Theo em suy đoán thì thế này:
cái đồng hồ đó khả năng là ko chạy dây cơ khí, mà là loại chạy bằng điện. Kim được gắn trên ổ trục và qua 1 đêm nó bị lắng (trượt) nhẹ dọc trục (lúc này hệ thống điện ko kiểm soát nó nữa). Buổi sáng khi bác ra lệnh cấp điện cho toàn xe, thì lúc đó nó cũng được cấp điện, đồng thời cuộn dây kéo cái kim trở lại vị trí cũ cho nên bác sẽ thấy nó chuyển động.
Để chứng tỏ giả thuyết này có thật hay không thì bác thử tìm cách đỗ xe ở vị trí làm sao cho trục quay của kim ở vị trí nằm ngang (song song với mặt đất ấy nhé). Rồi sáng hôm sau bác mở lại thử xem có hiện tượng này nữa hay không.
Nếu ko thì tìm hướng khác. Theo em vấn đề này cũng ko quan trọng đâu.
cái đồng hồ đó khả năng là ko chạy dây cơ khí, mà là loại chạy bằng điện. Kim được gắn trên ổ trục và qua 1 đêm nó bị lắng (trượt) nhẹ dọc trục (lúc này hệ thống điện ko kiểm soát nó nữa). Buổi sáng khi bác ra lệnh cấp điện cho toàn xe, thì lúc đó nó cũng được cấp điện, đồng thời cuộn dây kéo cái kim trở lại vị trí cũ cho nên bác sẽ thấy nó chuyển động.
Để chứng tỏ giả thuyết này có thật hay không thì bác thử tìm cách đỗ xe ở vị trí làm sao cho trục quay của kim ở vị trí nằm ngang (song song với mặt đất ấy nhé). Rồi sáng hôm sau bác mở lại thử xem có hiện tượng này nữa hay không.
Nếu ko thì tìm hướng khác. Theo em vấn đề này cũng ko quan trọng đâu.