RE: Kính hậu giữa bị rơi
Keo 2 mặt ... bị nóng (do nắng chiếu, do xe phơi nắng nóng ...) một thời gian bị lão hóa ... giống như súng bắn keo (glue gun) sử dụng silicon dẻo (loại phải gia nhiệt) . Cả hai loại đều bị yếu tố nhiệt và thời gian làm lão hóa .
Em thấy chỉ có keo con chó hoặc silicon ướt là khả dĩ . Tuy nhiên silicon ướt đòi hỏi bề mặt láng bóng nhẵn (kính, gương, mica, ...) vì sau khi khô thì độ bám dính như cao su dẻo thôi .
Keo con voi như bác Thiết nói chắc là loại túyp nhỏ (có vẽ hình con voi) là loại keo đông cứng nhanh loại 502 . Loại này có yếu điểm chịu nhiệt và độ chấn động rung lắc kém . Một thời gian dễ bị bong hoặc nứt gãy phần nhựa (do tác dụng của xyanuadehid gì đó - cái thành phần làm "nóng bỏng" khi gặp nhựa , v v ... đó)
Do vậy, chỉ có dạng "keo con chó" (hộp (lon) to 1 kg có vẽ hình đầu con chó với biểu tượng chữ X thì phải , thường có loại hộp (lon) nhỏ 50-100 ml, màu da cam sậm) . ưu điểm bền vững và chịu được ở các dạng bề mặt . Khả năng chịu chấn động rung lắc rất tốt .
Loại này dùng dao cạo nhẹ cho sạch hay giấy nhám chà sạch cả 2 bề mặt (lưu ý nhẹ tay với tấm kiếng kẻo trầy lớp phủ mặt sau kiếng nhé) . Bơi keo lên cả 2 bề mặt (nếu nhẵn thì bôi lớp mỏng , chỗ lồi lõm đành bôi 2 lượt qua lại hơi dầy tý) . Chờ khỏang 15 phút (nếu dầy keo thì phải lâu hơn) đến khi dùng ngón tay khô sạch sờ lên bề mặt keo không bị dính keo, chỉ có cảm giác hít dính ngón tay nhẹ . Khi đó mới cẩn thận canh chừng vị trí và ấn ép tấm kính vào phần đế . Ép dều cho toàn bộ các bề mặt dính đều . Sau chừng 1h thì keo đã tương đối chắc rồi . (Keo này sẽ khô hoàn toàn sau 24h và đạt độ chắc cần thiết .)