Mọi người quên chú ý rằng: cặp vợ chồng này chọn cách thuê nhà vì không thể đủ khả năng mua nhà. Dù bất kỳ đất nước nào, nhà đất khu downtown (khu trung tâm) là giá trị nhất, và giá trị giảm dần khi càng xa trung tâm (giá trị nhất là nhà riêng, tiếp đến là căn hộ). Dù cho khu trung tâm nhà xập xệ (nước ngoài gọi là khu cũ - khu đường nhỏ, hẻm hóc nhỏ xíu q1 đó) thì giá luôn cao ngất trời so với khu xa trung tâm (gọi là khu mới, khu quy hoạch). Quy luật này là bất biến dù các bác ở đất nước nào. Người sinh ra nhiều chứ đất nó có sinh ra được đâu. Thay vì hài lòng với tiền gửi tiết kiệm thì nên tranh thủ mua nhà khu ven đi các bác à. Căn hộ cũng được, chứ vài năm nữa không khéo các bác chỉ còn nước mua nhà Bình Dương, Đồng Nai thôi đấy. Mà BD, DN giờ cũng rục rịch rồi đấy.