Án lệ đã có theo link ở trang 1 đó các bác. Ko có đèn số 5 là ko phải dừng vì có thể gây cản trở dòng xe đi thẳng.

LTK quẹo trái vô HB lúc đèn xanh, dừng tại vạch cắt ngang (dọc theo đường HB), chờ đèn HB đỏ, xe trên HB dừng mới chạy tiếp (tức là phải chờ giữa công viên).Như vậy có sự khác biệt tại 2 giao lộ:
- LTK quẹo trái vào HB: từ LTK được quẹo trái vào HB khi đèn tín hiệu HB màu đỏ.
- HB được quẹo trái vào MP (or 3/2) khi tín hiệu đèn MP (3/2) màu xanh.
Em hiểu như vậy có đúng ko các bác? Xin các bác chỉ giúp em.
Thì xxx ngoắc cho đi, chứ Bác tự đi thì hên xui.Các bác chú ý ngay cầu vượt này thường nhiều bác không quen nên thấy xe máy rẽ trái sớm thì cứ chạy theo và sẽ bị xxx đón ngay góc bưu điện vì rẽ sớm là dính đường cho xe ngược chiều. Các bác phải chạy lên tí mới đúng phần rẽ trái cho mình. Còn vụ dừng vạch thì cũng tuỳ, em thì có thói quen tời vạch thì dừng (tránh cắt mặt xe đi thẳng Hồng Bàng) nhưng có lúc xxx ngoắc qua luôn vì nhiều xe rẽ trái mà đều dừng ngay đó thì nhìn ôi thôi nó lộn xộn lắm.