào cũng biết là: xe nhường đường sẽ bật xi nhan phải (có thể là thò tay ra cửa xe vẫy mời xe sau lên - với giai đoạn cách đây hơn chục năm khi các bác tài xe tải vẫn còn rất lịch sự và ít xe trên đường)
Trong khi đó xe xin vượt chỉ cần xi nhan trái, cẩn thận hơn có thể nhá pha hoặc bấm còi 2 cái.
Việc chọn thời điểm vượt sao cho an toàn là trách nhiệm của xe xin vượt. Nếu để xảy ra tai nạn thì lỗi hoàn toàn thuộc về người vượt vì họ "thiếu quan sát" và "không làm chủ tốc độ" - 2 lỗi thần thánh nhưng vẫn đúng và có giá trị của nó.
Nếu quan sát tốt và làm chủ tốc độ thì không ai cấm bác vượt như thế.
3. Định nghĩa về "chạy ngược chiều" với "vượt xe cùng chiều" - mời bác tự tìm hiểu lại quy chuẩn VN. Khỏi phải chờ nghị định 171 hay 41 này kia. Luật nào cũng đi từ cuộc sống mà thôi. Áp dụng không có văn cảnh, bóc tách luật như của bác chỉ dành cho các anh giao thông thiếu đạo đức, loè dân đen để xin bánh mì thôi.
4. "Bài viết của bác chứng tỏ bác thường chạy kiểu này và cho rằng mình chạy đúng nên ủng hộ". Mọi người đều có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Hơn nữa, khi không gây nguy hiểm hay làm phiền các phương tiện khác thì tại sao lại ép người khác đi theo cách của mình?
2. Bác nhầm chút về nhường đường để vượt. Bác Tiến nói xe cùng chiều sẽ nép sang phải nhường đường cho xe vượt chứ k phải xe ngược chiều.1. " thường loại đường này cấm vượt để an toàn" - đoạn này cho phép vượt nên mới không có biển cấm vượt và vạch đứt. Bác tự nói tự phủ nhận chính mình nhé
2. "Đường 1 làn rộng 1 tí, không cấm vượt, nếu xe trước cho vượt thì thường họ vẫn né 1 nửa thân xe về bên phải, lúc đó xe sau muốn vượt thì vượt qua xe trước và thường thì sẽ chuyển ngay vào làn đường của mình. Còn xe RR trong clip chạy thẳng 1 mạch phần đường ngược chiều, qua mặt rất nhiều xe thì đúng như bác long265 nói là xem như chạy ngược chiều chứ vượt gì"
Bác lại nhầm rồi. Không có quy định nào bắt các xe đang chạy trên đường chỉ có 1 làn phải chạy sát vào phía bên kia để nhường cho xe kia vượt. Bởi nếu làm thế sẽ có thời điểm 2 xe chen nhau trên cùng 1 làn đường ==> như vậy sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc "đi ngược chiều" như cách mà bác đang gọi.
Quy ước khi tham gia giao thông mà bất kì tài xế lịch sự nào cũng biết là: xe nhường đường sẽ bật xi nhan phải (có thể là thò tay ra cửa xe vẫy mời xe sau lên - với giai đoạn cách đây hơn chục năm khi các bác tài xe tải vẫn còn rất lịch sự và ít xe trên đường)
Trong khi đó xe xin vượt chỉ cần xi nhan trái, cẩn thận hơn có thể nhá pha hoặc bấm còi 2 cái.
Việc chọn thời điểm vượt sao cho an toàn là trách nhiệm của xe xin vượt. Nếu để xảy ra tai nạn thì lỗi hoàn toàn thuộc về người vượt vì họ "thiếu quan sát" và "không làm chủ tốc độ" - 2 lỗi thần thánh nhưng vẫn đúng và có giá trị của nó.
Nếu quan sát tốt và làm chủ tốc độ thì không ai cấm bác vượt như thế.
3. Định nghĩa về "chạy ngược chiều" với "vượt xe cùng chiều" - mời bác tự tìm hiểu lại quy chuẩn VN. Khỏi phải chờ nghị định 171 hay 41 này kia. Luật nào cũng đi từ cuộc sống mà thôi. Áp dụng không có văn cảnh, bóc tách luật như của bác chỉ dành cho các anh giao thông thiếu đạo đức, loè dân đen để xin bánh mì thôi.
4. "Bài viết của bác chứng tỏ bác thường chạy kiểu này và cho rằng mình chạy đúng nên ủng hộ". Mọi người đều có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Hơn nữa, khi không gây nguy hiểm hay làm phiền các phương tiện khác thì tại sao lại ép người khác đi theo cách của mình?
Việc xe bị vượt phải nhường đường khi đủ điều kiện là bắt buộc theo quy định pháp luật.
thì em nói xe cùng chiều mà. Mà việc nhường đường cũng có thể là đi chậm lại, tạo khoảng trống để cho xe sau đủ thời gian đi lên trước an toàn, không nhất thiết phải dạt về bên phải trừ khi đường quá hẹp và xe quá lớn2. Bác nhầm chút về nhường đường để vượt. Bác Tiến nói xe cùng chiều sẽ nép sang phải nhường đường cho xe vượt chứ k phải xe ngược chiều.
Việc xe bị vượt phải nhường đường khi đủ điều kiện là bắt buộc theo quy định pháp luật.
Chậm lại cũng k tạo được khoảng trống đâu bác. Theo quy định như bác Tiến trích rồi đó:thì em nói xe cùng chiều mà. Mà việc nhường đường cũng có thể là đi chậm lại, tạo khoảng trống để cho xe sau đủ thời gian đi lên trước an toàn, không nhất thiết phải dạt về bên phải trừ khi đường quá hẹp và xe quá lớn
Điều 14. Vượt xe
...
2. ... xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
Em không có cãi nhau à nhacãi nhao kinh.

Chỉ đánh nhanh, rút gọn, 2-3 bài thấy không thuyết phục thì thôi, để thời gian làm việc khác và không gây căng thẳng
