Tôi dân phú yên, 1 năm ra vô sài gòn phú yên khoảng 5 lần, Cũng có chút kinh nghiệm chạy cung đường trên nên góp ý với bác như sau
1. chuẩn bị xe : Kiểm tra tổng quát trước khi xuất phát, nhớt máy, nhớt số, nước làm mát nước rửa kính, lốp xe cua....
2. chuẩn bị sức khỏe, vì 1 tài nên đêm trước hạn chế nhậu và nên đi ngủ sớm
giờ xuất phát tầm 4h30 - 5h là đẹp vì giờ đó đường vắng hết cao tốc tầm 6h, chạy hết đồng nai cũng chưa tới giờ làm của mấy chú mà tầm 6h mấy chú đi ngủ hết rồi và cũng chuẩn bị giao ca nên chạy khỏe, giờ đó trời cũng vừa hửng sáng mà dân tình đi lễ khu đồng nai cũng không còn ( họ đi lễ lúc 5h giờ đó còn trong nhà thờ) nên chạy khỏe nhẹ đầu.
Xăng, theo kinh nghiệm của mình thì chỉ đổ 1/2 bình thôi, chạy tầm 120 - 150 km ngừng lại kiếm chổ đổ xăng, thứ nhất là nhẹ xe, thứ 2 là có cái cớ ngừng xe đi tới đi lui hít khí trời cho khỏe và tỉnh táo rồi chạy tiếp (thường thói quen khi đổ đầy bình xăng thì cứ thấy xăng còn là chạy miết nhiều khi chạy 1 mạch 400km luôn như vậy rất mệt).
mới chạy thì cứ chạy túc tắc ra khỏi phan thiết đường có con lươn chính giữa cho chạy 2 lane nếu chạy chậm thì vô lane trong chạy còn không thì cứ đúng tốc độ theo biển báo mà chạy, hiện nay biển báo rất rõ ràng đường tương đối ngon. đèo cả và đèo cù mông đường ngon ,chạy đèo cứ giữ đúng lane mà chạy hạn chế vượt vì đèo cả khá hẹp cua nhiều sợ khi đang vượt chưa dứt gặp ông khách ngược chiều thì cũng mệt. ra khỏi phú yên không nhất thiết chạy đèo cù mông mà bạn có thể đi đường bình phú để vô qui nhơn không qua đèo. Nếu chạy túc tắc thì 5h chạy khoảng 7h tối là tới qui nhơn