17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Giám đốc điều hành của Lamborghini, ông Stephan Winkelmann vừa thông báo về kế hoạch của hãng siêu xe nước Ý và xác nhận rằng mẫu xe điện khí hóa đầu tiên sẽ sớm được ra mắt, trong khi mẫu siêu SUV Urus sẽ chạy bằng điện hoàn toàn vào năm 2029.

lamborghini-urus-3-2108407.jpg

Lamborghini đã đưa ra các kế hoạch cho quá trình chuyển đổi sang xe chạy bằng điện, mặc dù vẫn chưa công bố cụ thể nhưng khả năng cao mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng sẽ được tiết lộ vào cuối tháng này, đó là một mẫu xe kế nhiệm của dòng Aventador.

Phát biểu với các nhà báo, ông Winkelmann nói rằng “Vào năm 2028 và 2029, chúng tôi sẽ có hai chiếc điện đầu tiên của mình… Chiếc đầu tiên ra mắt vào năm 2028. Và sau đó vào năm 2029, sẽ có Urus mới.”

2024-Lamborghini-Urus-PHEV-7.png

Qua tìm hiểu, mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Lamborghini là một siêu xe 2+2 dành cho du lịch đường trường. Như vậy, 2 mẫu xe hiệu suất cao nhất của hãng sẽ được chuyển đổi qua xe điện sau cùng.

Trong khi nhiều người đang chờ đợi thông tin chính thức về mẫu xe kế nhiệm của Aventador, thì Winkelmann đã xác nhận rằng mẫu xe thay thế Huracan thực sự sẽ là một mẫu plug-in hybrid. Một số chuyên trang tại nước ngoài cũng đã xác nhận rằng hãng siêu xe nước Ý đang thử nghiệm phiên bản plug-in hybrid của Urus hiện tại.

2024-Lamborghini-Aventador-Successor-18.png

Việc Lamborghini đang tích cực chuyển đổi qua xe lai điện và xe chạy điện hoàn toàn sẽ giúp hãng đạt được mục tiêu cắt giảm mạnh lượng khí thải. Vị giám đốc điều hành trên cũng chia sẻ rằng 2 mẫu xe chạy bằng pin sẽ giúp hãng cắt giảm khoảng 80% lượng khí thải so với hiện nay.

Hiện tại tất cả sự tập trung đang hướng đến mẫu xe kế nhiệm của dòng Aventador, với những dự đoán cho rằng công suất của mẫu xe này lên tới 1.001 mã lực nhờ việc sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên và ba động cơ điện. Có nghĩa khả năng vận hành của mẫu xe này sẽ rất ấn tượng.

Nguồn: Carscoops
>>> Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
3/10/15
9.840
12.109
113
Vậy khó mong chờ tiếng pô xe trứ danh nữa rồi.
 
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
Đúng là xe chơi pời, dài 5m có 2 ghế.
Chỉ ko hiểu pin nặng vậy thì lái vui kiểu gì, giống EQS khoẻ thật nhưng lái dở hơi lắm.
 
28/3/23
111
43
28
25
Giám đốc điều hành của Lamborghini, ông Stephan Winkelmann vừa thông báo về kế hoạch của hãng siêu xe nước Ý và xác nhận rằng mẫu xe điện khí hóa đầu tiên sẽ sớm được ra mắt, trong khi mẫu siêu SUV Urus sẽ chạy bằng điện hoàn toàn vào năm 2029.


Lamborghini đã đưa ra các kế hoạch cho quá trình chuyển đổi sang xe chạy bằng điện, mặc dù vẫn chưa công bố cụ thể nhưng khả năng cao mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng sẽ được tiết lộ vào cuối tháng này, đó là một mẫu xe kế nhiệm của dòng Aventador.

Phát biểu với các nhà báo, ông Winkelmann nói rằng “Vào năm 2028 và 2029, chúng tôi sẽ có hai chiếc điện đầu tiên của mình… Chiếc đầu tiên ra mắt vào năm 2028. Và sau đó vào năm 2029, sẽ có Urus mới.”


Qua tìm hiểu, mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Lamborghini là một siêu xe 2+2 dành cho du lịch đường trường. Như vậy, 2 mẫu xe hiệu suất cao nhất của hãng sẽ được chuyển đổi qua xe điện sau cùng.

Trong khi nhiều người đang chờ đợi thông tin chính thức về mẫu xe kế nhiệm của Aventador, thì Winkelmann đã xác nhận rằng mẫu xe thay thế Huracan thực sự sẽ là một mẫu plug-in hybrid. Một số chuyên trang tại nước ngoài cũng đã xác nhận rằng hãng siêu xe nước Ý đang thử nghiệm phiên bản plug-in hybrid của Urus hiện tại.


Việc Lamborghini đang tích cực chuyển đổi qua xe lai điện và xe chạy điện hoàn toàn sẽ giúp hãng đạt được mục tiêu cắt giảm mạnh lượng khí thải. Vị giám đốc điều hành trên cũng chia sẻ rằng 2 mẫu xe chạy bằng pin sẽ giúp hãng cắt giảm khoảng 80% lượng khí thải so với hiện nay.

Hiện tại tất cả sự tập trung đang hướng đến mẫu xe kế nhiệm của dòng Aventador, với những dự đoán cho rằng công suất của mẫu xe này lên tới 1.001 mã lực nhờ việc sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên và ba động cơ điện. Có nghĩa khả năng vận hành của mẫu xe này sẽ rất ấn tượng.

Nguồn: Carscoops
>>> Xem thêm:
chắc sẽ có tiếng pô giả lập chứ nhỉ