Chuyên
16/6/22
572
482
63
Khu đất trống 2 mặt tiền đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ có diện tích hơn 9.000 m2 được đề xuất làm bãi gửi xe. Dự kiến, Satra sẽ được xây dựng tòa nhà 40 tầng Satra Tax Plaza trên vị trí này nhưng 6 năm chưa thực hiện.

b4n.jpg


Vừa qua, UBND quận 1, TP HCM có văn bản đề xuất UBND TP dùng khu đất trống 2 mặt tiền đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ, nơi từng là Thương xá Tax để làm bãi giữ xe cho khách tham quan. Đồng thời quận 1 cũng đề nghị Tổng công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn (Satra) cho sử dụng tạm khu đất trên và sẽ hoàn trả ngay khi UBND TP HCM có chỉ đạo.

1658851324782.png

1658851347446.png


Khu đất trống 2 mặt tiền đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ có diện tích hơn 9.000 m2, do Satra quản lý. Nơi đây từng gắn liền với tòa nhà Thương xá Tax có tuổi đời hơn 130 năm nhưng đã bị tháo dỡ vào năm 2016.

1658851370891.png


Theo kế hoạch, Satra sẽ xây một tòa nhà mới cao 40 tầng với tên gọi Satra Tax Plaza. Dự kiến ban đầu, tòa nhà được khởi công quý I/2017 và hoàn thành vào năm 2020.

1658851380824.png


Tuy nhiên, 6 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được thực thi, hiện nay chỉ là bãi đất trống, được quây tôn kín.

1658851394915.png


Tọa lạc tại vị trí "vàng" trên đường Nguyễn Huệ, khu đất có 2 mặt tiền, giáp với đường Lê Lợi (vừa được chỉnh trang).

1658851437102.png


Khảo sát từ nhiều đơn vị nghiên cứu cho thấy, giá đất trên đường Nguyễn Huệ từ nhiều năm nay đã lên cả tỷ đồng mỗi m2, thuộc con đường có giá đất cao nhất TP HCM từ nhiều năm nay.

1658851454951.png


Xung quanh khu đất là những công trình có giá trị lịch sử của TP HCM như khách sạn Rex, Nhà hát Thành phố, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trụ sở UBND thành phố... Ngoài ra, nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng vừa được hoàn thiện gần khu vực này.

1658851688703.png


Trước khi đề xuất lấy khu đất làm bãi gửi xe, UBND quận 1 cũng từng đề xuất bổ sung bãi giữ xe cho khu vực công viên bến Bạch Đằng nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Hiện tại, khách tham quan khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đang gửi xe ở bãi xe tạm góc đường Tôn Thất Thiệp - Nguyễn Huệ.

1658851699153.png


Bãi xe này được dựng lên trên nền dự án Cao ốc văn phòng và trung tâm tài chính ngân hàng của BIDV, được giao đất từ năm 2009 nhưng đến nay chưa triển khai đầu tư. Năm 2021, Thanh tra Chính phủ kiến nghị TP HCM chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý theo quy định.

1658851718012.png


Lý do quận 1 đề xuất mượn tạm khu đất làm bãi giữ xe vì thời gian qua, đặc biệt vào các dịp lễ, lượng người tập trung về khu vực xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2 ngày càng tăng, khoảng 2.000 người/ngày thường và gấp 2 đến 3 lần vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Từ đó, tình trạng đậu xe trên lòng, lề đường xảy ra do không có điểm giữ xe, gây mất an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Xem thêm:
Theo NDH
 
Last edited by a moderator:
  • Angry
Reactions: Tung NDSG
Hạng D
16/7/20
1.392
861
113
51
đậu xe ở đó chắc 1 chai 1 lần , đất vàng mà. Nhưng mà phong thủy Tây nó xây thương xá trấn ở đó , phá đi với cái hồ nước thấy thành củi ráo
 
Hạng D
19/4/15
1.378
1.868
113
Bó tay. Đất vàng muốn phục vụ cộng đồng phải ưu tiên bệnh viện trường học hay bảo tàng. Đã xây trạm Metro rồi, thì phải đẩy xe cá nhân ra khỏi nội thành. Hết đỗ lòng đường, rồi lại cố giải quyết bằng xây bãi. Cứ dân chửi rồi lại xoa dịu thì bao h mới hạn chế đc xe cá nhân.
 
Hạng B2
27/9/04
278
362
78
Không biết mấy bộ cầu thang tay vịn bằng đồng lưu trữ trong kho giờ ra sao rồi!
 
Hạng D
2/3/11
2.435
29.001
113
Chưa xác định đc sẽ mần gì thì bãi giữ xe cũng là 1 pa tốt cho cộng đồng mà ta? Tui ủng hộ!
 
Hạng C
30/7/16
516
774
93
Quận 8, HCMC
Từ mượn tạm xài rồi xâu xé chia nhau kiếm ăn khó trả lại nguyên trạng.
Bài này thấy dùng nhiều ở cái thành phố này, miếng này chắc khó nhằn như mấy cái trước vì pháp nhân sở hữu, chờ xem sao?
 
  • Like
Reactions: Phuonghaus