Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
eric_dn nói:Kinh nghiệm của em nè :
1. Nếu đi sớm được thì bác nên xuất phát ngày 23 tháng chạp. Ngày này thường người ta kiêng cữ ko đi xa. Em toàn đi ngày này. Ngoài đường rất ít xe. Đi rất thoải mái.
2. Không đi sớm được thì xuất phát vào ngày giao thoa giữa phụ thu giá vé xe đò từ 40% lên 60%. Thường ngày này, chủ xe không chịu xuất bến chờ thêm 1 ngày nữa vé sẽ dc tăng thêm 20%. Ngoài đường cũng rất ít xe khách. Không may, là năm nay, ngày này cũng rơi vào 23 tháng chạp.
3. Không đi vào ngày thứ 7 và chủ nhật sát Tết. Đặc biệt là thứ 7. Đây là ngày trọng điểm mọi người cắt phép để nghỉ sớm nên lượng xe khách trên đường khá đông. Thứ 7, CN sát Tết năm nay sẽ rơi vào ngày 26 và 27 tháng chạp. Nên khởi hành ngày 25 hoặc 28 thì sẽ tránh được rất nhiều xe.
4. Và cuối cùng là xuất phát sớm. Từ Sài Gòn, bác nên xuất phát khoảng 4h hoặc 5h sáng. Trời sáng thì xe bác đã ra khỏi Sài Gòn vì vậy đường cũng sẽ rất vắng và tránh được ngược nắng buổi sáng. Chuẩn bị kính mát Polarid để đi đoạn này nếu xuất phát sau 5h sáng. Nắng ngược chiều xe chạy rất khó đi.
5. Bác về Phú Yên thì nên xuất phát khoảng 4h sáng, khoảng 6h tối sẽ đến được Phú Yên với tốc độ đúng như bảng báo. Em cũng hay dừng ở Tuy Hòa hàng năm khi về Tết. Trưa em thường nghỉ khoảng 1h30 ở Cà Ná. Ăn trưa ở trạm dừng chân Mai Linh cũng dc.