Vậy cũng chỉ liên quan đến phân biệt đường và làn đường, chứ đâu có liên quan xinhan nhỉ?Dạ em chỉnh lại rồi.
Vậy cũng chỉ liên quan đến phân biệt đường và làn đường, chứ đâu có liên quan xinhan nhỉ?
chỉ là ví dụ thôi.
ah, hiểu rồi, văn vẻ trình bày khiếp quá, kaka.chỉ là ví dụ thôi.
Vậy có trả lời ngay: vì họ muốn vậy.
Đây bác:Đường với Làn không khác nhau sao bác ?
Luật có nói rõ:
"Điều 3 Luật GTĐB
6. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.
7. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn."
bãng 412 phân làn xe tải là làn dành riêng cho xe tải, các loại xe khác không được đi vào bạn ah.
còn đường cấm xe tải, thì không cấm các loại xe khác, nên các loại khác dược đi vào
còn đường cấm xe tải, thì không cấm các loại xe khác, nên các loại khác dược đi vào
Bảng chỉ dẫn có từ chỉ =>>> chỉ có xe tải =))) còn bản cấm người ta kiu là biển cấm xe tải (ko có từ chỉ) => oto con đi tuốt 
Đây bác:
Luật có nói rõ:
"Điều 3 Luật GTĐB
6. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.
7. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn."
Vâng em hiểu.
Nhưng ý mình là làn đường nằm trong phần đường (kiểu tập con). Dù có hoàn chỉnh thế nào thì Luật cũng có điều gì đó không hợp lý.
Bác chủ " bối rối " giữa biển cấm và biển phân làn theo phương tiện rồi . Nói về biển cấm thì nguyên tắc là đã cấm xe nhỏ thì cấm hết những anh bằng hoặc to hơn anh bị cấm ; còn cấm anh to thì em nhỏ vẫn được đi . Còn trường hợp đường có nhiều làn người ta thường phân chia làn đường theo phương tiện thì làn nào CHO ai sử dụng thì chỉ anh ấy được thôi , chỉ thỉnh thoảng mượn để chuyển làn hay tấp lề thì được nhưng nhớ phải xinhan cẩn thận .