Lúc chưa có cầu vượt/có cầu vượt (chỉ nói oto con):
- Đi thẳng trên ĐBP: đi bình thường dưới đường (chờ đèn xanh)/lên câu vượt hoặc đi dưới đường (chờ đèn xanh)
- Quay đầu trên ĐBP: Tới bùng binh, chờ đèn xanh, bị các phương tiện từ các hướng đổ về/tới trụ đầu tiên, không ảnh hưởng của đèn đỏ, không bị các phương tiện khác dồn về.
- Đi thẳng hoặc rẽ trái trên XVNT-BĐ: Đi bình thường như lúc chưa có cầu vượt, tới bùng binh, chờ đèn xanh (thời gian và lượng xe giảm xuống; đường rộng hơn).
- Đi thẳng trên ĐBP: đi bình thường dưới đường (chờ đèn xanh)/lên câu vượt hoặc đi dưới đường (chờ đèn xanh)
- Quay đầu trên ĐBP: Tới bùng binh, chờ đèn xanh, bị các phương tiện từ các hướng đổ về/tới trụ đầu tiên, không ảnh hưởng của đèn đỏ, không bị các phương tiện khác dồn về.
- Đi thẳng hoặc rẽ trái trên XVNT-BĐ: Đi bình thường như lúc chưa có cầu vượt, tới bùng binh, chờ đèn xanh (thời gian và lượng xe giảm xuống; đường rộng hơn).