LÊN A PA CHẢI.
Nói là lên A Pa Chải,vì ngay cả ở Điện Biên,nhiều người còn không biết A Pa Chải là gì.Thực ra A Pa Chải không có gì đặc sắc nếu như ở đó không có cột mốc số 0,nơi VN bắt đầu có chung biên giới với Lào và Trung Quốc.Nơi đây,một tiếng gà gáy,cả ba nước cùng nghe được.
A Pa Chải (khu đất bằng phẳng, rộng lớn) là ngã 3 biên giới phía cực Tây Việt Nam, A Pa Chải nằm trên địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Cột mốc số không nằm trên đỉnh núi Khoang Na San, là ngã ba biên giới của 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, cột mốc được 3 quốc gia thống nhất cắm mốc vào ngày 27/6/2005.
A Pa Chải cách bản Tá Miếu (bản cuối cùng ở phía Tây của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 6 km).
Cột mốc số không có hình tam giác, khắc 3 thứ tiếng Việt Nam - Lào - Trung Quốc nằm trên độ cao 1.864m so với mặt nước biển.
Cột mốc số không ở A Pa Chải được làm bằng đá granit, cắm giữa một hình lục giác, bên ngoài cùng là khối vuông diện tích 5x5m. Cột mốc cao 2 mét có 3 mặt quay về 3 hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia.