Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Thêm vào cái nữa là các hãng xe phải trang bị hệ thống tự động phanh khẫn cấp làm trang bị tiêu chuẩn để phong tráng tai nạn xe điên nhầm chân ga .hay say rượu bia gây ra . Các nước khác đều có chỉ có Việt Nam! Là subaru giờ mới có . Trừ những xe hạng sang nhu Volvo thì kg nói làm gì.
Ford focus có từ 2015 rồi bác, ngoài ra chìa khóa thứ 2 bác có thể set max speed 30km/h cho bà cả hay bác nào thích mượn xe.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Hoàn toàn ủng hộ luật định mới này.
Những chuyện thế này , quốc gia người ta không mới. Chính phủ nên ban hành sớm để loại bỏ những thành phần mua bằng và coi thường luật lệ khi lưu thông trên đường.
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Luật các nước khác về vụ này quá trời rồi, cứ lên tham khảo rồi làm, không có kết quả nhiều thì cũng có kết quả ít.
Nuôi mấy ông cán bộ làm luật bằng tiền thuế mà cái gì cũng đợi đại biểu kiến nghị. Chả thấy các cơ quan chức năng có thẩm quyền xông xáo năng nổ trong vấn đề này.
 
Tập Lái
5/5/11
28
17
3
Cứ cắt gân tay tụi đó đi cho nó khỏi lái chứ dù tước vĩnh viễn thì nó vẫn lái lụi thôi. Điển hình vu ông xe 50 tông thanh chắn đường ray. Dù bị tước bằng mà vẫn cứ lái
Ủng hộ ý kiến của bác. Theo em là cứ mỗi bàn tay chặt đi 3 ngón cho hết lái xe =))
 
Hạng B1
6/10/16
67
41
18
40
Đề nghị các hãng xe nghiên cứu công nghệ phát hiện nông độ cồn hoặc chất gây nghiện của người ngồi vào ghế lái và khóa khởi động xe. Lúc đó lo xuống xe cuốc bộ.
 
Hạng B2
30/10/16
226
169
43
38
Ford focus có từ 2015 rồi bác, ngoài ra chìa khóa thứ 2 bác có thể set max speed 30km/h cho bà cả hay bác nào thích mượn xe.
Minh biết focus có nên có chiếc xe focus nào trang bị tinh năng tự dộng phanh làm xe điên chừa . Ý mình là muôn tất cả xe từ bình dân đến sang trọng đều phải trang bị nó làm tiêu chuẩn để giảm bớ tai nạng dù là có cố ý hay vô tình . Thì việc có tính nặng phanh tự động sẽ tranh được thiệt hai về người tối đa nhất có thể. Cò các hãng xe thì hay lấy lý do là có trang bị cũng kg hiệu qua tai đường Việt Nam! Nên cắt hết . Ly do đó chẳng ai tin được càng chứ tỏ các hãng kg trang bị là xem thường tính mạng con người Việt Nam! Thôi. Và cắt đi đễ ăn lời dầy thôi .