Hạng B2
25/4/12
105
12.813
93
Quả này rất tầm bậy.
Vụ khai sinh, là quyền của con trẻ.
theo luật là vây, nhưng cán bộ nhà mình toàn dùng luât rưng để ép dân.
ngoài quê em lúc trc ai sinh con thứ 3 ko đóng phạt khỏi làm khai sinh với hộ khẩu nhé
 
  • Sad
  • Angry
Reactions: ngr040 and anhbocau
Hạng D
5/1/10
2.794
16.526
113
Thêm nữa, đơn từ là viết tay nha.
Đánh máy chỉn chu ( mẫu KT download ) là trả về nha.

Thấy mẫu đơn đánh máy và điền vào chỗ trống có vẽ hay
 
Hạng B2
6/9/17
465
10.992
93
Sao mấy anh tư bản không có Hộ khẩu để quản lý công dân mà họ vẫn quản lý tốt nhỉ ? Chỉ có mấy anh Xuống Hố Cả nút lại nghĩ ra cái này để bó buộc người dân phải gắn với địa chỉ thường trú.

Dự thảo này của Bộ Conan mục đích chính cũng chỉ là số hóa cái hộ khẩu, không phải là bỏ nó đi như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Đúng ra là nên bỏ luôn nó đi. Chỉ cần cập nhập đầy đủ dữ liệu công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung cho các ban ngành là được.

Cái hộ khẩu nó cũng giống như cái máy điện thoại cố định. Muốn nghe gọi thì phải chạy tới đúng chỗ đặt máy để nghe gọi. Còn nếu mỗi công dân có một mã ID rồi và bỏ hộ khẩu đi thì cũng giống như cái Mobile phone. Muốn mang đi chỗ nào nghe gọi cũng được. Người dùng muốn chạy đi đâu thì nhà mạng nó vẫn phát hiện được ra là số điện thoại đó đang hoạt động ở khu vực nào.
 
Hạng D
29/11/06
3.955
10.124
113
Sao mấy anh tư bản không có Hộ khẩu để quản lý công dân mà họ vẫn quản lý tốt nhỉ ? Chỉ có mấy anh Xuống Hố Cả nút lại nghĩ ra cái này để bó buộc người dân phải gắn với địa chỉ thường trú.

Dự thảo này của Bộ Conan mục đích chính cũng chỉ là số hóa cái hộ khẩu, không phải là bỏ nó đi như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Đúng ra là nên bỏ luôn nó đi. Chỉ cần cập nhập đầy đủ dữ liệu công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung cho các ban ngành là được.

Cái hộ khẩu nó cũng giống như cái máy điện thoại cố định. Muốn nghe gọi thì phải chạy tới đúng chỗ đặt máy để nghe gọi. Còn nếu mỗi công dân có một mã ID rồi và bỏ hộ khẩu đi thì cũng giống như cái Mobile phone. Muốn mang đi chỗ nào nghe gọi cũng được. Người dùng muốn chạy đi đâu thì nhà mạng nó vẫn phát hiện được ra là số điện thoại đó đang hoạt động ở khu vực nào.
Dược như bác nói thì là hồng phúc của dân tộc tập 2 (tập 1 là COCC lên làm lãnh đạo).
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
Sao mấy anh tư bản không có Hộ khẩu để quản lý công dân mà họ vẫn quản lý tốt nhỉ ? Chỉ có mấy anh Xuống Hố Cả nút lại nghĩ ra cái này để bó buộc người dân phải gắn với địa chỉ thường trú.

Dự thảo này của Bộ Conan mục đích chính cũng chỉ là số hóa cái hộ khẩu, không phải là bỏ nó đi như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Đúng ra là nên bỏ luôn nó đi. Chỉ cần cập nhập đầy đủ dữ liệu công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung cho các ban ngành là được.

Cái hộ khẩu nó cũng giống như cái máy điện thoại cố định. Muốn nghe gọi thì phải chạy tới đúng chỗ đặt máy để nghe gọi. Còn nếu mỗi công dân có một mã ID rồi và bỏ hộ khẩu đi thì cũng giống như cái Mobile phone. Muốn mang đi chỗ nào nghe gọi cũng được. Người dùng muốn chạy đi đâu thì nhà mạng nó vẫn phát hiện được ra là số điện thoại đó đang hoạt động ở khu vực nào.
Nó là xứ tự do, muốn ở đâu ở, VN anh nào cũng tranh vô trung tâm ở để hưởng cơ sở dịch vụ, phải có cái này quản lý. Ko có nó chắc cái cột điện ở quê cũng vào SG
 
  • Like
Reactions: Winter-Sonata
Hạng F
12/9/10
6.652
41.214
113
48
Bà Tó
Nó là xứ tự do, muốn ở đâu ở, VN anh nào cũng tranh vô trung tâm ở để hưởng cơ sở dịch vụ, phải có cái này quản lý. Ko có nó chắc cái cột điện ở quê cũng vào SG
Có tiền, có điều kiện thì vô à. Thực tế thì vẫn vậy mà.
Cái hk nó thứ yếu thôi.