Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.342
17.912
113
Lâm Đồng
Sau gần 3 thập kỷ kinh doanh tại Mỹ, Kia đã đạt được cột mốc doanh số 10 triệu xe bán ra ở thị trường này. Chiếc xe thứ 10 triệu của hãng xe Hàn là mẫu xe điện Kia EV6 hoàn toàn mới.

Kia-EV6-2.jpg


Sau gần 30 năm kinh doanh tại Mỹ, Kia đã đạt được cột mốc doanh số 10 triệu xe bán ra ở thị trường này. Đó là một thành tích ấn tượng và công ty cho biết nó khiến họ trở thành “một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô” cũng như là một trong những “nhà sản xuất (OEM) đạt mốc 10 triệu nhanh nhất ở Mỹ”.

Chiếc xe thứ 10 triệu của Kia là một chiếc xe điện EV6 mang màu đỏ Runway Red. Chiếc xe này do đại lý Kia Car Pros bán ở khu vực Thung lũng Moreno, California.

Trong tương lai, Kia dự kiến sẽ ra mắt nhiều mẫu xe điện hơn nữa bao gồm Niro EV, EV9 hoàn toàn mới,... Điều này sẽ giúp cho danh mục xe Kia bán ra tại Mỹ sẽ hoàn toàn là điện vào năm 2040.

10-Millionth-Kia-100.jpg

Kia EV6

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Kia Mỹ, SeungKyu (Sean) Yoon, cho biết “Bán được 10 triệu xe là một thành tựu quan trọng và chúng tôi tại Kia không chỉ tự hào về việc chúng tôi đã đi được bao xa, mà còn về tương lai khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy để dẫn đầu di động bền vững”.

10 triệu chiếc trong vòng chưa đầy 30 năm là một thành tích ấn tượng. Nhất là khi Kia đã có một khởi đầu không suôn sẻ tại Mỹ. Thương hiệu đã ra mắt lần đầu tại Hoa Kỳ với chiếc Sephia, có giá 8.495 USD và 4 đại lý ở khu vực Portland.

Dù khởi đầu chậm chạp, mẫu Kia Sportage ra mắt ngay sau đó đã cứu rỗi thương hiệu. Mạng lưới đại lý của Kia đã phát triển nhanh chóng và xuất hiện ở tất cả 50 tiểu bang. Doanh số bán hàng khiêm tốn trong vài năm đầu, nhưng dòng sản phẩm của Kia đã mở rộng với các mẫu xe như Optima, Rio và Spectra5.

Kia hiện đang cung cấp 11 mẫu xe khác nhau bao gồm K5 và Telluride bán chạy. Kia cũng có một nhà máy ở Georgia và đã đạt cột mốc sản xuất hơn 3 triệu xe kể từ khi khởi động sản xuất vào năm 2009.

2023-Kia-Telluride-10.jpg

Kia Telluride
Anh em của Kia là Hyundai cũng vừa ăn mừng cột mốc sản xuất 5 triệu xe trên đất Mỹ ở nhà máy duy nhất tại Alabama.

Hyundai đạt được cột mốc doanh số 10 triệu xe tại Mỹ với thời gian tương đương, từ 1986 đến 2015 (tức 29 năm). Đối với Kia, mốc thời gian này là từ 1992-2022.

Kia bán được 10 triệu xe tại Mỹ sau gần 3 thập kỷ, bao giờ mới "thay thế" được Toyota?

Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
6/9/18
7.367
16.287
113
35
Lên Youtube coi video đuờng phố Mẽo thì tìm nát nuớc mới thấy 1 vài xe Hàn
Vậy chủ xe Hàn mua xe về chạy ở đâu ta
 
Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ chi Ngân sách trong 30 năm qua cho quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì Hệ thống Giao thông Đường bộ của Mỹ tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 380 năm (thời giá tính tại thời điểm năm 2019),

và Bên Mỹ, Chính phủ không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại, Bên Mỹ có hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, kết nối, thông suốt, mạch lạc, hiện đại, tiện nghi, bền vững và an toàn,

Hệ thống đường giao thông này và chính sách phi Thuế đã góp phần mạnh mẽ vào việc tạo ra động lực rất lớn để các Hãng xe tại Mỹ tập trung vào sản xuất ra số lượng lớn xe hơi các loại và được tiêu thụ ngay tại thị trường Mỹ
 
  • Haha
Reactions: Putin76 and LOG
từ nay tới năm 2050, Bên Mỹ sẽ đạt ngưỡng bão hoà về đầu tư mới các đường bộ giao thông, khi đó Ngân sách Mỹ sẽ dư thừa một khoản đáng kể trong hàng năm, và Chính phủ Mỹ phải chuyển khoản kết dư này cho những việc mới phát sinh, ví dụ như đầu tư lắp đặt các trạm sạc điện cho xe hơi chạy điện trên toàn lãnh thổ Mỹ
 
  • Like
Reactions: LOG and Xe dap
Hạng B2
11/2/22
220
198
43
24
Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ chi Ngân sách trong 30 năm qua cho quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì Hệ thống Giao thông Đường bộ của Mỹ tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 380 năm (thời giá tính tại thời điểm năm 2019),

và Bên Mỹ, Chính phủ không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại, Bên Mỹ có hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, kết nối, thông suốt, mạch lạc, hiện đại, tiện nghi, bền vững và an toàn,

Hệ thống đường giao thông này và chính sách phi Thuế đã góp phần mạnh mẽ vào việc tạo ra động lực rất lớn để các Hãng xe tại Mỹ tập trung vào sản xuất ra số lượng lớn xe hơi các loại và được tiêu thụ ngay tại thị trường Mỹ
Sẽ rất khó để xe Hàn hay Trung có được thị phần lớn tại Mỹ vì sẽ dẫm chân lên chính hàng nội địa Mỹ giá rẻ là Ford và Chevrolet :v
 
  • Like
Reactions: Ga.An.Thoc