Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.342
17.912
113
Lâm Đồng
Lốp hình cầu Goodyear là phát minh ấn tượng nhất năm 2016
Mẫu lốp Goodyear Eagle-360 Concept vừa chính thức trở thành "Phát minh tốt nhất năm 2016" do tạp chí Time Magazine bình chọn.[pagebreak][/pagebreak]

Mỗi năm, các biên tập viên tạp chí Time Magazine lại tổng hợp danh sách các phát minh đặc biệt , thông minh và hay ho nhất trên toàn thế giới. Và trong 25 phát minh được trình làng trong năm nay, chiếc lốp hình cầu với khả năng chạy đa hướng là phát minh ấn tượng nhất.

Lốp hình cầu Goodyear “Eagle-360” được làm bằng cao su công nghệ cao. Tại triển lãm, một thân xe giả được đặt trên 4 lốp hình cầu mà không chạm vào lốp. Các lốp xe được treo bằng các lực điện từ giống như cách mà các con tàu siêu tốc điện từ hoạt động. Goodyear tin rằng lốp hình cầu mang lại nhiều lợi ích. Không va chạm vật lý với thân xe, lực ma sát không tạo ra và tiếng ồn sẽ được triệt tiêu.
Dạng cầu cũng cho phép diện tích tiếp xúc với mặt đường lớn hơn và có thể chuyển hướng hoặc đảo chiều ngay lập tức. Hơn nữa, các bánh xe đều có thể hoạt động độc lập theo mọi hướng dưới sự điều khiển của bộ xử lý trung tâm nên việc điều khiển xe rất linh hoạt. Thay vì chỉ chạy tới và lui như xe thông thường, với bánh “Eagle-360” xe có thể chạy ngang. Điều này giúp cho xe có thể dễ dàng đỗ ở những vị trí chật hẹp.

Rãnh lốp được phủ 1 lốp vật liệu nhay cảm với nước, trên đường ngập nước lớp này co lại tạo thành rãnh sâu giúp cho nước thoát nhanh ra ngoài. Khi xe di chuyển trên đường khô, lốp vật liệu này nở ra, lấp đầy các rãnh giúp tăng thêm hệ số bám đường.
Lốp hình cầu Goodyear là phát minh ấn tượng nhất năm 2016
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Nhìn dị quá. Về mặt thẩm mỹ thì em thấy đây đúng là 1 thảm họa :D
 
Hạng C
8/8/16
650
545
93
Coi như mấy cái thú độ mâm đúc, sơn la răng, . . . sắp đi vào dĩ vãng
 
Tập Lái
4/5/16
38
54
18
38
Coi như mấy cái thú độ mâm đúc, sơn la răng, . . . sắp đi vào dĩ vãng
Từ đây tới đó còn lâu lắm bác ơi. Các bác sơn độ cứ thoải mái làm việc. Tới đời cháu các cụ mới phải lo tới chuyện này. Tin tôi đi.
 
Hạng D
6/12/14
1.328
1.289
113
Coi như mấy cái thú độ mâm đúc, sơn la răng, . . . sắp đi vào dĩ vãng
biết sao bây giờ ! công nghệ phát triển thì đào thải những cái không còn thích hợp. Như ngày xưa, cách đây 7-8 mươi năm, Nguyễn Bính đã lo lắng: "Nào đâu cái áo tứ thân? Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?" (Chân Quê). Những trang phục này làm sao có thể tồn tại theo những trang phục tân thời được ... :po_O:3dcuoigif:
 
  • Like
Reactions: nthson