lộn làn chiều đi. thì có thể gọi là đi ngược chiều không??Lộn làn cùng chiều là lỗi lộn làn.
Lộn làn ngược chiều là lỗi lộn chiều đi.
Theo em thì lỗi này phải ghi là" Điều khiển phương tiện ngược chiều" vì
- Đường này là đường 2 chiều.
- Vạch kẻ là 1.2 đoạn xe đang chạy tương đương với con lươn cứng.
- Xe đã lưu thông hoàn toàn qua phía làn bên trái.
Từ đó kết luận xe chạy ngược chiều
- Đường này là đường 2 chiều.
- Vạch kẻ là 1.2 đoạn xe đang chạy tương đương với con lươn cứng.
- Xe đã lưu thông hoàn toàn qua phía làn bên trái.
Từ đó kết luận xe chạy ngược chiều
Vạch ngay đó là vạch liền.
Xe xám đi nguyên con trong phần đường ngược chiều. Hình như vượt rồi về lại ko kịp.
Tụi xxx canh me ác thiệt, vừa hết vạch đứt.
Lỗi vi phạm theo NĐ46:
c) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường quy định;
Xe xám đi nguyên con trong phần đường ngược chiều. Hình như vượt rồi về lại ko kịp.
Tụi xxx canh me ác thiệt, vừa hết vạch đứt.
Lỗi vi phạm theo NĐ46:
c) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường quy định;
mình nghĩ lỗi chạy ngược chiều chỉ đối đường đôi, (có con lươn). chứTheo em thì lỗi này phải ghi là" Điều khiển phương tiện ngược chiều" vì
- Đường này là đường 2 chiều.
- Vạch kẻ là 1.2 đoạn xe đang chạy tương đương với con lươn cứng.
- Xe đã lưu thông hoàn toàn qua phía làn bên trái.
Từ đó kết luận xe chạy ngược chiều
nhưng nếu bánh sau vẫn còn đè thì sao bác ơi. chứ qua hẳn thì mình hiểuVạch ngay đó là vạch liền.
Xe xám đi nguyên con trong phần đường ngược chiều. Hình như vượt rồi về lại ko kịp.
Tụi xxx canh me ác thiệt, vừa hết vạch đứt.
Lỗi vi phạm theo NĐ46:
c) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường quy định;
Do bác đặt tiêu đề và nội dung trong bài viết làm anh em nghĩ : cùng 1 hành vi vi phạm (trong hai trường hợp khác nhau) nhưng csgt phạt 2 lỗi khác nhau và như vậy là mâu thuẫn --> bác cho csgt sai.mình có biết đâu. nên mới úp hỏi.
trước đó vạch sau 1.1 . hình như là tài xế vượt lên.nhưng ko ngờ gặp vạch liền 1.2. nên nguyên con đã qua hẳn luôn.. nên lặp lỗi như trên. còn trước đây bên cục nói là đi sai 1.2 là lỗi sai làn.
nên mình thắc mắc . nếu qua hẳn thì lỗi gì. còn nếu bánh xe vẫn còn đè. chưa hẵn nguyên con là lỗi gì
- Trước đây Cxx họ trả lời sai làn hay như thế nào thì phải có tinh huống cụ thể thì mới xác định được đúng hay không.
- Tình huống trong hình của bác úp lên thì gt họ phạt với lỗi không đi về bên phải chiều đi không sai.
- Việc bánh xe qua hẳn vạch hay chưa thì cũng chứa xác định được mà phải căn cứ vào tình huống thực tế về : vạch kẻ nào, vạch kẻ kẻ ở đâu, ... :
+ Nếu vạch 1.2 mà qua hết nguyên xe và chạy liên tục trên phần đường chiều ngược lại thì lỗi chạy sai phần đường, làn đường,
+ Nếu vạch 1.2 mà chưa qua hết (vạch ở giữa xe) thì lỗi không tuân thủ hiệu lệnh báo hiệu của vạch kẻ
Theo mình thì không phải lỗi chạy sai phần đường, làn đường mà là lỗi... không đi bên phải chiều đi của mình thì hợp lý hơn.Do bác đặt tiêu đề và nội dung trong bài viết làm anh em nghĩ : cùng 1 hành vi vi phạm (trong hai trường hợp khác nhau) nhưng csgt phạt 2 lỗi khác nhau và như vậy là mâu thuẫn --> bác cho csgt sai.
- Trước đây Cxx họ trả lời sai làn hay như thế nào thì phải có tinh huống cụ thể thì mới xác định được đúng hay không.
- Tình huống trong hình của bác úp lên thì gt họ phạt với lỗi không đi về bên phải chiều đi không sai.
- Việc bánh xe qua hẳn vạch hay chưa thì cũng chứa xác định được mà phải căn cứ vào tình huống thực tế về : vạch kẻ nào, vạch kẻ kẻ ở đâu, ... :
+ Nếu vạch 1.2 mà qua hết nguyên xe và chạy liên tục trên phần đường chiều ngược lại thì lỗi chạy sai phần đường, làn đường,
+ Nếu vạch 1.2 mà chưa qua hết (vạch ở giữa xe) thì lỗi không tuân thủ hiệu lệnh báo hiệu của vạch kẻ
Đi ngược chiều là đi vô đường có biển cấm đi ngược chiều.lộn làn chiều đi. thì có thể gọi là đi ngược chiều không??
vậy tóm lại là vạch 1.2 mà mình chạy qua hẳn là sai làn, phần đường, còn mà chạy kiểu 2 hàng, hoặc 2 bánh bên trái đè vạch.==> thì là không tuân thủ hiệu lệnh biển báo, vạch kẽ đườngDo bác đặt tiêu đề và nội dung trong bài viết làm anh em nghĩ : cùng 1 hành vi vi phạm (trong hai trường hợp khác nhau) nhưng csgt phạt 2 lỗi khác nhau và như vậy là mâu thuẫn --> bác cho csgt sai.
- Trước đây Cxx họ trả lời sai làn hay như thế nào thì phải có tinh huống cụ thể thì mới xác định được đúng hay không.
- Tình huống trong hình của bác úp lên thì gt họ phạt với lỗi không đi về bên phải chiều đi không sai.
- Việc bánh xe qua hẳn vạch hay chưa thì cũng chứa xác định được mà phải căn cứ vào tình huống thực tế về : vạch kẻ nào, vạch kẻ kẻ ở đâu, ... :
+ Nếu vạch 1.2 mà qua hết nguyên xe và chạy liên tục trên phần đường chiều ngược lại thì lỗi chạy sai phần đường, làn đường,
+ Nếu vạch 1.2 mà chưa qua hết (vạch ở giữa xe) thì lỗi không tuân thủ hiệu lệnh báo hiệu của vạch kẻ
Về cơ bản xử phạt chung lỗi : "4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:Theo mình thì không phải lỗi chạy sai phần đường, làn đường mà là lỗi... không đi bên phải chiều đi của mình thì hợp lý hơn.
c) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; ..."