Giao Thông
22/3/19
1.049
2.519
131
34
Cục Đăng kiểm đã có kiến nghị với Bộ GTVT cho phép chưa thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên với những trường hợp bị tòa án xét xử nhưng cho hưởng án treo, và tiếp tục được làm việc để phục vụ nhu cầu cấp thiết của dân, tránh tình trạng quá tải.

Lo sợ quá tải đăng kiểm, đề xuất cho đăng kiểm viên hưởng án treo được làm việc


Tại hội nghị đánh giá tình hình hoạt động kiểm định xe cơ giới vào chiều 19/10, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm đã có đánh giá “Nguy cơ xảy ra ùn tắc phương tiện kiểm định xảy ra tại 31 tỉnh, thành nêu trên, thậm chí có thể còn tăng lên ở nhiều tỉnh, thành khác. Lý do phương tiện ở các địa phương bị ùn tắc, ùn ứ di chuyển đến địa phương không bị ùn tắc để kiểm định…”


Trước lo ngại tái diễn ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT có văn bản báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét cho các trung tâm đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên (ĐKV) trở lên bị thu hồi chứng chỉ vẫn được phép hoạt động, để phục vụ nhu cầu cấp thiết của dân, tránh tình trạng quá tải.

Cạnh đó, cho phép Cục Đăng kiểm chưa thu hồi chứng chỉ ĐKV và cho phép tiếp tục làm việc đối với các ĐKV bị tòa án xét xử nhưng cho hưởng án treo, không bị nghiêm cấm hành nghề.

Cục Đăng kiểm nhận định số lượng đăng kiểm viên bị xét xử rất lớn nên sẽ có rất nhiều tỉnh, thành không thể đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.

Lo sợ quá tải đăng kiểm, đề xuất cho đăng kiểm viên hưởng án treo được làm việc


Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện trên cả nước có khoảng 700 đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố và nghỉ việc, trong đó có 300 đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được tại ngoại vẫn đang làm việc tại 81 trung tâm đăng kiểm.

“Thế nhưng tới đây, các đăng kiểm viên sẽ phải hầu tòa về các sai phạm vừa qua. Nếu các đăng kiểm viên có bản án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định, Cục Đăng kiểm buộc phải thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên. Như vậy, sẽ có những trung tâm đăng kiểm không thể hoạt động, vì họ sử dụng hầu hết nhân viên đăng kiểm bị khởi tố”, ông An thông tin.

“Để hạn chế thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất cho các đăng kiểm viên mắc sai phạm nhẹ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, lấy công chuộc tội, tiếp tục phục vụ cho lĩnh vực đăng kiểm…”, ông An nói.

Xem thêm:
 
Hạng D
16/11/09
1.980
590
113
Cục Đăng kiểm đã có kiến nghị với Bộ GTVT cho phép chưa thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên với những trường hợp bị tòa án xét xử nhưng cho hưởng án treo, và tiếp tục được làm việc để phục vụ nhu cầu cấp thiết của dân, tránh tình trạng quá tải.

View attachment 3036538

Tại hội nghị đánh giá tình hình hoạt động kiểm định xe cơ giới vào chiều 19/10, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm đã có đánh giá “Nguy cơ xảy ra ùn tắc phương tiện kiểm định xảy ra tại 31 tỉnh, thành nêu trên, thậm chí có thể còn tăng lên ở nhiều tỉnh, thành khác. Lý do phương tiện ở các địa phương bị ùn tắc, ùn ứ di chuyển đến địa phương không bị ùn tắc để kiểm định…”


Trước lo ngại tái diễn ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT có văn bản báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét cho các trung tâm đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên (ĐKV) trở lên bị thu hồi chứng chỉ vẫn được phép hoạt động, để phục vụ nhu cầu cấp thiết của dân, tránh tình trạng quá tải.

Cạnh đó, cho phép Cục Đăng kiểm chưa thu hồi chứng chỉ ĐKV và cho phép tiếp tục làm việc đối với các ĐKV bị tòa án xét xử nhưng cho hưởng án treo, không bị nghiêm cấm hành nghề.

Cục Đăng kiểm nhận định số lượng đăng kiểm viên bị xét xử rất lớn nên sẽ có rất nhiều tỉnh, thành không thể đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.

View attachment 3036539

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện trên cả nước có khoảng 700 đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố và nghỉ việc, trong đó có 300 đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được tại ngoại vẫn đang làm việc tại 81 trung tâm đăng kiểm.

“Thế nhưng tới đây, các đăng kiểm viên sẽ phải hầu tòa về các sai phạm vừa qua. Nếu các đăng kiểm viên có bản án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định, Cục Đăng kiểm buộc phải thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên. Như vậy, sẽ có những trung tâm đăng kiểm không thể hoạt động, vì họ sử dụng hầu hết nhân viên đăng kiểm bị khởi tố”, ông An thông tin.

“Để hạn chế thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất cho các đăng kiểm viên mắc sai phạm nhẹ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, lấy công chuộc tội, tiếp tục phục vụ cho lĩnh vực đăng kiểm…”, ông An nói.

Xem thêm:
Ăn hại thật! Giãn 6 tháng mà không giải quyết vấn đề thiếu điểm đăng kiểm và đăng kiểm viên! 6 tháng sau ca lại y nguyên vấn đề cũ!
Họ đã tiêu phí 6 tháng thời gian của đất nước!
 
Hạng C
20/4/18
969
1.793
108
48
Bình Dương
Đây là bài chạy cho đám vi phạm ở ngoài ko phải ngồi tù thôi, kiểu gây áp lực lực để xh lên tiếng và kể công lao.
Các cụ dạy rồi: ko nghe cave kể chuyện chuyện, ko nghe nghiện trình bày.
Vậy việc gia hạn 6 tháng cho xe để thời gian này toàn bộ cái cục này ngồi chơi? Ko tuyển dụng, đào tạo và nâng cấp cũng như chuẩn bị? Vô dụng thế mà bộ anh Thắng vẫn dung dưỡng thì trách nhiệm các anh đới....? Nghỉ và giải tán hết đi, cháu thạc!
 
Hạng D
4/7/07
2.148
1.000
113
otosaigon.com
Đây là bài chạy cho đám vi phạm ở ngoài ko phải ngồi tù thôi, kiểu gây áp lực lực để xh lên tiếng và kể công lao.
Các cụ dạy rồi: ko nghe cave kể chuyện chuyện, ko nghe nghiện trình bày.
Vậy việc gia hạn 6 tháng cho xe để thời gian này toàn bộ cái cục này ngồi chơi? Ko tuyển dụng, đào tạo và nâng cấp cũng như chuẩn bị? Vô dụng thế mà bộ anh Thắng vẫn dung dưỡng thì trách nhiệm các anh đới....? Nghỉ và giải tán hết đi, cháu thạc!
Tuyển ngoài vô thì đám đó lấy gì ăn bác :D