Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
46
Automatic nói:
CHế mặt bích trung gian (tục gọi là mặt RAM) từ 5 lỗ lớn thành nhỏ hay nhỏ thành lớn, từ 4 nhỏ thành 4 lớn hay ngược lại ... đều là việc chấp nhận được vì bảo đảm tính đồng đều về ứng suất giữa các lỗ cũng như trục. Nhưng từ 4 thành 5 hay từ 5 thành 4 thì theo em là rất khó khăn và không nên làm, vì sẽ có 1 lỗ mới khá gần lỗ cũ hoặc trùng hẳn, nếu có làm được thì cục bộ vùng đấy cũng khá yếu ớt, dễ gây nứt vỡ nguy hiểm cho việc điều khiển xe.

mình cũng đồng tình với bác auto, dù có xiết chặt nhưng vị trí mâm trung gian vẫn có lực bẩy không ổn, chất liệu thép ở mình cũng ko yên tâm khi chế mới,
Hiện tại có khá nhiều lựa chọn cho mâm, có một số mâm chưa đục lỗ để cho chủ xe dễ chọn theo kích cỡ tắc kê của mình. search thêm một tí cho chắc ăn bác ạh.