Dường như buồn ngũ khi lái xe là chuyện mà bác nào cũng ít nhất một lần mắc phãi,nên tuỳ vào bối cảnh mà tự rút kinh nghiệm là chủ yếu,nhờ có diễn đàn này mà chúng ta hốt kinh nghiệm hơi bị nhiều và túm lại,khi buồn ngũ thì k nên lái xe,nếu bắt buộc phái lái pthif ta phãi áp dụng cách mà các bác đã đưa ra,mình cũng có áp dụng cách này thấy hiệu quả là lấy một cục nước đá để lên đầu đội nón lên,nước đá lạnh chảy từ từ làm mình hết buồn ngũ..hihi
bác mới tham gia nên chịu khó khai quật quá hen,nhưng mà em thích mấy comment của bácCam Vo nói:Dường như buồn ngũ khi lái xe là chuyện mà bác nào cũng ít nhất một lần mắc phãi,nên tuỳ vào bối cảnh mà tự rút kinh nghiệm là chủ yếu,nhờ có diễn đàn này mà chúng ta hốt kinh nghiệm hơi bị nhiều và túm lại,khi buồn ngũ thì k nên lái xe,nếu bắt buộc phái lái pthif ta phãi áp dụng cách mà các bác đã đưa ra,mình cũng có áp dụng cách này thấy hiệu quả là lấy một cục nước đá để lên đầu đội nón lên,nước đá lạnh chảy từ từ làm mình hết buồn ngũ..hihi
[blockquote] chuaản bị hành trình là em phải chuẩn bị vài lon bò húc,mệt là uống ngay
[/blockquote]
Re:lái xe hay ngủ gật
Bí quyết là khi buồn ngủ thì không lái xe! Và điều trị giấc ngủ!
quytocngheo nói:em có mới lái được vài buổi thì thấy bình thường nhưng được một thời gian bắt đầu thấy lái xe cũng nhàn nhàn rồi lên rất hay buồn ngủ nhiều pha tí nữa thì đi đời vậy có cách nào đi xe mà không buồn ngủ không à mà quên còn một vấn đề nữa là em hay bi cảm cúm uống thuốc vào thì cũng hay buồn ngủ các bác có kinh nhiệm thì chỉ cho em nhé
Bí quyết là khi buồn ngủ thì không lái xe! Và điều trị giấc ngủ!