Đồng ý với bác. Nhưng chỉ khi xe phía trước đang chuyển hướng rẽ trái hoặc có tín hiệu báo rẽ trái, xe sau có thể vượt phải qua để đi thẳng hoặc rẽ phải mà ko phạm luật. Còn bình thường chạy song song ở con đường này là không thể vì khi xe sát vạch phân cách chạy chậm lại một chút là xe phía lề đường thành vượt phải liền.Câu hỏi rất hay!
Luật GTĐB 2008, ko có điều khoản nào cấm 2 xe ô tô chạy song song trên cùng 1 làn. (Hay có thể là e và nhiều người tìm chưa thấy)
Mà,
Chỉ có qui định cấm xe 2b dàn hàng ngang:
3. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:
a) Đi xe dàn hàng ngang;
Chỉ có qui định, không được vượt phải, trừ 1 số trường hợp có thể vượt phải mà ko phạm luật.
Có nghĩa là luật ko cấm 2 xe chạy song song trên cùng 1 làn, khi mà được phép vượt phải.
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Ví dụ như đường HBT. Đường này có 2 chiều xe, phân cách bằng vạch liền, tức là ko cho vượt trái.
Tuy nhiên, tại các giao lộ, khi có xe phía trước đang chuyển hướng rẽ trái hoặc có tín hiệu báo rẽ trái, xe sau có thể vượt phải qua để đi thẳng hoặc rẽ phải mà ko phạm luật.
View attachment 516333
Em không chịu vạch liền thì không cho vượt trái luôn, vạch liền chị cấm đè lên chứ không có ý nghĩa đó. Nếu làn đường đủ rộng, xe trước nép qua phải, đủ để em qua thì đâu có sao.Câu hỏi rất hay!
Luật GTĐB 2008, ko có điều khoản nào cấm 2 xe ô tô chạy song song trên cùng 1 làn. (Hay có thể là e và nhiều người tìm chưa thấy)
Mà,
Chỉ có qui định cấm xe 2b dàn hàng ngang:
3. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:
a) Đi xe dàn hàng ngang;
Chỉ có qui định, không được vượt phải, trừ 1 số trường hợp có thể vượt phải mà ko phạm luật.
Có nghĩa là luật ko cấm 2 xe chạy song song trên cùng 1 làn, khi mà được phép vượt phải.
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Ví dụ như đường HBT. Đường này có 2 chiều xe, phân cách bằng vạch liền, tức là ko cho vượt trái.
Tuy nhiên, tại các giao lộ, khi có xe phía trước đang chuyển hướng rẽ trái hoặc có tín hiệu báo rẽ trái, xe sau có thể vượt phải qua để đi thẳng hoặc rẽ phải mà ko phạm luật.
View attachment 516333
9 xác đó bác!Đồng ý với bác. Nhưng chỉ khi xe phía trước đang chuyển hướng rẽ trái hoặc có tín hiệu báo rẽ trái, xe sau có thể vượt phải qua để đi thẳng hoặc rẽ phải mà ko phạm luật. Còn bình thường chạy song song ở con đường này là không thể vì khi xe sát vạch phân cách chạy chậm lại một chút là xe phía lề đường thành vượt phải liền.
Nhưng đi song song rồi tấp lề thì OK.
Ok, miễn là ko cán vạch liền, nhưng, ở đất nước này, ở cái thời đại rực rỡ nhất lịch sử này có mấy người nép qua phải cho bác đi qua, kaka.Em không chịu vạch liền thì không cho vượt trái luôn, vạch liền chị cấm đè lên chứ không có ý nghĩa đó. Nếu làn đường đủ rộng, xe trước nép qua phải, đủ để em qua thì đâu có sao.

Hay là bác bấm còi, chớp pha lia lịa đi ,...sẽ có kịch cho mọi người xem đấy.

Chỉnh sửa cuối:
Em là em thích bác rồi đó nhe.e nói rồi, ở VN, đi xe hơi là tội ác
ko phải ác thường mà là quá ÁCe nói rồi, ở VN, đi xe hơi là tội ác

mình đi bộ , thì có nên.... cả 3 hông taMình chạy xe đạp.
Mình có nên chửi cả xe hơi và xe máy?
Chửi đi thím. Chửi tiên sư mã cha bố thèn nào chạy ẩu lạng lách lấn trái lạng phải.mình đi bộ , thì có nên.... cả 3 hông ta![]()
Cùng cảnh bị chèn ép nhưng anh còn có thể tránh né linh hoạt hơn mình ngồi trên xe đạp.mình đi bộ , thì có nên.... cả 3 hông ta![]()
Anh ấy nói lên đúng suy nghĩ của 2b hiện nay và xứ ta rối loạn như thế đấy. Ý thức thì như không mà mạnh mồm. Giờ thấy cái gì xấu xa nhất là thuộc về xứ thiên đường nàyNhảm..Minh Dân chắc cũng chỉ đi 2b nên mới tổng hợp cái bài này.
Đa phần người đi 2 bánh không nắm luật, nếu không có biển phân làn cụ thể thì xe máy như xe hơi (đều là Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) nên hãy dẹp cái khái niệm mặc định đường xe máy, đường xe hơi.
...........
Vậy nên bạn Thành mới khẳng định: "Xe máy không gây kẹt xe, chỉ có xe hơi chiếm làn xe máy mới bị kẹt. Xe máy rất cơ động, chỉ cần 0,6m bề ngang là thoát được rồi!"
Mấy ông suy nghĩ như vậy mới là nguyên nhân gây kẹt xe nè. Bà nó đường kẹt thì nó ỷ là rất cơ động nên nó lấn luôn cả làn đối diện thì là nghẽn...
Kẹt xe chẳng phải do 2b hay 4b mà phần lớn do ý thức của người tham gia giao thông. Nếu biết nhường nhịn, đi sau phải đến sau không chen lấn thì chỉ có chậm chứ không có tắc.