Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Đến Piazza della Replubllica, một di tích có trong guidebook của Rome. được xây dựng từ năm 298-306 AD phục vụ việc tắm rữa, thư giản cho các tầng lớp trên xã hội La Mã.

Coi trong phim Spatacus việc tắm rữa, thi ca mỹ nữ là một đẳng cấp của các chủ nô lệ, các quý tộc trong xã hội lúc đó

dsc8828j.jpg


#697
dsc8829x.jpg

#
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Trời tối xuống, đi metro cho nhanh về khu ks tiện ghé chụp thêm vài tấm nhà thờ Santi Giovanni xây dựng năm 398 AD, bị động đất hư hại nhiều năm 442, sửa chữa lại đến ngày nay.
Ở Venice cũng có một nhà thờ anh em Santi Giovanni ePallo di Venice thế này

dsc8841.jpg


#699
dsc8852i.jpg


#700
dsc8859b.jpg


#701
dsc8849q.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Những tia nắng cuối cùng trên cổng thành cổ Porta S.Giovanni, một cái gì đó thật đượm buồn không rỏ lý do khi đứng trước câu chuyện của một lịch sử, một quá khứ..

dsc8839.jpg


# 704
dsc8844b.jpg


Đi bộ cả ngày, đêm đó tụi em uống thật say rồi mai thú tội ở Vantican
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Đêm qua say khướt đến tận 2h, sáng thèm tô cháo huyết ghê. Ks ăn sáng sang thật nhưng quá đủ bơ sữa gần tuần rồi, ae đi thăm Vantican.

dsc8864a.jpg


Đi metro 1.5 EUR qua đó, sáng dan Rome đi làm đông nghịt

dsc8870zw.jpg


Lên ga đi bộ ngắm phố phường, trung bình mỗi ngày đi bộ khoảng trên dưới 7-10 cây

dsc8872h.jpg


#711
dsc8881.jpg


Cái bang bên Âu cũng khác

dsc8879t.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất được xây tường bao kín nằm trong lòng Roma, với diện tích 44 ha và là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới.

Quốc gia này được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Laterano với tư cách là hậu thân của Quốc gia Giáo Hoàng, vốn rộng lớn hơn, tồn tại từ năm 756 tới 1870 sau Công Nguyên. Vì được vị Giám mục Roma (tức Giáo Hoàng) điều hành nên Thành Vatican chính thức là một nền quân chủ. Các quan chức cấp cao nhất của nhà nước đều là giáo chức của Giáo Hội Công Giáo Roma

dsc8888.jpg


Hàng ngàn lượt người thăm Vatican mỗi ngày, nghe nói thường thứ tư 2 tuần một lần Giáo hoàng Benecdict XVI làm lễ và vẫy chào bà con giáo dân

dsc8892k.jpg


# 714
dsc8885f.jpg


Quảng trường lớn trogn khuôn viên thành Vatican

dsc8886j.jpg


Thật uy nghi

dsc8895k.jpg




dsc8885f.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Quảng trường rộng lớn trước Nhà thờ Thánh Peter, liền với Rome thuộc lãnh thổ Italy, nên có một đoạn "biên giới tưởng tượng" dọc theo giới hạn ngoài cùng của quảng trường. Du khách đang ở Rome, chỉ một bước chân là đã sang lãnh thổ Vatican.

Em chưa từng đến một thánh địa tôn giáo nào, lần đầu tiên xin được phép đứng bên đường biên giới lịch sử này

dsc8896.jpg


Đài nước giữa quảng trường

dsc8898i.jpg


Có vô vàn các tượng thánh trên vòm thành thư viện

dsc8901v.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Nhà thờ Thánh Peter là nơi thiêng liêng nhất ở Vatican, điểm thu hút tín đồ và du khách từ khắp thế giới. Tọa lạc trên nơi an táng Thánh Peter, thánh đường to lớn và nguy nga nhất thế giới này có mái vòm cao 136 m do chính Michelangelo thiết kế, chứa hàng trăm tác phẩm nghệ thuật vô giá.

dsc8905x.jpg


#722
dsc8906w.jpg


#723
dsc8913a.jpg


#724
dsc9034d.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Bên trong nhà thờ Thánh Peter là một sự vĩ đại: uy nghi, to lớn và vô tận. Trong phạm vi hình ảnh cá nhân em không thể diễn tả được hết

dsc8923w.jpg


# 727
dsc8943w.jpg


#728
dsc8938b.jpg


#729
dsc8941t.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Thánh đường làm lễ của Giáo hoàng

dsc8930j.jpg


Các vòm trần đầy màu sắc, cực kỳ tinh xảo của thiên tài Michelangelo

dsc8927z.jpg


#732
dsc8934.jpg


#733
dsc8945.jpg


#734
dsc8959.jpg
 
Hạng D
10/6/09
1.082
548
113
Trong một phạm vi hạn chế, du khách chỉ được thăm tượng trưng trong một số ít khu vực trong cái mênh mông rộng lớn của Nhà thờ này

