Dòng tiền đang bị xiết chặt lại (giảm tín dụng, thu tiền về NH bằng cách huy động ls cao, giảm đầu tư), không có tiền lưu thông ngoài thị trường thì mọi thứ đều xuống giá vì không ai có (nhiều) tiền để mua.Hodzota nói:Nếu Ls về đúng Ls thực 14% có thể thấp hơn nữa và Lp thực trên 20% như bác HT nói thì tình hình những ngày sắp tới sẽ như thế nào các bác, BDS, G, U, sẽ diễn biến theo chiều hướng nào ah, Rồi những bác dư tiền mặt chưa biết đầu tư gì phải gửi ở Banks hành động sao đề không bị mất giá, Nhờ các bác phân tích khai sáng giùm em cái? Cảm ơn rất nhiều ạ!!!
Thực sự là không có cách nào để bảo đảm tài sản không bị mất giá trong ngắn hạn, vì ngay cả BĐS, G, U, chứng đều giảm giá trong tình trạng khan hiếm tiền mặt hiện nay. Những thứ lên giá và gây lạm phát là những thứ thiết yếu cho cuộc sống như thực phẩm, thuốc men, xăng dầu, giao thông, điện nước ...vv
Toàn dân đang chịu cảnh tài sản của mình ngày càng hao hụt đi (giống như bị ăn trộm), trả giá cho những chi tiêu lãng phí (các dự án đầu tư không hiệu quả trên tầm vĩ mô) từ những năm trước và ngay cả hiện nay.
Về dài hạn, một số tài sản sẽ tăng giá khi dòng tiền được thả ra ... vì một số tài sản (không thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày) đang được bán dưới giá trị thực để cắt lỗ. Ví dụ như đầu tư BĐS ở vị trí thực sự tốt vẫn có thể lỗ trong 1-2, thậm chí 3 năm, nhưng sau 5-10 năm về dài hạn chắc chắn có lời.
Trước mắt, để tồn tại chỉ có cách là tập trung vào ngành nghề mà mình có khả năng làm 1 cách hiệu quả nhất để kiếm sống qua ngày (bán cafe, bán Phở, keep Job ...vv và vv) ... đầu tư tiền nhàn rỗi vào 1 số tài sản có giá trị thực (như thế nào là có giá trị thực thì lại là một câu chuyện dài khác). Vàng cũng là 1 nơi trú ẩn an toàn xét về dài hạn.