9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Động cơ điện 1 chiều hoặc xoay chiều có đường đặc tuyến đặc biệt và khác với các động cơ khác. đó là khi ở tốc độ chậm, động cơ sẽ đạt moment xoắn lớn, còn khi đã đạt ngưỡng vòng tua thì moment xoắn của động cơ sẽ thấp, thậm chí rất thấp. Đây là lý giải vì sao đua Drag thì xe điện thắng còn đi cùng tốc độ thì Huracan lại thắng.
 

Attachments

9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Lên 20.000 - 30.000 rpm còn được đấy bác chứ 8.000rpm nhằm nhò gì :)
lên được nhưng vòng tua lớn thì moment càng nhỏ, sẽ không thắng được lực cản của không khí. Mình thấy sử dụng hộp số vẫn là tối ưu hơn cả. nó điều tiết được môment và vận tốc
 
Hạng B2
23/10/14
139
55
28
48
thằng Lam nó đứng yên chấp thằng Tét cà nhấp cà nhấp đề pa chạy trước chứ ở đó mà vọt lên trước, giây thứ 2 Lam nó cho hửi khói.
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.206
113
thằng Lam nó đứng yên chấp thằng Tét cà nhấp cà nhấp đề pa chạy trước chứ ở đó mà vọt lên trước, giây thứ 2 Lam nó cho hửi khói.
Có biết xem video ko vậy??
 
Hạng D
8/11/12
1.212
1.277
113
Sài Gòn
Tesla thua mỗi cái không có tiếng máy gầm gừ cho phấn khích, còn nó tăng tốc ghê quá, dính như keo dính chuột luôn. Lambo mà đua với Tesla khác nào trâu bò đua với sư tử
 
Hạng B2
29/10/16
130
110
43
41
Em nghe đồn thằng điện nó bị giới hạn tốc độ tối đa thua thằng bò(vì nhiều lý do khác) chứ không thì vô đối. Tes max tốc rồi thì Lam sẽ qua thôi đó là điều hiển nhiên.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
16/7/15
6.296
25.161
113
Em nghe đồn thằng điện nó bị giới hạn tốc độ tối đa thua thằng bò(vì nhiều lý do khác) chứ không thì vô đối. Tes max tốc rồi thì Lam sẽ qua thôi đó là điều hiển nhiên.
Em cũng nghĩ là tesla bị giới hạn tốc độ. Sau khi tăng tốc thấy bị chậm vô lý...
 
  • Like
Reactions: Kahn Tran