Chuẩn. Sát dải phân cách mà gọi làn trong thì ngược đời rồi.Thường ng ta lại hay gọi TRONG lề, NGOÀI đường...
Chuẩn. Sát dải phân cách mà gọi làn trong thì ngược đời rồi.
Suy nghĩ lại thấy mình nói bậy thật
Chuẩn, làn trong là làn bên phải, làn ngoài là bên trái. Thống nhất như thế.Điểm 2, Điều 13, Luật Giao thông Đường bộ:
Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người lái xe phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới đi trên làn đường bên trái.
3. Các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Làn đường bên phải là làn trong, tôi chưa bao giờ nghe ngược lại.
1/Nếu nhà bác ở mặt tiền đường, bác sẽ nói đi ra ngoài đường, vậy thì từ trong ra nhé.
2/Khi ô tô đang chạy, muốn dừng xe thì ai cũng nói " bác tài tấp xe vào lề cho xuống xe " thì theo bác chủ, tài xế dừng xe bên nào ?
1/Nếu nhà bác ở mặt tiền đường, bác sẽ nói đi ra ngoài đường, vậy thì từ trong ra nhé.
2/Khi ô tô đang chạy, muốn dừng xe thì ai cũng nói " bác tài tấp xe vào lề cho xuống xe " thì theo bác chủ, tài xế dừng xe bên nào ?
Lập luận kinh thật! 2 cái "nếu" giải thích cho 1 chữ "tùy":3danbanh:tùy theo vị trí bác đứng
Nếu đứng làn sát con lươn thì làn bên phải là làn trong=>bên phải là làn trong
Nếu đứng phía trong (làn 2b), làn sát con lươn là làn ngoài=>bên phải cũng là làn trong luôn
"Hãy di chuyển vào sát con lươn khi chạy và muốn dừng thì tấp ra sát lề nhé!" (vui một chút):3danbanh: