Đi quốc lộ giờ mình thấy một số đoạn đường quanh co và dốc thì đều thấy có biển hạn chế tốc độ 40km/h dành cho xe giường nằm.
Xe giường nằm sao lại chạy qua đèo lò so, quá nguy hiểm, RIP các nạn nhân và chia buồn cùng các hành khách bị thương oan ức. Sau vụ này chắc bác # cần phải có các quy định chi tiết cho khai thác vận hành xe giường nằm!
(xe nào không tuân thủ thì phạt thật nặng hoặc rút giấy phép tuyến hoạt động của hãng - chứ không thì cứ để dân ta chết oan uổng được nữa)
Xe giường nằm sao lại chạy qua đèo lò so, quá nguy hiểm, RIP các nạn nhân và chia buồn cùng các hành khách bị thương oan ức. Sau vụ này chắc bác # cần phải có các quy định chi tiết cho khai thác vận hành xe giường nằm!
(xe nào không tuân thủ thì phạt thật nặng hoặc rút giấy phép tuyến hoạt động của hãng - chứ không thì cứ để dân ta chết oan uổng được nữa)
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/xe-giuong-nam-roi-xuong-vuc-hon-40-nguoi-gap-nan-3238019.html
Cập nhật tình hình, 1 người chết và 7 người bị thương
Cập nhật tình hình, 1 người chết và 7 người bị thương
- 15h50
- Lực lượng cứu hộ đang dùng các phương tiện để cưa chiếc ôtô nhằm đưa thi thể người đàn ông xấu số ra ngoài nhưng chưa có kết quả do địa hình rừng núi phức tạp, phải chạy máy phát điện.
Theo Công an tỉnh Kon Tum, xe khách giường nằm biển số 48B-00016 (do tài xế Lê Quang Huấn, 39 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk điều khiển) khởi hành lúc 1h sáng nay từ Đăk Nông ra Nam Định thì rơi xuống vực và lật ngửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không làm chủ tốc độ.
- 16h00
Ông Sơn, trưởng đội CSGT huyện Phước Sơn cho biết, công tác cứu hộ đang phải tạm dừng vì chiếc xe lật úp, phải chờ xe cứu hộ lớn từ Đà Nẵng đến. Bên trong xe gặp nạn nhiều giường nằm bị bẹp dúm nên không thể biết chính xác còn bao nhiêu nạn nhân mắc kẹt.
"Tài xế bất tỉnh nên không biết chính xác xe này chở bao nhiêu người. Chúng tôi ghi nhận ở hiện trường có một người chết và 7 người bị thương", ông Sơn nói và cho biết "nhiều lãnh đạo tỉnh, biên phòng, y tế có mặt ở dưới vực đành ngồi chờ xe cứu hộ chứ không còn cách nào khác".
Những nạn nhân bị thương nhẹ phần lớn tự bò ra ngoài, một số đã đón xe về quê. "Hầu hết nạn nhân đều gãy tay, chân, chấn thương phần mềm", bác sĩ Đinh Thị Ái Nhung (giám đốc trung tâm Y tế huyện huyện Đăk Glei) cho biết.