Ngồi nghỉ xem người qua lại, tranh thủ mượn ipad em đọc thêm:

Vatican là nơi duy nhất toàn bộ quốc gia được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi năm, Vatican đón hàng triệu du khách và người hành hương.
1.jpg
Nhà thờ Thánh Peter là nơi thiêng liêng nhất ở Vatican, điểm thu hút tín đồ và du khách từ khắp thế giới. Tọa lạc trên nơi an táng Thánh Peter, thánh đường to lớn và nguy nga nhất thế giới này có mái vòm cao 136 m do chính Michelangelo thiết kế, chứa hàng trăm tác phẩm nghệ thuật vô giá. Quảng trường rộng lớn trước Nhà thờ Thánh Peter, liền với Rome thuộc lãnh thổ Italy, nên có một đoạn "biên giới tưởng tượng" dọc theo giới hạn ngoài cùng của quảng trường. Du khách đang ở Rome, chỉ một bước chân là đã sang lãnh thổ Vatican.

Du lịch đem lại nguồn thu lớn từ bán tem, ấn phẩm, phí thăm quan bảo tàng... Vatican hiện cũng sử dụng đồng euro nhưng có phát hành thêm đồng tiền xu riêng rất được giới sưu tập ưa chuộng. Ở Vatican có 2 cây xăng, bán giá thấp hơn ở Italy 30% do không bị đánh thuế, tuy nhiên chỉ bán cho cư dân hoặc người có giấy phép làm việc ở Vatican. Ga xe lửa Vatican nối với Rome bằng tuyến ray dài chỉ có... 852 m.
Du khách đến Vatican thường tò mò thích thú ngắm nhìn những người "gác cổng" với trang phục đủ màu xanh, đỏ, cam, vàng vui mắt, đội mũ beret đen, đeo kiếm hoặc cầm kích. Đó chính là các Vệ binh Thụy Sĩ, quân đội chính thức của quốc gia Vatican. Đây cũng là một đặc điểm của Vatican, sử dụng quân đội chính quy xưa nhất thế giới, là lính "thuê" của Liên bang Thụy Sĩ, có từ thế kỷ 15. Vệ binh Thụy Sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Giáo hoàng, canh gác các lối ra vào Vatican, các địa điểm Giáo hoàng thường lui tới, làm cận vệ cho Giáo hoàng trong các chuyến công du.
Tòa thánh Vatican nằm lọt trong thủ đô Rome (Italy), diện tích chỉ 0,44 km2, biên giới là tường cao bao quanh dài tổng cộng 3,2 km, số công dân hiện nay chưa đến 600 người. Quốc gia Vatican chính thức hình thành năm 1929, sau khi Italy và Giáo hoàng ký 3 hiệp ước: thành lập quốc gia Tòa thánh Vatican, khác biệt với Nhà nước Giáo hoàng trước đó từng nắm quyền ở Italy; công nhận độc lập, chủ quyền lẫn nhau giữa Tòa thánh và Italy; xác định quan hệ giữa Chính phủ Italia và Giáo hội Thiên Chúa.
Giáo hoàng là người đứng đầu nhà nước Vatican, đồng thời là Tổng giám mục địa phận Rome. Giáo hoàng hiện nay là ngài Benedict XVI, người Đức, sinh năm 1927, nhậm chức tháng 4-2005, kế vị Giáo hoàng John Paul II từ trần. Các thành viên chính phủ do Giáo hoàng bổ nhiệm tháng 9-2006 gồm Thủ tướng là Hồng y Tarcisio Bertone, Chủ tịch Hội đồng giáo phận kiêm Thống đốc Vatican là Tổng giám mục Giovanni Lajolo.
Ngôn ngữ chính ở Vatican là tiếng Latin, ngoài ra còn sử dụng tiếng Italia và một số ngôn ngữ khác. Phần lớn trong số gần 600 công dân Vatican hiện nay đều là nam. Do Vatican quá nhỏ nên nhiều tòa đại sứ nước ngoài phải đặt trên phần đất thuộc thủ đô Rome, cả Italy cũng đặt tòa đại sứ trên lãnh thổ của... chính mình.
Vatican có đủ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, nhà máy điện, bưu điện, siêu thị, ga xe lửa, nhà xuất bản... Ngân hàng Vatican, có tên Istituto per le Opere di Religione, là nơi duy nhất trên thế giới có các máy ATM dùng... tiếng Latin. Acta Apostolicae Sedis là "công báo" của Giáo hội.
L’Osservatore Romano là tờ báo bán chính thức do tư nhân xuất bản hàng ngày bằng tiếng Italy, hàng tuần bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp và hàng tháng bằng tiếng Ba Lan, chuyển tải thông tin chính thức từ Giáo hội. Các tên miền Internet của Vatican có đuôi riêng là "va". Vatican có đài phát thanh khắp thế giới, có kênh truyền hình vệ tinh.